Bão nhiệt đới Ramon đi chậm lại, hầu như không dịch chuyển

Thảo Anh (Theo Rappler) |

Bão nhiệt đới Ramon (tên gọi khác là Kalmaegi) tiếp tục đứng yên trên biển Philippines - phần phía đông bắc đảo Luzon vào sáng thứ bảy ngày 16.11.

Trong một cuộc họp ngắn vào 11h sáng thứ bảy 16.11, Cơ quan Khí quyển, Địa vật lý và Thiên văn học Philippines (PAGASA) cho biết bão Ramon cách Virac, Catanduanes 420 km về phía đông bắc, hầu như không di chuyển kể từ thứ sáu ngày 15.11.

Cơn bão này duy trì sức mạnh với sức gió tối đa 65 km mỗi giờ (km/h) và độ giật lên tới 80 km/h.

Bão Ramon vẫn đang mang mưa đến một số khu vực vào cuối tuần này. Mưa nhẹ đến trung bình và mưa lớn xen kẽ. Người dân ở những khu vực được cảnh báo phải cảnh giác về lũ quét và sạt lở đất có thể xảy ra.

Cơ quan Khí quyển, Địa vật lý và Thiên văn học Philippines PAGASA nói thêm rằng các điều kiện gió giật có thể xảy ra ở phía bắc đảo Luzon, Aurora và Bicol, đặc biệt là ở các vùng ven biển và miền núi.

Thời tiết biển vẫn còn nhiều rủi ro, đặc biệt là đối với các tàu nhỏ ở các cảng biển phía bắc Luzon và các cảng biển phía đông của trung Luzon và nam Luzon.

Dựa trên theo dõi dự báo mới nhất, bão Ramon có thể đổ bộ vào Cagayan vào thứ hai ngày 18.11. Cơn bão này có thể gây ảnh hưởng ở Philippines đến thứ Tư, ngày 20.11.

Ramon là cơn bão nhiệt đới thứ 18 của Philippines trong năm 2019. Đất nước này có trung bình 20 cơn bão nhiệt đới hàng năm, nhưng kể từ năm 2019 do là năm El Nino nên dự báo chỉ có 14 đến 18 cơn bão nhiệt đới.

Thảo Anh (Theo Rappler)
TIN LIÊN QUAN

Còn bao nhiêu cơn bão tấn công nước ta năm nay?

Thảo Anh |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định, trong khoảng thời gian tới mật độ bão trên khu vực Biển Đông có xu hướng cao hơn trung bình. Dự báo từ nay đến cuối năm còn khoảng 3 - 5 cơn bão và áp thấp nhiệt đới trên khu vực Biển Đông.

Cuối tuần, áp thấp nhiệt đới có thể xuất hiện gây mưa dông gió lớn

Thảo Anh |

Cuối tuần này (17.11), trên khu vực Bắc Biển Đông có khả năng xuất hiện một vùng áp thấp hoặc áp thấp nhiệt đới gây ra những hình thái thời tiết khá nguy hiểm, khó lường.

Sắp xuất hiện áp thấp nhiệt đới "chồng" không khí lạnh rất khó lường

Thảo Anh |

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định, trong nửa cuối tháng 11.2019, sẽ có nhiều loại hình thiên tai khả năng đồng thời xuất hiện gây thời tiết xấu trên cả đất liền và Biển Đông. 

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Còn bao nhiêu cơn bão tấn công nước ta năm nay?

Thảo Anh |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định, trong khoảng thời gian tới mật độ bão trên khu vực Biển Đông có xu hướng cao hơn trung bình. Dự báo từ nay đến cuối năm còn khoảng 3 - 5 cơn bão và áp thấp nhiệt đới trên khu vực Biển Đông.

Cuối tuần, áp thấp nhiệt đới có thể xuất hiện gây mưa dông gió lớn

Thảo Anh |

Cuối tuần này (17.11), trên khu vực Bắc Biển Đông có khả năng xuất hiện một vùng áp thấp hoặc áp thấp nhiệt đới gây ra những hình thái thời tiết khá nguy hiểm, khó lường.

Sắp xuất hiện áp thấp nhiệt đới "chồng" không khí lạnh rất khó lường

Thảo Anh |

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định, trong nửa cuối tháng 11.2019, sẽ có nhiều loại hình thiên tai khả năng đồng thời xuất hiện gây thời tiết xấu trên cả đất liền và Biển Đông.