Hướng tới Kỷ niệm 93 năm Ngày báo Lao Động xuất bản số đầu tiên (14.8.1929-14.8.2022)

Báo Lao Động đến với người lao động khi khó khăn nhất

Bảo Hân |

Nhiều trường hợp người lao động có hoàn cảnh khó khăn hoặc bị xâm hại về quyền lợi đã được Báo Lao Động vào cuộc, lên tiếng để bảo vệ cũng như kêu gọi giúp đỡ. Sự giúp đỡ quý báu đã mang lại niềm tin, động lực lớn để người lao động vững vàng hơn trong cuộc sống...

Báo vào cuộc, người lao động được nhận quyền lợi 

Sáng 4.8, khi phóng viên gọi điện đến, anh Nguyễn Văn Nghiệp (sinh năm 1978, trú tại xã Đình Tổ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh) nhận ra ngay và hồ hởi trò chuyện.

Anh Nguyễn Văn Nghiệp là nhân vật chính trong loạt bài: “Người lao động mất tay, Công ty “phớt lờ” luật ở Bắc Ninh” đăng tải trên Báo Lao Động. Theo đó, anh Nghiệp bị tai nạn lao động, mất cánh tay khi đang làm việc tại một công ty trên địa bàn huyện.

Sau khi sự việc xảy ra, do công ty phớt lờ hầu hết các quy định của pháp luật về lĩnh vực này nên anh Nghiệp không được bồi thường và hưởng bảo hiểm tai nạn lao động. Anh Nghiệp gửi đơn đến Báo Lao Động kêu cứu...

Sau loạt bài đăng tải trên Báo Lao Động, anh Nghiệp đã được giải quyết hưởng trợ cấp tai nạn lao động. “Thời gian đầu, tôi được hưởng hơn 1.370.000 đồng/tháng. Sau đó, trải qua 2 lần tăng lương, hiện nay tôi được hưởng mức gần 1,7 triệu đồng/tháng” - anh Nghiệp kể.

Mặc dù sự việc diễn ra đã lâu nhưng anh Nghiệp luôn giữ trong lòng tình cảm trân trọng đối với phóng viên và Báo Lao Động. Bởi lẽ, ngay khi anh đang đau đớn, bàng hoàng vì bị mất tay, lại chưa được hưởng chế độ theo quy định của pháp luật, thì Báo Lao Động đã nhanh chóng tiếp nhận thông tin sự việc và ngay lập tức vào cuộc phản ánh, rốt ráo đưa vụ việc ra công luận, từ đó giúp anh được nhận quyền lợi hợp pháp, chính đáng của mình.

Hiện nay, anh Hiệp đang làm bảo vệ kiêm nhân viên vệ sinh tại một trường học với mức thù lao 2,4 triệu đồng/tháng. Vợ anh làm công nhân, thu nhập khoảng 4 triệu đồng/tháng. Với tổng số tiền trên, chi tiêu tiết kiệm, vợ chồng anh cũng đủ để trang trải cho sinh hoạt gia đình với 2 con đang tuổi ăn học.

“Những lúc rảnh rỗi, tôi vẫn vào Báo Lao Động để đọc các bài viết. Tôi rất quan tâm đến những bài báo liên quan đến những vụ việc tai nạn lao động và quyền lợi liên quan. Tôi mong báo sẽ có nhiều bài viết phản ánh, điều tra về những vụ việc trong lĩnh vực an toàn lao động để hạn chế những vụ tai nạn lao động xảy ra; và nếu xảy ra thì đảm bảo được quyền lợi của những người lao động” - anh Nghiệp tâm sự.

Động viên về mặt tinh thần cho người lao động 

Đầu năm 2022, phóng viên Báo Lao Động biết đến hoàn cảnh khó khăn của chị Trần Thị Hải Yến (sinh năm 1990, công nhân Công ty Opus One tại tỉnh Phú Thọ). Hai vợ chồng chị Yến có thu nhập thấp, trong khi con gái lớn bị bệnh ly thượng bì bóng nước bẩm sinh - một căn bệnh quái ác, hiếm gặp.

Phóng viên Báo Lao Động đã viết bài về hoàn cảnh của chị Yến trên Chuyên mục Tấm Lòng Vàng với hy vọng chị sẽ nhận được sự hỗ trợ của những bạn đọc hảo tâm.

Sau khi đăng tải bài viết, phóng viên nhận được cuộc gọi của chị Yến. Qua điện thoại, phóng viên cảm nhận rõ sự lo lắng, bối rối của nữ công nhân này.

“Anh ơi, có người gửi tiền đến tài khoản ngân hàng của em, em phải làm gì?” - chị Yến hỏi, giọng run run. Sau khi được giải thích, đó là tiền của độc giả Báo Lao Động gửi đến để giúp chị vơi đi phần nào khó khăn, chị Yến rất xúc động.

“Đối với những công nhân có hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn, con lại bị bệnh nan y như tôi thì một đồng cũng là đáng quý. Tôi rất xúc động khi được nhận những đồng tiền tình nghĩa đó của bạn đọc Báo Lao Động” - chị Yến tâm sự. Có bạn đọc còn gọi điện đến hỏi thăm, tâm sự với chị Yến, chỉ cho chị nơi chữa căn bệnh cho con…

Số tiền bạn đọc hỗ trợ, chị Yến dùng để mua thực phẩm, bồi bổ dinh dưỡng để tăng cường sức khoẻ cho con.

“Sự hỗ trợ của bạn đọc Báo Lao Động không chỉ là số tiền, mà quan trọng hơn, chính là động viên tôi về mặt tinh thần, giúp tôi thêm vững vàng để vượt qua những khó khăn trong cuộc sống” - chị Yến tâm sự.

Bảo Hân
TIN LIÊN QUAN

Báo Lao Động là một trong những đơn vị đi đầu nâng cao chất lượng đảng viên

Vương Trần |

Theo ông Ngô Đức Tuấn - Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Báo Lao Động là một trong những đảng bộ đi đầu của Tổng LĐLĐ Việt Nam trong việc thực hiện nghị quyết về nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên.

Báo Lao động giành 3 Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XVI

Minh Quang |

Tối 21.6, lễ trao Giải Báo chí quốc gia lần thứ XVI, năm 2021 đã diễn ra trang trọng tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, TP Hà Nội.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và phát biểu tại buổi lễ. Cùng dự có Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa cùng các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo bộ, ban, ngành và các cơ quan báo chí.

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chúc mừng 115 tác giả, nhóm tác giả được trao Giải Báo chí quốc gia lần thứ XVI năm 2021, Thủ tướng nhấn mạnh: giải thưởng để tri ân, cảm ơn những người làm báo đã góp phần quan trọng vào những kết quả tích cực, thành công của đất nước trong năm 2021.

Trước yêu cầu, nhiệm vụ phát triển đất nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính đặt nhiều kỳ vọng vào các cơ quan báo chí, người làm báo trong việc nâng cao nhận thức, truyền cảm hứng, tạo động lực và sự đồng thuận trong xã hội.

Trong số 152 tác phẩm vào chung khảo năm nay, Hội đồng chung khảo Giải Báo chí Quốc gia đã thảo luận, thẩm định và bỏ phiếu lựa chọn được: 10 Giải A, 22 giải B, 48 giải C, 35 giải Khuyến khích để trao Giải. Báo Lao động vinh dự đoạt 2 giải B với tác phẩm: Loạt 5 kỳ "Bảo kê vận tải hàng hóa: Nhức nhối trên tuyến Hà Nội - Hải Phòng (của nhóm tác giả Nguyễn Hoàng Long, Đình Trường, Trịnh An) và tác phẩm loạt 4 kỳ "Xóa bỏ thế độc quyền dịch vụ chuyển mạch tài chính" (nhóm tác giả Đức Thành, Phạm Thùy Dung, Lan Hương, Tuấn Anh). Đồng thời đạt 1 giải khuyến khích với Tác phẩm "Gian dối cách ly, lợn nhập khẩu chạy thẳng về... lò mổ" của nhóm tác giả Xuân Hùng, Quang Đại, Lê Phi Long, Lâm Hưng Thơ, Trần Quốc Tuấn.

Theo nhận định của Hội đồng chung khảo Giải Báo chí Quốc gia lần năm 2021, đây là năm thứ 5 liên tiếp Giải có sự góp mặt của đầy đủ 63 Hội Nhà báo tỉnh, thành phố, số lượng tác phẩm gửi về dự Giải ở mức cao. Các tác phẩm tham dự giải đã phản ảnh kịp thời, đậm nét các sự kiện chính trị lớn của đất nước trong năm 2021, có nội dung tư tưởng tốt, có tính phát hiện và tính chiến đấu cao, có sáng tạo trong cách thể hiện, nhất là sử dụng được những công nghệ làm báo tiên tiến.

Báo Lao Động: Vững vàng vị trí số 1 trong bảo vệ quyền lợi người lao động

Quế Chi |

Sáng 20.12, Báo Lao Động tổ chức Lễ tổng kết công tác năm 2021 và Hội nghị cán bộ, viên chức, người lao động 2022. Tham dự có bà Vũ Thị Giáng Hương – Trưởng Ban Tuyên giáo (Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; ông Nguyễn Phương Đông – Chủ tịch công đoàn cơ quan Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; ông Nguyễn Minh Dũng – Phó Trưởng Ban Tài chính (Tổng Liên đoàn lao động VIệt Nam).

Đội ngũ lãnh đạo, phóng viên Báo Lao Động đã khẳng định được năng lực

ANH THƯ-HẢI NGUYỄN |

Sáng 17.12, Báo Lao Động tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2021, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm năm 2022. Ông Trần Thanh Hải – Bí thư Đảng uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam – dự và phát biểu chỉ đạo.

Báo Lao Động được bình chọn nhận Cờ dẫn đầu Khối thi đua

Bảo Hân |

Sáng 16.12, Khối thi đua các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp trực thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức hội nghị tổng kết Khối thi đua năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022. Ông Phan Văn Anh – Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam dự.

Đề nghị kỷ luật nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng

Vương Trần |

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật ông Mai Tiến Dũng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Sớm nghiên cứu nguồn kinh phí hỗ trợ đoàn viên, người lao động mất việc làm

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ nêu yêu cầu này nhằm hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị mất việc làm, đặc biệt là người lao động có hoàn cảnh khó khăn để đảm bảo sớm ổn định cuộc sống, đón Tết đầm ấm.

Nam ca sĩ sưu tầm 120 lá cờ khi du lịch vòng quanh thế giới

Chí Long |

Nhân dịp đầu năm mới 2023, ca sĩ Đoan Trường chia sẻ về hành trình du lịch vòng quanh thế giới và sưu tầm 120 lá cờ từ các nước mà anh từng đi qua.

Báo Lao Động là một trong những đơn vị đi đầu nâng cao chất lượng đảng viên

Vương Trần |

Theo ông Ngô Đức Tuấn - Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Báo Lao Động là một trong những đảng bộ đi đầu của Tổng LĐLĐ Việt Nam trong việc thực hiện nghị quyết về nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên.

Báo Lao động giành 3 Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XVI

Minh Quang |

Tối 21.6, lễ trao Giải Báo chí quốc gia lần thứ XVI, năm 2021 đã diễn ra trang trọng tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, TP Hà Nội.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và phát biểu tại buổi lễ. Cùng dự có Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa cùng các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo bộ, ban, ngành và các cơ quan báo chí.

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chúc mừng 115 tác giả, nhóm tác giả được trao Giải Báo chí quốc gia lần thứ XVI năm 2021, Thủ tướng nhấn mạnh: giải thưởng để tri ân, cảm ơn những người làm báo đã góp phần quan trọng vào những kết quả tích cực, thành công của đất nước trong năm 2021.

Trước yêu cầu, nhiệm vụ phát triển đất nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính đặt nhiều kỳ vọng vào các cơ quan báo chí, người làm báo trong việc nâng cao nhận thức, truyền cảm hứng, tạo động lực và sự đồng thuận trong xã hội.

Trong số 152 tác phẩm vào chung khảo năm nay, Hội đồng chung khảo Giải Báo chí Quốc gia đã thảo luận, thẩm định và bỏ phiếu lựa chọn được: 10 Giải A, 22 giải B, 48 giải C, 35 giải Khuyến khích để trao Giải. Báo Lao động vinh dự đoạt 2 giải B với tác phẩm: Loạt 5 kỳ "Bảo kê vận tải hàng hóa: Nhức nhối trên tuyến Hà Nội - Hải Phòng (của nhóm tác giả Nguyễn Hoàng Long, Đình Trường, Trịnh An) và tác phẩm loạt 4 kỳ "Xóa bỏ thế độc quyền dịch vụ chuyển mạch tài chính" (nhóm tác giả Đức Thành, Phạm Thùy Dung, Lan Hương, Tuấn Anh). Đồng thời đạt 1 giải khuyến khích với Tác phẩm "Gian dối cách ly, lợn nhập khẩu chạy thẳng về... lò mổ" của nhóm tác giả Xuân Hùng, Quang Đại, Lê Phi Long, Lâm Hưng Thơ, Trần Quốc Tuấn.

Theo nhận định của Hội đồng chung khảo Giải Báo chí Quốc gia lần năm 2021, đây là năm thứ 5 liên tiếp Giải có sự góp mặt của đầy đủ 63 Hội Nhà báo tỉnh, thành phố, số lượng tác phẩm gửi về dự Giải ở mức cao. Các tác phẩm tham dự giải đã phản ảnh kịp thời, đậm nét các sự kiện chính trị lớn của đất nước trong năm 2021, có nội dung tư tưởng tốt, có tính phát hiện và tính chiến đấu cao, có sáng tạo trong cách thể hiện, nhất là sử dụng được những công nghệ làm báo tiên tiến.

Báo Lao Động: Vững vàng vị trí số 1 trong bảo vệ quyền lợi người lao động

Quế Chi |

Sáng 20.12, Báo Lao Động tổ chức Lễ tổng kết công tác năm 2021 và Hội nghị cán bộ, viên chức, người lao động 2022. Tham dự có bà Vũ Thị Giáng Hương – Trưởng Ban Tuyên giáo (Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; ông Nguyễn Phương Đông – Chủ tịch công đoàn cơ quan Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; ông Nguyễn Minh Dũng – Phó Trưởng Ban Tài chính (Tổng Liên đoàn lao động VIệt Nam).

Đội ngũ lãnh đạo, phóng viên Báo Lao Động đã khẳng định được năng lực

ANH THƯ-HẢI NGUYỄN |

Sáng 17.12, Báo Lao Động tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2021, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm năm 2022. Ông Trần Thanh Hải – Bí thư Đảng uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam – dự và phát biểu chỉ đạo.

Báo Lao Động được bình chọn nhận Cờ dẫn đầu Khối thi đua

Bảo Hân |

Sáng 16.12, Khối thi đua các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp trực thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức hội nghị tổng kết Khối thi đua năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022. Ông Phan Văn Anh – Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam dự.