Bảo hiểm MIC Quảng Bình: Tự ý bổ nhiệm cán bộ của... cơ quan khác

LÊ PHI LONG |

Dư luận Quảng Bình đang xôn xao việc Công ty Bảo hiểm MIC Quảng Bình - một đơn vị thành viên của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội - làm lễ công bố, trao quyết định bổ nhiệm trưởng phòng kinh doanh một chi nhánh trên địa bàn, nhưng người này lại đang đương chức, đang làm việc cho một công ty khác.

Sự việc diễn ra vào đầu tháng 6.2020 tại huyện Bố Trạch (tỉnh Quảng Bình). Tại buổi lễ, market trên hội trường được Công ty Bảo hiểm MIC Quảng Bình ghi rõ "Lễ công bố, trao quyết định bổ nhiệm trưởng phòng kinh doanh bảo hiểm Bố Trạch cho ông Trần Ngọc Yên và giao lưu chúc mừng thành lập phòng".

Market tại buổi lễ ghi rõ lễ công bố và trao quyết định cho ông Yên. Ảnh: Bạn đọc cung cấp
Market tại buổi lễ ghi rõ lễ công bố và trao quyết định cho ông Yên. Ảnh: Bạn đọc cung cấp

Buổi lễ diễn ra dưới sự chứng kiến của nhiều người, nhiều khách hàng tại địa bàn huyện Bố Trạch và tỉnh Quảng Bình.

Tuy nhiên theo phản ánh, người được Công ty Bảo hiểm MIC Quảng Bình công bố, trao quyết định bổ nhiệm là ông Trần Ngọc Yên thì hiện tại đang làm việc, hưởng lương tại Công ty Bảo hiểm Bảo Việt Quảng Bình.

Trước phản ánh của dư luận về sự việc lạ lùng trên, Báo Lao Động đã làm việc với Công ty Bảo hiểm Bảo Việt Quảng Bình và được xác nhận, đến ngày 3.7, ông Trần Ngọc Yên vẫn đang là người thuộc Công ty Bảo hiểm Bảo Việt Quảng Bình với chức danh Trưởng phòng và công ty không hề biết chuyện Công ty Bảo hiểm MIC Quảng Bình trao quyết định bổ nhiệm cán bộ của công ty mình.

Sau khi có thông tin sự việc, Công ty Bảo Việt Quảng Bình đã có công văn gửi Công ty Bảo hiểm MIC Quảng Bình để làm rõ sự việc nhưng công ty chưa thấy trả lời.

Trong khi đó, trao đổi với Báo Lao Động, ông Đoàn Vĩnh Hạnh - Giám đốc Công ty Bảo hiểm MIC Quảng Bình thì cho rằng, đến hiện tại, công ty không có quyết định bổ nhiệm ông Trần Ngọc Yên làm Trưởng phòng kinh doanh bảo hiểm Bố Trạch.

Ông Hạnh cũng thừa nhận trước đó có gửi thư mời cho ông Trần Ngọc Yên về làm việc, nhưng hiện tại ông Yên vẫn đang là người của Công ty Bảo hiểm Bảo Việt Quảng Bình.

Trao đổi với Báo Lao Động, ông Trần Ngọc Yên xác nhận đúng là tại buổi lễ, ông được ông Đoàn Vĩnh Hạnh trao quyết định, tặng hoa nhưng lại nói mình không biết và không có quyết định bổ nhiệm từ Công ty Bảo hiểm MIC Quảng Bình.

Trước câu hỏi là market trên hội trường ghi rõ là lễ bổ nhiệm và trao quyết định cho ông, ông Yên nói rằng lúc đó mình quay lưng lại nên không biết họ ghi chữ gì trên đó, họ gọi ông lên thì ông lên và nhận hoa chúc mừng, ông chỉ đến tham dự cho vui.

Liên quan đến sự việc, ông Nguyễn Hữu Hồng - Phó Chủ tịch UBND huyện Bố Trạch cho biết, chính quyền địa phương không biết và không nhận được thông tin về việc Công ty Bảo hiểm MIC Quảng Bình thành lập chi nhánh và hoạt động trên địa bàn huyện.

LÊ PHI LONG
TIN LIÊN QUAN

Tạo thuận lợi cho người dân khi tham gia bảo hiểm y tế

Hà Anh |

Thực tiễn cho thấy chính sách, pháp luật bảo hiểm y tế (BHYT) ngày càng hoàn thiện, con đường tiến tới thực hiện BHYT toàn dân đang dần trở thành hiện thực. Bảo hiểm xã hội Việt Nam với trách nhiệm là cơ quan tổ chức thực hiện đã nỗ lực không ngừng để việc thực thi pháp luật BHYT hiệu quả nhất, mọi người dân sớm được hưởng quyền an sinh về BHYT.

Hướng tới phát triển Bảo hiểm y tế bền vững

ANH THƯ |

Bảo hiểm y tế là chính sách xã hội quan trọng, là một trong các trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội, góp phần thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, bảo đảm ổn định chính trị - xã hội và phát triển kinh tế - xã hội.

Để bảo hiểm xã hội đến với toàn dân: Đẩy mạnh ứng dụng trực tuyến

Phương Linh |

2020 là năm đầu tiên Khánh Hòa đưa chỉ tiêu bảo hiểm xã hội (BHXH) vào chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Rất nhiều giải pháp công nghệ được BHXH Khánh Hòa triển khai trong và sau dịch COVID-19 để thực hiện giãn cách xã hội, mở rộng đối tượng tham gia...

Khó xử 273 doanh nghiệp phá sản, giải thể, nợ đóng bảo hiểm 44,5 tỉ

Nguyễn Hùng |

Theo Bảo hiểm Xã hội tỉnh Quảng Ninh, tính đến thời điểm hiện tại, toàn tỉnh còn trên 1.700 doanh nghiệp nợ tiền đóng BHXH từ 3 tháng trở lên, với tổng số tiền nợ gần 187 tỉ đồng. Đáng chú ý, trong đó có 273 doanh nghiệp đã phá sản, giải thể, dừng hoạt động, nợ 44,5 tỉ đồng và không còn khả năng thu hồi.

Bảo hiểm thất nghiệp phát huy hỗ trợ người lao động vượt qua dịch COVID-19

NHÓM PV |

Tác động của dịch COVID-19, hoạt động sản xuất của nhiều doanh nghiệp bị ảnh hưởng, kéo theo đó hàng triệu người lao động mất việc, giãn việc làm. Trong bối cảnh này, bảo hiểm thất nghiệp đã phát huy vai trò “bà đỡ” của mình.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Tạo thuận lợi cho người dân khi tham gia bảo hiểm y tế

Hà Anh |

Thực tiễn cho thấy chính sách, pháp luật bảo hiểm y tế (BHYT) ngày càng hoàn thiện, con đường tiến tới thực hiện BHYT toàn dân đang dần trở thành hiện thực. Bảo hiểm xã hội Việt Nam với trách nhiệm là cơ quan tổ chức thực hiện đã nỗ lực không ngừng để việc thực thi pháp luật BHYT hiệu quả nhất, mọi người dân sớm được hưởng quyền an sinh về BHYT.

Hướng tới phát triển Bảo hiểm y tế bền vững

ANH THƯ |

Bảo hiểm y tế là chính sách xã hội quan trọng, là một trong các trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội, góp phần thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, bảo đảm ổn định chính trị - xã hội và phát triển kinh tế - xã hội.

Để bảo hiểm xã hội đến với toàn dân: Đẩy mạnh ứng dụng trực tuyến

Phương Linh |

2020 là năm đầu tiên Khánh Hòa đưa chỉ tiêu bảo hiểm xã hội (BHXH) vào chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Rất nhiều giải pháp công nghệ được BHXH Khánh Hòa triển khai trong và sau dịch COVID-19 để thực hiện giãn cách xã hội, mở rộng đối tượng tham gia...

Khó xử 273 doanh nghiệp phá sản, giải thể, nợ đóng bảo hiểm 44,5 tỉ

Nguyễn Hùng |

Theo Bảo hiểm Xã hội tỉnh Quảng Ninh, tính đến thời điểm hiện tại, toàn tỉnh còn trên 1.700 doanh nghiệp nợ tiền đóng BHXH từ 3 tháng trở lên, với tổng số tiền nợ gần 187 tỉ đồng. Đáng chú ý, trong đó có 273 doanh nghiệp đã phá sản, giải thể, dừng hoạt động, nợ 44,5 tỉ đồng và không còn khả năng thu hồi.

Bảo hiểm thất nghiệp phát huy hỗ trợ người lao động vượt qua dịch COVID-19

NHÓM PV |

Tác động của dịch COVID-19, hoạt động sản xuất của nhiều doanh nghiệp bị ảnh hưởng, kéo theo đó hàng triệu người lao động mất việc, giãn việc làm. Trong bối cảnh này, bảo hiểm thất nghiệp đã phát huy vai trò “bà đỡ” của mình.