Báo Lao Động giành giải B báo chí viết về an toàn giao thông

Minh Hạnh |

Nhân dịp kỷ niệm 95 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, ngày 17.6.2020, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia tổ chức Lễ trao Giải thưởng “Báo chí tuyên truyền về an toàn giao thông năm 2019”. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia Trương Hòa Bình đã đến dự và trao giải.

Giải thưởng “Báo chí An tuyên truyền về an toàn giao thông” có ý nghĩa góp phần nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền về an toàn giao thông trên báo chí. Năm 2019, Giải thưởng tiếp tục thu hút 954 tác phẩm của 50 cơ quan báo chí cả nước tham gia.

Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đã chọn và trao 32 giải thưởng cá nhân, gồm 2 giải Nhất, 5 giải Nhì, 10 giải Ba và 15 giải Khuyến kích cho các tác phẩm báo in và báo điện tử và 3 giải tập thể đồng hạng cho 3 báo có bài dự thi nhiều nhất là: Báo Thái Nguyên, Báo Giao thông và tạp chí Giao thông Vận tải. Báo Lao Động giành giải B cho loạt bài “Giải mã xe điên - những dối trá kinh hoàng bên trong trường lái” của nhóm tác giả Long Nguyễn - Trần Tuần - Đình Trường.

Phát biểu tại Lễ trao giải, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình biểu dương những tác phẩm, tác giả đạt giải trong nỗ lực góp phần hạn chế tai nạn giao thông; biểu dương các cơ quan báo chí luôn bám sát, tuyên truyền kịp thời và rộng khắp. Trong những năm qua, nhiều tác phẩm đạt giải cao cũng đã đạt được giải cao khi tham dự Giải báo chí Quốc gia hằng năm.

Tại buổi lễ, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia chính thức phát động Giải thưởng báo chí tuyên truyền về an toàn giao thông năm 2020 với chủ đề “Đã uống rượu, bia không lái xe” với mục tiêu “Tính mạng con người là trên hết” nhằm đưa Luật Phòng chống tác hại của rượu, bia đi vào cuộc sống.

Minh Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Quảng Trị: Gần 4.000 lượt tuyên truyền về trật tự an toàn giao thông

Mai Hường |

Cùng với tổng kiểm soát các phương tiện giao thông, lực lượng chức năng cũng tổ chức tuyên truyền phổ biến về trật tự an toàn giao thông (ATGT) tới gần 4.000 lượt giáo viên, học sinh, người dân ở Quảng Trị.

Sẽ cho kiểm tra bãi xe vận tải hàng hóa gây mất an toàn giao thông

Gia Huy |

Tiếp nhận phản ánh của Lao Động về bãi xe vận tải hàng hóa gây mất an toàn giao thông, đại diện UBND phường Đại Kim (quận Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết sẽ phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý.

Bãi xe vận tải hàng hóa gây mất an toàn giao thông

Phạm Đông - Tùng Giang |

Vào khung giờ cao điểm, các xe đến gửi hàng hóa đông đúc tại bãi xe vận tải hàng hóa số 310 Nguyễn Xiển (Hà Nội) đã gây ùn tắc lối ra vào khiến cho tình trạng giao thông đi lại của khu vực này trở nên lộn xộn, ách tắc, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông và mất mỹ quan đô thị.

Tách lĩnh vực bảo đảm trật tự, an toàn giao thông ra khỏi Luật Đường bộ

Minh Bằng |

Bộ Công an vừa đưa ra dự thảo về Luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Điều đáng nói, tại dự luật này, nhiều nội dung trùng với dự thảo Luật đường bộ (sửa đổi) mà Bộ Giao thông vận tải cũng đang lấy ý kiến các bộ, ngành.

Bản tin dự báo thời tiết tuần tới từ 23.1 đến 29.1

Bắc Hà - Minh Ánh |

Dự báo thời tiết tuần tới từ 23.1 đến 29.1: Trong tuần tới, nhiệt độ tại khu vực các tỉnh miền Bắc nói chung và thủ đô Hà Nội nói riêng tăng nhẹ từ 1-2 độ. Tuy nhiên, người dân vẫn cảm nhận rõ giá rét. Trong khi đó, mưa vẫn xuất hiện ở khu vực các tỉnh miền Trung.

Tận mắt chào đón những "mèo vàng" đầu tiên của năm mới Quý Mão 2023

Thuỳ Linh - Đức Mạnh |

Minh Quân - con đầu lòng của sản phụ Vũ Tiêu Yến Linh - ra đời ngay vào đêm giao thừa Tết Quý Mão. Con đã trở thành một trong những công dân "mèo vàng" đầu tiên ra đời tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương - tuyến cuối của ngành sản khoa Việt Nam.

Người dân xếp hàng vào Văn Miếu – Quốc Tử Giám ngày mùng 1 Tết

Đinh Thiện - Tùng Giang |

Ngày 1 Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, nhiều người dân Hà Nội đứng xếp hàng để mua vé vào Văn Miếu – Quốc Tử Giám.

Huấn luyện viên Mai Đức Chung và điều chưa kể về hành trình đến World Cup

AN NGUYÊN |

Cách đây 1 năm, hành trình đến World Cup 2023 của bóng đá nữ Việt Nam như một câu chuyện cổ tích được viết nên bởi huấn luyện viên Mai Đức Chung và các học trò.

Quảng Trị: Gần 4.000 lượt tuyên truyền về trật tự an toàn giao thông

Mai Hường |

Cùng với tổng kiểm soát các phương tiện giao thông, lực lượng chức năng cũng tổ chức tuyên truyền phổ biến về trật tự an toàn giao thông (ATGT) tới gần 4.000 lượt giáo viên, học sinh, người dân ở Quảng Trị.

Sẽ cho kiểm tra bãi xe vận tải hàng hóa gây mất an toàn giao thông

Gia Huy |

Tiếp nhận phản ánh của Lao Động về bãi xe vận tải hàng hóa gây mất an toàn giao thông, đại diện UBND phường Đại Kim (quận Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết sẽ phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý.

Bãi xe vận tải hàng hóa gây mất an toàn giao thông

Phạm Đông - Tùng Giang |

Vào khung giờ cao điểm, các xe đến gửi hàng hóa đông đúc tại bãi xe vận tải hàng hóa số 310 Nguyễn Xiển (Hà Nội) đã gây ùn tắc lối ra vào khiến cho tình trạng giao thông đi lại của khu vực này trở nên lộn xộn, ách tắc, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông và mất mỹ quan đô thị.

Tách lĩnh vực bảo đảm trật tự, an toàn giao thông ra khỏi Luật Đường bộ

Minh Bằng |

Bộ Công an vừa đưa ra dự thảo về Luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Điều đáng nói, tại dự luật này, nhiều nội dung trùng với dự thảo Luật đường bộ (sửa đổi) mà Bộ Giao thông vận tải cũng đang lấy ý kiến các bộ, ngành.