Bão Noru gây mưa to ở miền núi Quảng Nam, nguy cơ gây lũ quét

Thanh Hải |

Quảng Nam - Nơi chịu sức gió mạnh nhất khi bão Noru đổ bộ vào đất liền rạng sáng nay, nhiều nhà cửa dân bị tốc mái, trường học bị sập đổ... Miền núi có mưa to sau bão, đe dọa nguy cơ lũ quét.

Do hoàn lưu bão Noru, tại huyện Phước Sơn, Quảng Nam, sáng nay 28.9 mưa tiếp tục xảy ra cục bộ. Để chủ động phòng tránh lũ quét, sạt lở núi, tránh thảm họa tái diễn như năm 2020, UBND huyện Phước Sơn tiếp tục thành lập 3 đoàn công tác, nhằm kiểm tra thiệt hại, chỉ đạo khắc phục hậu quả bão Noru tại địa bàn các xã vùng thấp, vùng trung và vùng cao.

Báo cáo nhanh về tình hình thiệt hại, địa bàn huyện Phước Sơn có 2 nhà bị hư hỏng, sạt lở nhẹ; 11 nhà bị tốc mái, chủ yếu xảy ra tại các xã vùng cao; không có thiệt hại về người.

Tuy nhiên, một số tuyến đường giao thông liên xã bị sạt lở, nước tràn qua mặt đường. Cầu tạm qua suối Xà Ka, xã Phước Công bị hư hỏng 2 bên mố cầu, xe ô tô không thể qua được, do vậy đường giao thông từ Phước Chánh lên Phước Công tạm thời bị chia cắt. Ngoài ra, mặt bằng khu tái định cư thôn Triêng, xã Phước Kim bị sạt lỡ; Hệ thống điện tại 5 xã vùng cao bị mất hoàn toàn.đang kiểm tra, khắc phục. Ước khoảng 50% diện tích lúa rẫy bị ngã đổ.

Qua kiểm tra thực tế, lãnh đạo huyện Phước Sơn đã chỉ đạo các địa phương khẩn trương kiểm tra tình hình thiệt hại, hỗ trợ đời sống nhân dân bằng nguồn lực tại chỗ, nhất là các gia đình bị thiệt hại. Khẩn trương sửa chữa hệ thống điện, yêu cầu các đơn vị thi công huy động nhân lực, phương tiện khắc phục nhanh các điểm sạt lở, đảm bảo giao thông thông suốt.

Hiện trên địa bàn vẫn còn mưa nặng hạt, mực nước trên các sông, suối tăng nhanh, nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất khá cao. Do vậy, lãnh huyện cũng yêu cầu các địa phương tiếp tục tuyên truyền, khuyến cáo nhân dân không được chủ quan, hạn chế đến gần các khu vực có nguy cơ sạt lở, tránh để xảy ra các sự cố đáng tiếc.

Hiện tại, khu vực đèo Lò Xo, đường Hồ Chí Minh đi Tây Nguyên bị sạt lở lớn, không thể lưu thông được.

Thanh Hải
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng: Sóng biển vẫn dâng cao, khuyến cáo người dân chưa ra đường

NHÓM PV |

Đà Nẵng - Mưa lớn, gió mạnh và giật liên hồi trong đêm 27 và rạng sáng 28.9 đã khiến Đà Nẵng trở nên hoang tàn xơ xác. Đến trưa nay 28.9, sóng biển vẫn dâng cao, chính quyền khuyến cáo người dân chưa nên ra đường chờ bão số 4 Noru tan hẳn.

Đà Nẵng không thiệt hại nhiều sau bão số 4, người dân dọn dẹp đường phố

Thùy Trang |

Đà Nẵng - Sáng 28.9, mặc dù vẫn còn gió, đặc biệt là khu vực ven biển nhưng người dân Đà Nẵng đã bắt tay dọn dẹp nhà cửa, đường phố. Hàng loạt cây xanh ngã đổ, bật gốc, tuy nhiên người dân thở phào vì bão vào êm hơn dự báo, chưa có thiệt hại đáng kể về tài sản.

Đà Nẵng: Mất điện toàn thành phố, cây xanh ngã đổ sau bão số 4

Tường Minh - Nguyễn Linh |

Đà Nẵng - Sáng ngày 28.9, mặc dù không gây thiệt hại về người nhưng bão Noru (bão số 4) đã làm hàng chục cây xanh ngã đổ, bật gốc trên đường, mất điện toàn thành phố.

Tình người trong bão của người dân Đà Nẵng

Tường Minh - Nguyễn Linh |

Trước khả năng bão Noru (bão số 4) đổ bộ thẳng vào Quảng Nam- Đà Nẵng, hàng loạt nhà hàng, khách sạn trên địa bàn TP Đà Nẵng đã sẵn sàng cho người dân vào ở miễn phí để tránh bão.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Đà Nẵng: Sóng biển vẫn dâng cao, khuyến cáo người dân chưa ra đường

NHÓM PV |

Đà Nẵng - Mưa lớn, gió mạnh và giật liên hồi trong đêm 27 và rạng sáng 28.9 đã khiến Đà Nẵng trở nên hoang tàn xơ xác. Đến trưa nay 28.9, sóng biển vẫn dâng cao, chính quyền khuyến cáo người dân chưa nên ra đường chờ bão số 4 Noru tan hẳn.

Đà Nẵng không thiệt hại nhiều sau bão số 4, người dân dọn dẹp đường phố

Thùy Trang |

Đà Nẵng - Sáng 28.9, mặc dù vẫn còn gió, đặc biệt là khu vực ven biển nhưng người dân Đà Nẵng đã bắt tay dọn dẹp nhà cửa, đường phố. Hàng loạt cây xanh ngã đổ, bật gốc, tuy nhiên người dân thở phào vì bão vào êm hơn dự báo, chưa có thiệt hại đáng kể về tài sản.

Đà Nẵng: Mất điện toàn thành phố, cây xanh ngã đổ sau bão số 4

Tường Minh - Nguyễn Linh |

Đà Nẵng - Sáng ngày 28.9, mặc dù không gây thiệt hại về người nhưng bão Noru (bão số 4) đã làm hàng chục cây xanh ngã đổ, bật gốc trên đường, mất điện toàn thành phố.

Tình người trong bão của người dân Đà Nẵng

Tường Minh - Nguyễn Linh |

Trước khả năng bão Noru (bão số 4) đổ bộ thẳng vào Quảng Nam- Đà Nẵng, hàng loạt nhà hàng, khách sạn trên địa bàn TP Đà Nẵng đã sẵn sàng cho người dân vào ở miễn phí để tránh bão.