Báo Lao Động đã phản ánh đúng tồn tại các dự án nông lâm nghiệp ở Đắk Nông

Bảo Lâm |

Đắk Nông - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Nông vừa có văn bản phản hồi liên quan đến các bài viết của Báo Lao Động về các dự án nông lâm nghiệp tại địa phương. Theo đó, những phản ánh của báo Lao Động là đúng, góp phần giúp cơ quan chức năng, chính quyền địa phương nâng cao trách nhiệm quản lý Nhà nước, bảo đảm chấp hành pháp luật về lâm nghiệp.

Các dự án nông lâm nghiệp ở tỉnh Đắk Nông bị người dân lấn chiếm, làm nhà ở. Ảnh: Phan Tuấn
Các dự án nông lâm nghiệp ở tỉnh Đắk Nông bị người dân lấn chiếm, làm nhà ở. Ảnh: Phan Tuấn

Vừa qua, trong các ngày 5, 6.10.2021, Báo Lao Động đăng đã 2 bài: “Xung đột, tranh chấp đất rừng ở Đắk Nông” và “Cần cuộc “đại phẫu” các dự án nông lâm nghiệp ở Đắk Nông. Sau khi rà soát các nội dung liên quan đến trách nhiệm quản lý, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến cho rằng những nội dung mà Báo Lao Động phản ánh về các vấn đề tồn tại ở các dự án nông lâm nghiệp của tỉnh Đắk Nông là đúng.

Hiện nay, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang chủ trì phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố, UBND tỉnh xây dựng, triển khai thực hiện phương án giải quyết các tồn tại trong lĩnh vực Lâm nghiệp.

Đối với các dự án sai phạm, buông lỏng công tác quản lý, bảo vệ rừng; để rừng bị phá, đất rừng bị lấn chiếm, mua bán, tranh chấp đất rừng gây mất an ninh trật tự tại địa phương; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan, kiên quyết tham mưu cho UBND tỉnh xem xét, bồi thường thiệt hại về rừng, thu hồi rừng, thu hồi dự án theo quy định.

Kết quả, tỉnh Đắk Nông đã thu hồi một phần hoặc toàn bộ dự án đối với 20 dự án với diện tích hơn 11.601ha; rà soát, tính toán giá trị thiệt hại về rừng 16 dự án. Trong đó, 13 dự án UBND tỉnh đã ban hành văn bản yêu cầu bồi thường thiệt hại về rừng. Đến nay, đã có 3 dự án đã hoàn thành nghĩa vụ bồi thường thiệt hại về rừng, 10 dự án chưa nộp tiền bồi thường thiệt hại về rừng.

Đối với dự án của Hợp tác xã Nông nghiệp – Dịch vụ - Thương mại Hợp Tiến, vào ngày 29.9.2021, ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định thu hồi đất giao cho Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Quảng Sơn quản lý, bảo vệ. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang tính toán, xác định giá trị thiệt hại về rừng, yêu cầu chủ dự án bồi thường đối với diện tích rừng bị phá theo quy định.

Để giải quyết dứt điểm các vấn đề tồn tại trong lĩnh vực lâm nghiệp, nâng cao hiệu quả hiệu quả công tác quản lý bảo vệ rừng và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh, thời gian tới, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các cấp, ngành khẩn trương thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ, khôi phục và phát triển rừng bền vững. Qua đó, nâng cao tỉ lệ che phủ rừng giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phản hồi Báo Lao Động biết, đồng thời, cảm ơn quý báo đã quan tâm đưa tin, phản ánh, góp phần giúp cơ quan chức năng, chính quyền địa phương nâng cao trách nhiệm quản lý Nhà nước, bảo đảm chấp hành pháp luật về Lâm nghiệp.

Bảo Lâm
TIN LIÊN QUAN

Thực hiện NQ 01/ NQ-CP, Đắk Nông thoát nghèo, kém phát triển

Phan Tuấn |

Đắk Nông từ một tỉnh có quy mô nền kinh tế nhỏ đã vươn lên thoát khỏi tình trạng của một tỉnh nghèo chưa phát triển. Để có được điều này, nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Đắk Nông đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo với nhiều cách làm sáng tạo và nỗ lực, quyết tâm thực hiện đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Đắk Nông vào tốp đầu giải ngân vốn đầu tư công trên cả nước

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Bằng nhiều giải pháp quyết liệt, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư tại tỉnh này đã đạt cao hơn mức bình quân của cả nước. Đây là điểm sáng trong bức tranh chậm giải ngân vốn đầu tư công do ảnh hưởng dịch COVID-19 của cả nước.

Đắk Nông ra văn bản yêu cầu cán bộ không về nhà ở Đắk Lắk

Bảo Lâm |

Đắk Nông - Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 ở tỉnh Đắk Lắk diễn biến phức tạp, UBND tỉnh Đắk Nông đã ra văn bản yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động không được về Đắk Lắk trong thời gian 14 ngày tới.

Ông giáo sở hữu khu rừng thông Caribe độc nhất vô nhị ở Đắk Nông

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Một ông giáo ở huyện Đắk Glong (tỉnh Đắk Nông) đang sở hữu khu rừng thông giống Caribe độc nhất vô nhị. Mặc dù đã có nhiều người ngã giá tiền tỉ nhưng người này quyết tâm không bán mà để bảo vệ thiên nhiên, phát triển du lịch.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Thực hiện NQ 01/ NQ-CP, Đắk Nông thoát nghèo, kém phát triển

Phan Tuấn |

Đắk Nông từ một tỉnh có quy mô nền kinh tế nhỏ đã vươn lên thoát khỏi tình trạng của một tỉnh nghèo chưa phát triển. Để có được điều này, nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Đắk Nông đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo với nhiều cách làm sáng tạo và nỗ lực, quyết tâm thực hiện đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Đắk Nông vào tốp đầu giải ngân vốn đầu tư công trên cả nước

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Bằng nhiều giải pháp quyết liệt, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư tại tỉnh này đã đạt cao hơn mức bình quân của cả nước. Đây là điểm sáng trong bức tranh chậm giải ngân vốn đầu tư công do ảnh hưởng dịch COVID-19 của cả nước.

Đắk Nông ra văn bản yêu cầu cán bộ không về nhà ở Đắk Lắk

Bảo Lâm |

Đắk Nông - Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 ở tỉnh Đắk Lắk diễn biến phức tạp, UBND tỉnh Đắk Nông đã ra văn bản yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động không được về Đắk Lắk trong thời gian 14 ngày tới.

Ông giáo sở hữu khu rừng thông Caribe độc nhất vô nhị ở Đắk Nông

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Một ông giáo ở huyện Đắk Glong (tỉnh Đắk Nông) đang sở hữu khu rừng thông giống Caribe độc nhất vô nhị. Mặc dù đã có nhiều người ngã giá tiền tỉ nhưng người này quyết tâm không bán mà để bảo vệ thiên nhiên, phát triển du lịch.