Bao phủ vaccine COVID-19: Chiến lược giúp TPHCM sớm trở lại cuộc sống bình thường

Nhóm pV |

TPHCM thực hiện nới lỏng giãn cách, phục hồi kinh tế và hoạt động xã hội thì việc tiêm phủ vaccine COVID-19 cho người dân trên địa bàn thành phố là điều quan trọng.

Đẩy nhanh tiến độ tiêm mũi 2 vaccine COVID-19

Việc bao phủ vaccine phòng COVID-19 cho người dân không chỉ giúp người dân đảm bảo sức khỏe, phòng chống dịch bệnh mà còn tạo cảm giác yên tâm khi tham gia vào các hoạt động kinh tế - xã hội trong thời điểm TPHCM từng bước phục hồi trở lại.

“Tôi đi làm trở lại từ ngày 1.10 đến nay, công việc cũng đã ổn định hơn. Gia đình tôi cũng đã tiêm đủ 2 mũi vaccine COVID-19, các sinh hoạt dần bình thường. Bây giờ, đa số người dân đã được tiêm phòng đủ 2 mũi, tôi cũng yên tâm hơn rất nhiều khi tham gia các hoạt động xã hội. Những ngày gần đây, tôi thấy thành phố nhộn nhịn, tràn sức sống hơn hẳn.

Dù tiêm đủ 2 mũi, tôi vẫn thực hiện đầy đủ các quy định phòng chống dịch để đảm bảo sức khỏe cá nhân và cộng đồng” - bà Ngọc Dung (quận Bình Tân) chia sẻ.

Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM (HCDC), để nhanh chóng có thể trở lại trạng thái bình thường mới, thành phố cần đẩy nhanh tiến độ tiêm đủ 2 liều vaccine COVID-19 cho người dân cư trú trên địa bàn.

Mới đây, Sở Y tế TPHCM đã yêu cầu các quận huyện và TP.Thủ Đức đẩy nhanh tiến độ tiêm đủ liều vaccine cho người dân đang cư trú trên địa bàn trong bối cảnh hơn 1,6 triệu người trên 18 tuổi cần tiêm mũi 2. Người dân đủ thời gian tiêm mũi 2 có thể chủ động ra điểm tiêm đăng ký, không phân biệt thường trú, tạm trú.

Tính đến ngày 15.10, thành phố đã thực hiện tiêm tổng cộng được 12.539.422 liều vaccine phòng COVID-19. Trong đó, 7.108.111 mũi 1 (đạt 98,6%) và 5.431.311 mũi 2 (đạt 75,34%). Như vậy, số liều vaccine sắp tới cần tiêm mũi 2 dự kiến là khoảng 1.676.800. Hiện số lượng vaccine thành phố dự trù để tiêm vaccine COVID-19 mũi 2 đã có đủ.

Dữ liệu từ Cổng thông tin COVID-19 TPHCM cho thấy tỉ lệ tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 2 của các quận, huyện trên địa bàn thành phố khá cao. Một số địa phương đã hoàn thành 100% tổng số lượng vaccine mũi 2, gồm huyện Củ Chi, quận 5, 7, 11 và Phú Nhuận.

Củng cố hiệu lực của vaccine COVID-19

Bộ Y tế cũng đã ban hành Hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11.10.2021 của Chính phủ.

Theo hướng dẫn này, độ bao phủ vaccine nằm trong 3 tiêu chí để đánh giá cấp độ dịch. 2 tiêu chí còn lại gồm tỉ lệ ca mắc mới tại cộng đồng/số dân/thời gian; đảm bảo khả năng thu dung, điều trị của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh các tuyến.

Trao đổi với Báo Lao Động về vấn đề chỉ số cấp độ dịch ở TPHCM theo hướng dẫn của Bộ Y tế, bác sĩ Trương Hữu Khanh - Bệnh viện Nhi đồng 1 TPHCM nhận định: “Trong 3 chỉ số thì độ phủ vaccine và năng lực điều trị là chính”.

Bên cạnh đó, việc nới lỏng giãn cách trong khi số ca mắc mỗi ngày trung bình hơn 1.000 ca, TPHCM vẫn kiểm soát được về số ca mắc và tử vong vì có vaccine bảo vệ 90% người trên 65 tuổi và trên 80% cho người trên 50 tuổi. Sự phát tán của virus SARS-CoV-2 trong không khí và xâm nhập vào người đã có miễn dịch sẽ củng cố hiệu lực của vaccine.

Theo bác sĩ Trương Hữu Khanh, nếu người mắc COVID-19 mà không cần nhập viện thì càng tốt vì điều này tạo thêm miễn dịch cộng đồng tự nhiên.

“Nếu ca bệnh mà không lây thêm cho đối tượng nguy cơ thì đếm… chỉ để đếm thôi” - bác sĩ Khanh nói.

Các chuyên gia đồng thuận với việc chấp nhận số ca mắc COVID-19 gia tăng, miễn là vẫn trong tầm kiểm soát và không đe dọa hệ thống điều trị.

Nhằm từng bước tăng diện bao phủ và đạt hiệu quả sử dụng tối đa vaccine phòng COVID-19, Sở Y tế TPHCM cũng đã có tờ trình gửi đến Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TPHCM về việc triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho tất cả trẻ trong độ tuổi 12-17 đang sinh sống hoặc học tập trên địa bàn, học sinh đang đi học từ lớp 6 đến 12, với số lượng khoảng 780.000 trẻ.

Dự kiến thời gian bắt đầu từ ngày 22.10.

Nhóm pV
TIN LIÊN QUAN

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.