Báo Lao Động giành giải Nhì báo chí tuyên truyền về an toàn giao thông

Minh Hạnh |

Ngày 12.1, Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia tổ chức lễ trao giải thưởng “Báo chí tuyên truyền về ATGT năm 2020”.

Tham dự lễ trao giải có đồng chí Trương Hòa Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia cùng đại diện một số bộ, ngành.

Giải thưởng là hoạt động thường niên, được tổ chức từ năm 2012 đến nay, góp phần nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền về ATGT trên báo chí. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức của nhân dân, các cấp chính quyền trong công tác bảo đảm ATGT; ghi nhận, cổ vũ động viên các cơ quan báo chí, các nhà báo.

Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc trao giải Nhì báo chí tuyên truyền về ATGT năm 2020. Ảnh QH
Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc trao giải Nhì báo chí tuyên truyền về ATGT năm 2020. Ảnh QH
Năm 2020, giải thưởng báo chí tuyên truyền về ATGT năm 2020 thu hút 502 tác phẩm của 39 cơ quan báo chí cả nước tham gia. Ủy ban ATGT Quốc gia đã chọn và trao 32 giải thưởng cá nhân, gồm 2 giải nhất, 5 giải nhì, 10 giải ba, 15 giải khuyến kích cho các tác phẩm báo in, báo điện tử và 3 giải tập thể. Loạt bài “Giao thông hỗn loạn, tê liệt vì thiếu đồng bộ” của tác giả Minh Quân – Đặng Tiến, Báo Lao Động đã giành giải Nhì.

Phát biểu tại lễ trao giải, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình nhấn mạnh, trong những năm qua, các cơ quan báo chí, các phóng viên, biên tập viên đã dành sự quan tâm đặc biệt đối với công tác bảo đảm trật tự ATGT. Với hình thức tuyên truyền hết sức phong phú, báo chí đã góp phần nâng cao nhận thức, tạo chuyển biến tích cực về hành vi của người tham gia giao thông cũng như giúp các cơ quan chức năng hoàn thiện các quy định pháp luật...

Phó Thủ tướng Thường trực đánh giá, nhiều loạt bài tham gia giải thưởng có chất lượng rất tốt, thể hiện sự đầu tư công phu và chuyên môn cao trong tác nghiệp. Các tác phẩm bám sát chủ đề của năm ATGT 2020 ”Đã uống rượu bia thì không lái xe”. Nhiều tác phẩm tiếp tục đề cập đến những vấn đề thời sự trong bảo đảm trật tự ATGT như việc thực hiện quy định pháp luật về đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe máy; kiểm soát tải trọng phương tiện giao thông; quản lý chất lượng công tác đăng kiểm, đào tạo sát hạch, cấp giấy phép lái xe…Từ đó, các tác phẩm báo chí đề xuất, khuyến nghị và gợi mở hàng loạt các giải pháp mới để kiềm chế, giảm thiểu tai nạn giao thông.

Thay mặt Chính phủ và Ủy ban ATGT Quốc gia, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình ghi nhận và biểu dương đóng góp của các cơ quan báo chí, những người làm báo trong công tác bảo đảm trật tự ATGT nói riêng, góp phần quan trọng trong việc kéo giảm tai nạn giao thông trong năm 2020 và 5 năm qua.

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình lưu ý, cùng với nhu cầu giao thông và số phương tiện tiếp tục gia tăng, trong điều kiện năng lực kết cấu hạ tầng còn hạn chế, tạo ra những thách thức to lớn lớn cho công tác bảo đảm trật tự ATGT. Điều này đòi hỏi cả hệ thống chính trị phải tiếp tục vào cuộc quyết liệt hơn, hiệu quả hơn, thực hiện đồng bộ các giải pháp.

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình đã chính thức phát động Giải thưởng báo chí tuyên truyền về ATGT năm 2021 với chủ đề “Nâng cao hiệu lực, hiệu của thực thi pháp luật bảo đảm trật tự ATGT”.

Minh Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông

Minh Hạnh |

Ngày 5.1.2021, Ủy ban ATGT Quốc gia phối hợp với UBND TP. Hà Nội tổ chức Lễ phát động ra quân Năm An toàn giao thông 2021 và đợt cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông Tết Nguyên đán Tân Sửu và Lễ hội Xuân năm 2021.

Đi xe máy điện, xe máy dưới 50 phân khối sẽ phải có bằng lái: Hạn chế tình trạng học sinh lạm dụng gây mất an toàn giao thông

Phạm Đông - Đức Văn |

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Chiến lược quốc gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2045. Trong nhóm giải pháp về người điều khiển phương tiện có nêu, tới đây người đi xe đạp điện, xe gắn máy có động cơ dưới 50 cm3 phải thi giấy phép lái xe. Đây được coi là một bước tiến lớn trong việc thay đổi ý thức người tham gia giao thông, đặc biệt là các em học sinh.

Tăng cường siết chặt các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông

Minh Hạnh |

Năm 2021, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia (ATGTQG) và các bộ, ngành, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình, quyết liệt chỉ đạo các lực lượng chức năng tập trung thực hiện các nhiệm vụ được giao với chủ đề “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật bảo đảm trật tự an toàn giao thông”.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông

Minh Hạnh |

Ngày 5.1.2021, Ủy ban ATGT Quốc gia phối hợp với UBND TP. Hà Nội tổ chức Lễ phát động ra quân Năm An toàn giao thông 2021 và đợt cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông Tết Nguyên đán Tân Sửu và Lễ hội Xuân năm 2021.

Đi xe máy điện, xe máy dưới 50 phân khối sẽ phải có bằng lái: Hạn chế tình trạng học sinh lạm dụng gây mất an toàn giao thông

Phạm Đông - Đức Văn |

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Chiến lược quốc gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2045. Trong nhóm giải pháp về người điều khiển phương tiện có nêu, tới đây người đi xe đạp điện, xe gắn máy có động cơ dưới 50 cm3 phải thi giấy phép lái xe. Đây được coi là một bước tiến lớn trong việc thay đổi ý thức người tham gia giao thông, đặc biệt là các em học sinh.

Tăng cường siết chặt các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông

Minh Hạnh |

Năm 2021, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia (ATGTQG) và các bộ, ngành, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình, quyết liệt chỉ đạo các lực lượng chức năng tập trung thực hiện các nhiệm vụ được giao với chủ đề “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật bảo đảm trật tự an toàn giao thông”.