Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Nam: 165.246 người lao động nhận được hỗ trợ từ quỹ Bảo hiểm thất nghiệp

Thanh Chung |

Kể từ khi thực hiện chi trả hỗ trợ cho người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 theo Nghị quyết 116 của Chính phủ, các nhân viên thuộc Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Nam phải ngày đêm để đảm bảo quyền lợi cho người dân. Quảng Nam triển khai nhiều biện pháp giúp người lao động tiếp cận gói hỗ trợ và sớm được giải quyết. Toàn tỉnh đã có 165.246 người lao động nhận được hỗ trợ với số tiền hơn 387 tỉ đồng.

Giải quyết nhanh chóng

Chị Nguyễn Thị Thùy Dung (thôn Đàn Trung, xã Tam Đàn) là diễn viên múa tại Công ty Du lịch Sao Hoàng Nguyên (TP.Đà Nẵng) được gần 4 năm. Do dịch bệnh COVID-19, chị Dung đã thất nghiệp gần năm nay khiến kinh tế gia đình gặp khó khăn nên chị phải chuyển về quê sinh sống. Khi biết được thông tin Chính phủ hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, chị Dung đăng ký và được BHXH huyện Phú Ninh hướng dẫn thực hiện hồ sơ, thủ tục, nhận được tiền hỗ trợ thuận lợi, nhanh chóng.

“Dịch bệnh, kinh tế gia đình gặp khó khăn rất nhiều nay nhận được hỗ trợ này tôi rất là vui mừng và có thể trang trải cuộc sống sắp đến. Một việc làm tôi bất ngờ đó là đến gần 19h tôi mới đăng nhưng vẫn được tư vấn và giải quyết nhanh chóng” - chị Dung nói.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Lan - Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư du lịch Hùng Cường cho biết, thực hiện Nghị quyết 116, BHXH huyện Phú Ninh đã kịp thời lập thủ tục giảm 1% tiền đóng bảo hiểm thất nghiệp và chi trả chế độ hỗ trợ cho người lao động với số tiền 69 triệu đồng.

“Nghị quyết 116 là nguồn động viên tinh thần rất lớn, tạo điều kiện giúp công ty nỗ lực vượt qua thách thức, thích ứng với trạng thái bình thường mới, trong thời điểm dịch COVID-19 đang ảnh hưởng nặng nề đến mọi mặt đời sống xã hội”.

“Làm việc gấp rưỡi”

Ông Nguyễn Cảnh Dũng - Giám đốc BHXH huyện Phú Ninh - cho biết, để đưa Nghị quyết 116 đến với người lao động, các đối tượng được hỗ trợ, BHXH huyện Phú Ninh kịp thời thông tin chính sách qua nhiều kênh như gửi gmail, zalo, điện thoại. Đặc biệt, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về việc đăng ký thủ tục giải quyết hỗ trợ theo Nghị quyết 116 thông qua ứng dụng VssID. Cán bộ, nhân viên BHXH huyện đã làm việc cả thứ Bảy, Chủ nhật để tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động làm thủ tục, hồ sơ được kịp thời.

Đến nay, Phú Ninh đã hoàn thành việc giảm 1% bảo hiểm thất nghiệp trong 12 tháng (từ tháng 10.2020 đến tháng 9.2021) cho 126 đơn vị, doanh nghiệp với số tiền gần 2 tỉ đồng, chi trả chế độ hỗ trợ cho gần 3.300 lao động với số tiền hơn 8 tỉ đồng. Bảo hiểm xã hội huyện Phú Ninh tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết 116 giúp người lao động và chủ sử dụng lao động có thêm nguồn tài chính khắc phục khó khăn do đại dịch.

Ông Nguyễn Thanh Danh - Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Nam - cho hay, sau khi Chính phủ ban hành Nghị quyết, đơn vị đã gấp rút thực hiện. Tuy nhiên, làm với mức 200 giờ/tháng/người sẽ không giải quyết kịp cho người lao động, nên đơn vị đã xin nâng lên 300 giờ/tháng/ngày để giải quyết nhanh nhất cho người dân.

“Trong gần 2 tháng, các nhân viên ở đơn vị phải làm gấp rưỡi lần nhằm giải quyết sớm cho người lao động. Bởi họ đã bị ảnh hưởng do dịch COVID-19 rất khó khăn nay có hỗ trợ sẽ ít kinh phí cải thiện cuộc sống hơn. Đến nay còn 405 người chưa nhận được hỗ trợ vì đăng ký sát ngày nhưng Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã đóng cổng nên không thể giải quyết. Chúng tôi đã kiến nghị với Bảo hiểm xã hội Việt Nam để giải quyết cho người lao động” - ông Danh nói.

Tính đến nay Quảng Nam đã giải quyết được gói hỗ trợ do đại dịch COVID từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp theo Nghị quyết 116 của Chính phủ cho 165.246 người với số tiền hơn 387 tỉ đồng.

Thanh Chung
TIN LIÊN QUAN

Quảng Nam: 17/17 chỉ tiêu vượt và đạt kế hoạch của Tổng Liên đoàn

Tường Minh |

Quảng Nam - Tất cả 17/17 chỉ tiêu của Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Nam đều vượt và đạt kế hoạch đề ra của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Quảng Nam vận động người dân ở nơi có dịch COVID-19 không về quê dịp Tết

Thanh Chung |

Quảng Nam tuyên truyền nhân dân vận động người thân đang sinh sống, làm việc ở nơi có dịch COVID-19 không trở về tỉnh dịp Tết khi không thật sự cần thiết.

Quảng Nam: 22 doanh nghiệp điều chỉnh mức hỗ trợ ăn ca

Tường Minh |

Quảng Nam - Thông qua thương lượng, có 22 doanh nghiệp điều chỉnh mức hỗ trợ ăn ca lên cao hơn hoặc bằng 15.000 đồng.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Quảng Nam: 17/17 chỉ tiêu vượt và đạt kế hoạch của Tổng Liên đoàn

Tường Minh |

Quảng Nam - Tất cả 17/17 chỉ tiêu của Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Nam đều vượt và đạt kế hoạch đề ra của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Quảng Nam vận động người dân ở nơi có dịch COVID-19 không về quê dịp Tết

Thanh Chung |

Quảng Nam tuyên truyền nhân dân vận động người thân đang sinh sống, làm việc ở nơi có dịch COVID-19 không trở về tỉnh dịp Tết khi không thật sự cần thiết.

Quảng Nam: 22 doanh nghiệp điều chỉnh mức hỗ trợ ăn ca

Tường Minh |

Quảng Nam - Thông qua thương lượng, có 22 doanh nghiệp điều chỉnh mức hỗ trợ ăn ca lên cao hơn hoặc bằng 15.000 đồng.