Bảo Lộc tăng cường giáo dục ngăn chặn tội phạm từ trong trường học

Phương Nhiên |

Lâm Đồng – Từ cuối năm 2021 đến nay, số vụ việc phạm pháp hình sự, trong đó có lứa tuổi học sinh diễn biến phức tạp. Trước thực tế này, các ngành chức năng TP.Bảo Lộc đang tăng cường giáo dục pháp luật cho người dân, đặc biệt chú trọng đến nhóm tuổi học sinh đang theo học ở các trường lớp tại địa phương.

Gia tăng tội phạm là học sinh

Từ cuối năm 2021 đến nay, Công an thành phố Bảo Lộc đã tiếp nhận hơn 210 tin báo, tố giác về tội phạm (nhiều hơn 76 tin so với cùng kỳ năm trước). Từ nguồn tin báo này, cơ quan chức năng đã khởi tối mới 97 vụ/153 bị can (nhiều hơn 23 vụ/36 bị can).

Theo VKSND TP.Bảo Lộc, mặc dù các cơ quan tiến hành tố tụng đã phối hợp với chính quyền địa phương triển khai thực hiện nhiều biện pháp hạn chế tội phạm. Tuy nhiên, tình hình tội phạm trên địa bàn vẫn còn diễn biến phức tạp và có chiều hướng gia tăng với phương thức, thủ đoạn hoạt động đa dạng, liều lĩnh.

Trong đó, số người vi phạm pháp luật, tội phạm là học sinh có chiều hướng gia tăng. Đáng lưu ý, một số người vi phạm, tội phạm trong số đó là học sinh ở một số ít trường THCS, THPT trên địa bàn thành phố…

Nguyên nhân phạm tội, do số học sinh có ý thức kỷ luật kém, sự hiểu biết, ý thức pháp luật hạn chế, không có ý thức tu dưỡng rèn luyện.

Bên cạnh đó, việc phối hợp giữa nhà trường, gia đình và chính quyền địa phương trong quản lý, giáo dục, phát hiện, ngăn chặn biểu hiện tiêu cực của học sinh vẫn còn hạn chế.

Theo đánh giá, hành vi vi phạm của học sinh trong các vụ việc, vụ án trên địa bàn không chỉ gây hậu quả nghiêm trọng, xâm phạm đến sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của bị hại mà còn gây hoang mang trong học sinh, phụ huynh, tạo dư luận xã hội, tâm lý không tốt đối với việc quản lý, giáo dục học sinh của nhà trường, gia đình, xã hội và ảnh hưởng đến việc học tập của các cháu.

Giải pháp tăng cường giáo dục pháp luật

Mới đây, VKSND TP.Bảo Lộc đã kiến nghị Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo Phòng giáo dục và các Trường THPT, THCS trên địa bàn tăng cường công tác tuyên truyền, lồng ghép, đưa vào các trường học chương trình giáo dục pháp luật, các kỹ năng sống cho học sinh…

 
Quang cảnh một phiên toà giả định tuyên truyền kiến thức pháp luật cho học sinh, đoàn viên, thanh niên. - Ảnh: VKSND Lâm Đồng.

Bên cạnh việc thông báo bằng văn bản đến tất cả các trường học trên địa bàn thành phố rút kinh nghiệm chung về công tác quản lý, VKSND TP.Bảo Lộc cũng kiến nghị UBND thành phố chỉ đạo các đoàn thể chính trị xã hội các cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật choquần chúng nhân dân.

Thực hiện Kiến nghị của VKSND TP.Bảo Lộc về việc áp dụng biện pháp phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật, Chủ tịch UBND TP.Bảo Lộc cũng đã chỉ đạo Phòng Giáo dục - Đào tạo chủ trì, phối hợp với UBND các phường, xã cùng các đơn vị trường học thuộc phạm vi quản lý tăng cường công tác tuyên truyền, lồng ghép, đưa vào các trường học chương trình giáo dục pháp luật, các kỹ năng sống cho học sinh.

Theo đó, nhiều phương án tuyên truyền, giáo dục kiến thức pháp luật và kỹ năng sống với nội dung, hình thức phong phú như: tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về pháp luật, về các tội xâm phạm sức khỏe con người, xâm phạm tình dục, bạo lực gia đình, bạo lực học đường… đã được Phòng GD-ĐT thành phố triển khai thực hiện, thu về những hiệu quả tích cực ban đầu.

Đồng thời, sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong giáo dục, đào tạo học sinh cũng được đẩy mạnh đã và đang góp phần tích cực vào công tác xây dựng và đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương.

Phương Nhiên
TIN LIÊN QUAN

Lâm Đồng: Khởi tố đối tượng làm giả sổ đỏ, chiếm đoạt 340 triệu đồng

Phương Nhiên |

Lâm Đồng - Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao(PA05) - Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Di Linh vừa có quyết định khởi tố bị can đối với Trần Văn Hà (33 tuổi) để điều tra, làm rõ tội làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Lừa đảo hơn 120 tỉ, vợ nguyên Giám đốc Sở Tư pháp Lâm Đồng bị truy tố

Phương Nhiên |

Lâm Đồng - Bà Bùi Thị Mai Liên - vợ của nguyên Giám đốc Sở Tư pháp Lâm Đồng - vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng ban hành cáo trạng, truy tố cùng 3 đồng phạm khác về các tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Lâm Đồng bắt quả tang 1 vụ sử dụng và tàng trữ ma tuý đá

Phương Nhiên |

Lâm Đồng - Công an huyện Di Linh, Lâm Đồng vừa bắt quả tang đối tượng Châu Hoàng Bảo (51 tuổi, trú tổ 15, thị trấn Di Linh) đang sử dụng và tàng trữ trái phép chất ma tuý dạng đá.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Lâm Đồng: Khởi tố đối tượng làm giả sổ đỏ, chiếm đoạt 340 triệu đồng

Phương Nhiên |

Lâm Đồng - Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao(PA05) - Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Di Linh vừa có quyết định khởi tố bị can đối với Trần Văn Hà (33 tuổi) để điều tra, làm rõ tội làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Lừa đảo hơn 120 tỉ, vợ nguyên Giám đốc Sở Tư pháp Lâm Đồng bị truy tố

Phương Nhiên |

Lâm Đồng - Bà Bùi Thị Mai Liên - vợ của nguyên Giám đốc Sở Tư pháp Lâm Đồng - vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng ban hành cáo trạng, truy tố cùng 3 đồng phạm khác về các tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Lâm Đồng bắt quả tang 1 vụ sử dụng và tàng trữ ma tuý đá

Phương Nhiên |

Lâm Đồng - Công an huyện Di Linh, Lâm Đồng vừa bắt quả tang đối tượng Châu Hoàng Bảo (51 tuổi, trú tổ 15, thị trấn Di Linh) đang sử dụng và tàng trữ trái phép chất ma tuý dạng đá.