Bão lũ khiến Quảng Nam thiệt hại gần 11.000 tỉ đồng

Thanh Chung |

Do ảnh hưởng của bão lũ dồn dập từ giữa tháng 9 - tháng 11 vừa qua khiến tỉnh Quảng Nam thiệt hại gần 11.000 tỉ đồng.

Ngày 17.12, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh vừa ký Chỉ thị về việc tập trung khắc phục hậu quả thiên tai.

Theo nội dung chỉ thị, từ giữa tháng 9 đến tháng 11 năm 2020, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam liên tiếp chịu ảnh hưởng của nhiều cơn bão, lũ gây thiệt hại hết sức nặng nề về người, tài sản. Nhiều công trình hạ tầng kinh tế - xã hội bị hư hỏng nghiêm trọng, đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là tại các huyện miền núi.

Nhiều tuyến đường giao thông huyết mạch, quốc lộ, tỉnh lộ và các đường liên xã, liên thôn bị sạt lở, hư hỏng gây chia cắt; các công trình trường học, bệnh viện, trạm y tế bị hư hỏng nặng; hàng trăm km kè, kênh mương, công trình thủy lợi, bờ sông, bờ biển bị hư hỏng, sạt lở, gây khó khăn cho công tác khắc phục, cứu trợ, cứu hộ cứu nạn. Thiên tai khốc liệt, dồn dập nên thiệt hại rất nặng nề, ước tính thiệt hại về kinh tế trên địa bàn tỉnh gần 11.000 tỉ đồng.

Bên cạnh đó, qua các đợt bão, lũ vừa qua cho thấy công tác chỉ đạo ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai và cứu hộ, cứu nạn cũng còn một số tồn tại, hạn chế cần được đánh giá, rút kinh nghiệm cụ thể, kịp thời khắc phục để làm tốt công tác phòng, chống thiên tai trong thời gian tới, bảo vệ tính mạng, sức khỏe của nhân dân và tài sản của xã hội.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cũng yêu cầu Giám đốc các Sở, Ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, đặc biệt là các địa phương chịu ảnh hưởng nặng của bão, lũ vừa qua tiếp tục tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân phát huy truyền thống tương thân, tương ái, cùng chia sẻ, giúp đỡ nhau chung tay khắc phục hậu quả thiên tai, sớm ổn định cuộc sống.

Các địa phương cần chủ động sử dụng ngân sách địa phương, ngân sách tỉnh và nguồn xã hội hóa để hỗ trợ sửa chữa nhà cho người dân, xây dựng nhà tạm đối với những hộ có nhà bị sập, trôi, chưa có mặt bằng ổn định; sửa chữa, khôi phục các cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất và đời sống của người dân, các cơ sở y tế, trường học, điện, nước sạch sinh hoạt, đường giao thông trong khu dân cư, thủy lợi…

Từ tháng 9 đến 11.2020, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam liên tiếp xảy ra các vụ sạt lở núi, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Trong đó, 4 vụ sạt lở núi xảy ra tại 2 xã Trà Vân, Trà Leng (huyện Nam Trà My) và xã Phước Lộc (huyện Phước Sơn) khiến 43 người chết và mất tích. Đến thời điểm hiện tại, 17 nạn nhân vẫn còn mất tích.

Thanh Chung
TIN LIÊN QUAN

Nhà ở an toàn cho người dân vùng bão lũ: Không thể tạm bợ

Vũ Long |

Cần xây dựng mô hình nhà ở an toàn phòng chống thiên tai cho người dân vùng bão lũ theo tiêu chí: Chắc chắn, hợp lý, không lãng phí.

Khôi phục hệ thống điện vùng lũ lụt

HỮU PHÚC |

Những trận bão, lũ vừa qua trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã gây thiệt hại rất lớn về tài sản của người dân. Đặc biệt, hệ thống điện trong các hộ gia đình bị nước ngập nhiều ngày đã bị hư hỏng đáng kể, ảnh hưởng đến sinh hoạt và cuộc sống của người dân vùng lũ lụt.

Nghệ An: Thủy điện xả lũ “đúng quy trình”, người dân vẫn lo lắng

QUANG ĐẠI |

Người dân Nghệ An vẫn lo lắng trước tình trạng nhiều hồ thủy điện xả lũ đồng loạt, xả lũ trong đêm.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Nhà ở an toàn cho người dân vùng bão lũ: Không thể tạm bợ

Vũ Long |

Cần xây dựng mô hình nhà ở an toàn phòng chống thiên tai cho người dân vùng bão lũ theo tiêu chí: Chắc chắn, hợp lý, không lãng phí.

Khôi phục hệ thống điện vùng lũ lụt

HỮU PHÚC |

Những trận bão, lũ vừa qua trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã gây thiệt hại rất lớn về tài sản của người dân. Đặc biệt, hệ thống điện trong các hộ gia đình bị nước ngập nhiều ngày đã bị hư hỏng đáng kể, ảnh hưởng đến sinh hoạt và cuộc sống của người dân vùng lũ lụt.

Nghệ An: Thủy điện xả lũ “đúng quy trình”, người dân vẫn lo lắng

QUANG ĐẠI |

Người dân Nghệ An vẫn lo lắng trước tình trạng nhiều hồ thủy điện xả lũ đồng loạt, xả lũ trong đêm.