Bão số 12 đổ bộ: Hàng trăm hộ dân ở lòng hồ Krông Pách thượng bị cô lập

BẢO TRUNG |

Do ảnh hưởng của bão số 12, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk nhiều nơi đang có mưa to đến rất to, một số khu vực đã ngập lụt nặng nề. Tại dự án thủy lợi nghìn tỉ đồng Krông Pách thượng của bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn (NNPTNT) đang xây dựng dang dở ở tỉnh này, hàng trăm hộ dân ở khu vực lòng hồ (xã Cư San, huyện M'Đrắk) đang bị cô lập do nước lũ dâng cao.

Chiều 10.11, trao đổi với Lao Động, ông Nguyễn Đình Thìn - Phó Giám đốc BQL dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông và NNPTNT Đắk Lắk (Ban A) cho hay, đã cử người về huyện M'Đrắk để phối hợp với chính quyền địa phương có kế hoạch di tản người dân khu vực lòng hồ Krông Pách thượng (xã Cư San) đến nơi an toàn trước khi nước lũ lên cao, ngoài tầm kiểm soát.

Anh Giàng Ka Khoa (thôn 11, xã Cư San), cho biết: ''Trời mưa lớn liên tục khiến nước hồ đang dâng lên rất cao. Đến 14h chiều nay, nước hồ đã ngập đến trụ đường chính làm bằng bê tông ở trung tâm xã. Hiện, lực lượng chức năng của xã, huyện đang ở bên cạnh bà con để ứng cứu, có phương án di dời. Ngoài ra, khu dân cư chúng tôi đang bị cô lập với bên ngoài, đường sá ngập hết, phải di chuyển bằng thuyền".

Hàng trăm hộ dân ở hồ Krông Pách thượng đang bị cô lập khi bão số 12 đổ bộ. Ảnh: Bảo Trung
Hàng trăm hộ dân ở hồ Krông Pách thượng đang bị cô lập khi bão số 12 đổ bộ. Ảnh: Bảo Trung

Thống kê của BQL Đầu tư và xây dựng Thủy lợi 8 (Bộ NNPTNT), khu vực lòng hồ kể trên vẫn còn khoảng trên 660 hộ dân ở dưới cao trình +487,1m vẫn chưa được di dời đến nơi an toàn.

Ông Phạm Ngọc Thạch, quyền Chủ tịch UBND M’Đrắk, cho biết huyện đang dồn lực lượng vào xã Cư San - nơi lòng hồ thủy lợi Krông Pắch Thượng để ứng cứu. Hiện, lực lượng quân đội, công an mang theo canô cùng các lực lượng khác đang tập trung tại xã Cư San để ứng cứu người dân. Theo kế hoạch, huyện sẽ di dời khoảng 100 hộ dân trong lòng hồ thủy lợi Krông Pắch Thượng lên khu vực cao hơn.

"Chúng tôi mới di dời được 2 hộ. Nhiều người dân đang tập trung kê tài sản lên cao và chưa chịu di dời. Tùy theo tình hình thực tế, chiều nay nếu vẫn mưa lớn thì huyện sẽ kiên quyết di dời các hộ dân để đảm bảo an toàn" - ông Thạch thông tin.

Lực lượng chức năng huyện M'Đrắk đang nỗ lực hỗ trợ người dân vùng bị ngập lụt. Ảnh: T.X
Lực lượng chức năng huyện M'Đrắk đang nỗ lực hỗ trợ người dân vùng bị ngập lụt. Ảnh: T.X

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Đắk Lắk khuyến cáo tại khu vực lòng hồ thủy lợi Krông Pách Thượng, các đơn vị cần nêu cao cảnh giác, không được lơ là, chủ quan, tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, cập nhật phương án di dời dân về nơi an toàn.

Bão số 12 làm 16 nhà tốc mái, nhiều diện tích hoa màu thiệt hại ở Khánh Hòa

Tỉnh Khánh Hòa đã có thống kê thiệt hại ban đầu sau khi cơn bão số 12 vừa quét qua địa phương này.

Theo đó, 16 nhà dân bị tốc mái (15 cái ở thị xã Ninh Hòa, 1 cái ở huyện Cam Lâm); 2 trụ sở cơ quan bị hư hỏng; 3 nhà màng công nghệ cao của trại thực nghiệm Suối Dầu (1.700 m2/nhà) bị sập, hư hỏng (Suối Cát, huyện Cam Lâm).

Về giao thông, Quốc lộ 27C bị sạt rãnh thoát nước tại km 50+680.

Về cây trồng, nhiều diện tích cây trồng, lúa, hoa màu bị ngã đổ, ngập úng; chưa thống kê cụ thể thiệt hại. Nhiều cây cối trong các khu dân cư tại các địa phương bị ngã đổ.

Về tàu thuyền, 1 tàu cá bị chìm ở phường Vĩnh Trường, Nha Trang. Về lồng bè, do biển còn gió nên chưa thống kê được.

Ngoài ra, cơn bão số 12 quét qua Khánh Hòa cũng làm nhiều nơi ở huyện Vạn Ninh mất điện. Tàu SE2 di chuyển theo hướng từ Nam ra Bắc hiện đang tạm dừng tại lý trình 1233+650 do đường sắt bị ngập. Toàn bộ 168 hành khách, 23 nhân viên và 2 lái tàu trên tàu an toàn. Lương thực trên tàu đảm bảo đủ dùng trong 2 ngày.

Theo ghi nhận của PV Lao Động, đến khoảng 14h10.10, tại Khánh Hòa chỉ còn mưa nhỏ, không còn gió thổi.

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Bản tin 1 phút 10.11: Bão số 12 kết hợp không khí lạnh gây mưa to

ĐỨC THIỆN - HOÀI ANH |

Tin tức đáng chú ý trong bản tin 1 phút 10.11: Bão số 12 kết hợp không khí lạnh gây mưa to; Vừa thắng bầu cử Mỹ, ông Joe Biden lập tức họp bàn chống COVID-19;...

Dự án thủy lợi nghìn tỉ đồng ở Tây Nguyên: Lại chậm giải phóng mặt bằng

BẢO TRUNG |

Chính quyền tỉnh Đắk Lắk đang làm mọi cách để đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) công trình hồ thủy lợi Krông Pách thượng - dự án nghìn tỉ đồng chậm tiến độ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT) ở Tây Nguyên. Đã hơn 10 tháng sau chấn chỉnh, áp dụng phương án mới, nhưng tiến độ giải ngân vốn đầu tư công của chủ đầu tư hợp phần GPMB, di dân bố trí tái định cư vẫn đang thấp, liên tục bị Bộ NNPTNT phê bình, nhận xét yếu kém.

Dự án thủy lợi nghìn tỉ: Bổ sung nhân sự để tăng tốc giải phóng mặt bằng

BẢO TRUNG |

Để sớm đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng hồ Krông Pách thượng - dự án thủy lợi nghìn tỉ đồng đang chậm tiến độ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT) ở Tây Nguyên, chính quyền tỉnh Đắk Lắk đã áp dụng phương án bổ sung gấp thêm nhân sự cho các đơn vị tuyến dưới để đẩy nhanh tốc độ công việc.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Bản tin 1 phút 10.11: Bão số 12 kết hợp không khí lạnh gây mưa to

ĐỨC THIỆN - HOÀI ANH |

Tin tức đáng chú ý trong bản tin 1 phút 10.11: Bão số 12 kết hợp không khí lạnh gây mưa to; Vừa thắng bầu cử Mỹ, ông Joe Biden lập tức họp bàn chống COVID-19;...

Dự án thủy lợi nghìn tỉ đồng ở Tây Nguyên: Lại chậm giải phóng mặt bằng

BẢO TRUNG |

Chính quyền tỉnh Đắk Lắk đang làm mọi cách để đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) công trình hồ thủy lợi Krông Pách thượng - dự án nghìn tỉ đồng chậm tiến độ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT) ở Tây Nguyên. Đã hơn 10 tháng sau chấn chỉnh, áp dụng phương án mới, nhưng tiến độ giải ngân vốn đầu tư công của chủ đầu tư hợp phần GPMB, di dân bố trí tái định cư vẫn đang thấp, liên tục bị Bộ NNPTNT phê bình, nhận xét yếu kém.

Dự án thủy lợi nghìn tỉ: Bổ sung nhân sự để tăng tốc giải phóng mặt bằng

BẢO TRUNG |

Để sớm đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng hồ Krông Pách thượng - dự án thủy lợi nghìn tỉ đồng đang chậm tiến độ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT) ở Tây Nguyên, chính quyền tỉnh Đắk Lắk đã áp dụng phương án bổ sung gấp thêm nhân sự cho các đơn vị tuyến dưới để đẩy nhanh tốc độ công việc.