Bảo kê vật liệu xây dựng ở Hà Nội: Côn đồ lộng hành tranh giành địa bàn

NHÓM PV |

Hà Nội - Hoạt động có tổ chức, sử dụng côn đồ để bảo kê phân chia tranh giành địa bàn, thậm chí sẵn sàng sử dụng vũ lực độc chiếm thị phần kinh doanh là những gì đang diễn ra bên trong thị trường “ngầm” kinh doanh vật liệu xây dựng (VLXD) tại nhiều khu đô thị cao cấp ở Thủ đô.

Bị hành hung vì kinh doanh VLXD sai “lãnh thổ”

Là lái xe của một công ty kinh doanh VLXD tại Đội Cấn (Ba Đình, Hà Nội), chiều ngày 9.8, sau khi nhận phân công đến chở phế thải xây dựng từ căn hộ tại địa chỉ H11-LK61, Khu đô thị Starlake Tây Hồ Tây, anh Nguyễn Văn T. đã phải trải qua những giây phút kinh hoàng khi bị tấn công bởi một nhóm côn đồ tự xưng đang bảo kê địa bàn kinh doanh VLXD tại khu đô thị này.

Đáng chú ý, các đối tượng sử dụng hung khí tấn công anh T. bằng gậy bóng chày và dao ngắn.

Để chặn xe chở VLXD của anh T., nhóm côn đồ đã điều khiển chiếc xe SH chạy ngược chiều, chủ động chặn đầu xe tải của anh T. Trong khi đó, 2 phương tiện khác gồm 1 ôtô nhãn hiệu Toyota Fortuner 7 chỗ, cùng một xe máy hiệu Honda - Dream cố gắng đeo bám, truy sát tài xế này.

 
Nhóm côn đồ sử dụng nhiều hung khí để tấn công khi anh T. chở VLXD rời khu đô thị Starlake Tây Hồ Tây.

Hậu quả, sau những cú đập phá hiên hoàn và chửi bới của nhóm thanh niên, anh T. bị hành hung ngay trong cabin với nhiều thương tích ở vùng mặt và cánh tay. Còn chiếc xe tải do anh điều khiển, kính bên ghế lái đã vỡ vụn, cửa xe và đèn tín hiệu bị móp méo, hư hại nghiêm trọng.

“Mình đang trên đường chở phế thải, về đến đoạn ngã tư Nguyễn Văn Huyên kéo dài (phường Xuân La, quận Tây Hồ) thì các đối tượng bất ngờ áp sát, chặn đầu và đập xe của mình. Lúc đó, mình phải điều hướng xe để tránh va chạm với nhóm người đang tấn công, nhưng càng cố gắng thì nhóm này càng manh động và quyết liệt truy sát đến cùng”, anh T. kể lại.

Anh T. bị hành hung với nhiều thương tích trên người, chiếc xe ôtô tải bị đập phá.
Anh T. bị hành hung với nhiều thương tích trên người, chiếc xe ôtô tải bị đập phá.
Anh T. bị hành hung với nhiều thương tích trên người, chiếc xe ôtô tải bị đập phá.

Giải thích về sự cố mà mình gặp phải, anh T. cho rằng, bản chất việc cung cấp VLXD ở một số địa bàn tại Hà Nội từ lâu đã trở thành hoạt động “ngầm”, bị phân chia “lãnh thổ” rõ ràng. Khu đô thị Starlake Tây Hồ Tây cũng là một “lãnh địa” như thế.

"Cố tình làm sẽ phải lãnh hậu quả"

Việc tài xế này đưa phương tiện vào cung cấp các dịch vụ xây dựng cho công trình tại đây đã vô tình chạm vào lợi ích của nhóm đối tượng cung cấp vật liệu xây dựng, mà bản chất là độc chiếm, phân chia theo kiểu xã hội đen.

Ông Phạm Huy Hoàng - Giám đốc Công ty Cổ phần thương binh Thành Luân (công ty nơi anh T. đang làm việc) khẳng định, trước khi vụ truy sát tài xế của đơn vị này xảy ra, ông Hoàng từng nhiều lần bị đe dọa qua điện thoại cá nhân.

“Họ tự xưng là chủ bãi vật liệu Lan Hương ở khu vực đấy. Họ dọa sẽ đuổi, ngăn cản lái xe và công nhân bốc vác của công ty tôi. Không đơn vị nào được phép cung cấp vật liệu xây dựng vào đây hay mang ra ngoài. Nếu cố tình sẽ phải lãnh hậu quả”, Giám đốc Công ty Thành Luân thuật lại.

Ông Phạm Huy Hoàng - Giám đốc Công ty Cổ phần thương binh Thành Luân.
Ông Phạm Huy Hoàng - Giám đốc Công ty Cổ phần thương binh Thành Luân.

Dù sự việc anh Nguyễn Văn T. bị côn đồ truy sát, đập phá xe chở phế liệu diễn ra ngang nhiên trên đường Nguyễn Văn Huyên kéo dài, trước sự chứng kiến của rất nhiều người dân, nhưng khi PV Báo Lao Động đến khu vực hiện trường tìm hiểu thì không nhiều người dám cung cấp thông tin về vụ việc này.

Trong quá trình tìm hiểu, phải rất nỗ lực chúng tôi mới hỏi được một số manh mối từ người dân sống trong khu vực. Một người dân giấu tên khẳng định, hiện khu đô thị Starlake Tây Hồ Tây có không dưới 2 đơn vị đang cung cấp vật tư xây dựng vào thị trường này. Đáng nói, việc tranh dành địa bàn, quyền cung cấp VLXD không phải mới lần đầu diễn ra tại đây.

 
Đơn vị cung cấp vật liệu Lan Hương bên trong khu đô thị Starlake Tây Hồ Tây được Giám đốc Công ty Cổ phần thương binh Thành Luân nhắc tới.

Thực tế, để độc chiếm thị trường cung cấp vật tư xây dựng, không ít cá nhân, tổ chức sẵn sàng thuê, dùng “cái gọi là dân xã hội” để bảo kê, đe dọa và làm luật, hay thậm chí sử dụng hung khí đánh đập, chém người.

Vậy, những đơn vị đang cung cấp dịch vụ này tại khu đô thị Starlake Tây Hồ Tây có đang hoạt theo phương thức trên hay không? Trường hợp tài xế Nguyễn Văn T. bị hành hung khi đưa xe chở vật liệu vào “khu biệt lập” do các đối tượng côn đồ tự lập nên liệu có phải cá biệt tại Hà Nội? Bằng nhiều vai trò khác nhau, phóng viên Báo Lao Động đã thâm nhập và làm rõ những “luật ngầm” bên trong thế giới của các “ông trùm” kinh doanh VLXD kiểu dân “anh chị” tại nhiều địa bàn thuộc Hà Nội.

Video: Bảo kê vật liệu xây dựng ở khu đô thị cao cấp: Thoát khỏi vòng vây.

Liên quan đến vụ việc này, ngày 23.8, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Tây Hồ cho biết, đơn vị này đã khởi tố vụ án và đang phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội tích cực truy tìm nhóm đối tượng liên quan đến vụ chặn đầu xe ôtô giữa đường Nguyễn Văn Huyên kéo dài đe dọa đập phá tài sản.

Qua tổ chức điều tra, Công an quận Tây Hồ phối hợp với Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội đã bước đầu xác định sự việc xảy ra lúc 17h35 chiều 9.8 trên đường Nguyễn Văn Huyên kéo dài, địa bàn phường Xuân La, quận Tây Hồ.

Trước hành vi gây bất ổn về an ninh trật tự, vi phạm an toàn giao thông của nhóm đối tượng trên, Công an quận Tây Hồ đang khẩn trương phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội điều tra làm rõ để xử lý.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Tây Hồ đề nghị ai biết sự việc, đến trình báo và cung cấp thông tin để phục vụ công tác điều tra, xử lý.

NHÓM PV
TIN LIÊN QUAN

Bảo kê vật liệu xây dựng ở khu đô thị cao cấp: Thoát khỏi vòng vây

NHÓM PV |

Hà Nội - Một nhóm thanh niên xăm trổ, trong tay cầm hung khí với gậy bóng chày, dao ngắn tấn công tài xế xe tải Nguyễn Văn T. trên phố Nguyễn Văn Huyên (phường Xuân La, quận Tây Hồ), ngay sau khi anh này mang phế thải, vật liệu xây dựng rời khỏi công trình tại địa chỉ H11-LK61, Khu đô thị Starlake Tây Hồ Tây.

Vỉa hè ở TP.Buôn Ma Thuột bị doanh nghiệp lấn chiếm để vật liệu xây dựng

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Thời gian qua, vỉa hè bên ngoài Cụm công nghiệp Tân An (TP.Buôn Ma Thuột) bị doanh nghiệp lấn chiếm để vật liệu xây dựng trái phép gây mất mỹ quan, thiệt hại tài sản của Nhà nước.

Đà Nẵng: Truy tìm tài xế làm rơi vãi vật liệu xây dựng trên đường

Nguyễn Linh |

Đà Nẵng – Sáng ngày 21.8, Phòng CSGT, Công an TP.Đà Nẵng cho biết đã tìm được danh tính tài xế lái xe làm rơi vãi vật liệu xây dựng trên đường vào ngày 20.8.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Bảo kê vật liệu xây dựng ở khu đô thị cao cấp: Thoát khỏi vòng vây

NHÓM PV |

Hà Nội - Một nhóm thanh niên xăm trổ, trong tay cầm hung khí với gậy bóng chày, dao ngắn tấn công tài xế xe tải Nguyễn Văn T. trên phố Nguyễn Văn Huyên (phường Xuân La, quận Tây Hồ), ngay sau khi anh này mang phế thải, vật liệu xây dựng rời khỏi công trình tại địa chỉ H11-LK61, Khu đô thị Starlake Tây Hồ Tây.

Vỉa hè ở TP.Buôn Ma Thuột bị doanh nghiệp lấn chiếm để vật liệu xây dựng

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Thời gian qua, vỉa hè bên ngoài Cụm công nghiệp Tân An (TP.Buôn Ma Thuột) bị doanh nghiệp lấn chiếm để vật liệu xây dựng trái phép gây mất mỹ quan, thiệt hại tài sản của Nhà nước.

Đà Nẵng: Truy tìm tài xế làm rơi vãi vật liệu xây dựng trên đường

Nguyễn Linh |

Đà Nẵng – Sáng ngày 21.8, Phòng CSGT, Công an TP.Đà Nẵng cho biết đã tìm được danh tính tài xế lái xe làm rơi vãi vật liệu xây dựng trên đường vào ngày 20.8.