Bao giờ tháo dỡ bức tường kè đá trái phép "treo" trên đầu dân?

Nhiệt Băng |

UBND xã Phước Đồng đã lập hồ sơ, chuyển UBND TP. Nha Trang (Khánh Hòa) ra quyết định xử lý bức tường kè đá xây dựng trái phép, nhưng bao giờ công trình này được xóa bỏ thì chưa biết.

Bức tường xếp đá sơ sài khiến nhiều người dân bất an, lo sạt lở. Ảnh: Nhiệt Băng
Bức tường xếp đá sơ sài khiến nhiều người dân bất an, lo sạt lở. Ảnh: Nhiệt Băng

Chiều 28.9, ông Bùi Cao Pháp - Phó Chủ tịch UBND xã Phước Đồng (TP. Nha Trang, Khánh Hòa) cho biết, chính quyền xã đã lập hồ sơ, trình UBND TP. Nha Trang ra quyết định xử lý bức tường xây dựng trái phép ở khu dân cư Phước Toàn, thôn Phước Hạ, xã Phước Đồng.

Ông Pháp cho biết, chủ nhân bức tường này ngoài xây dựng trái phép, còn vi phạm về đất đai. "Thẩm quyền xử lý bức tường đó là thành phố Nha Trang nên phải chờ thôi" - ông Pháp cho hay.

Thời gian qua, người dân thôn Phước Hạ, xã Phước Đồng hết sức bức xúc về sự tồn tại của bức tường kể trên, nhưng tiến trình xử lý kéo dài.

Đáng nói, trong khi chờ cơ quan chức năng xử lý, chủ nhân xây dựng bức tường này vẫn "cố gắng" xây dựng, gia cố thêm để giữ đất san ủi, làm đường bêtông bên trên. Điều này càng khiến người dân sống bên dưới bức tường càng thêm bất an, vì mùa mưa lũ đã đến gần.

Tại hiện trường, 2 bức tường xếp đá vuông góc nhau (mỗi bức tường dài khoảng 100m, cao 7m). Một số đoạn kè đá được tô trét ximăng cho vuông vức.

Trong khi chờ cơ quan chức năng xử lý, người vi phạm vẫn tiếp tục hoàn thiện bức tường bằng cách tô trét xi-măng. Ảnh: Nhiệt Băng
Trong khi chờ cơ quan chức năng xử lý, người vi phạm vẫn tiếp tục hoàn thiện bức tường bằng cách tô trét ximăng. Ảnh: Nhiệt Băng

Ông Pháp thừa nhận, việc san ủi trái phép và xây dựng bức tường cao khoảng 7m trên đất rừng sẽ ảnh hưởng đến tính mạng và tài sản của người dân trong mùa mưa lũ.

Theo ông Nguyễn Đình Hải (người dân thôn Phước Hạ, xã Phước Đồng), 2 bức tường đá được xếp sơ sài, độ kết dính thấp, có nguy cơ sập đổ cao, rất nguy hiểm cho người dân sống bên dưới khoảng 20m.

"Bức tường này từng sạt lở vào năm 2019. Thời gian gần đây, người dân lại thấy họ mang xe múc lên đào bới. Người dân rất bất an, vì mùa mưa đã đến gần. Chúng tôi đề nghị phải tháo dỡ 2 bức tường kè đá này càng sớm càng tốt, chứ để như thế, sạt lở chết người, ai chịu trách nhiệm?" - ông Hải bức xúc.

Như Lao Động đã thông tin, vừa qua, Chủ tịch UBND thành phố Nha Trang đã thụ lý tố cáo của người dân về việc cơ quan chức năng bao che cho Công ty TNHH Vạn Hoa san ủi đất rừng, phân lô bán nền, xây tường cao 7m trên đầu khu dân cư, uy hiếp an toàn tại thôn Phước Hạ.

Nhiệt Băng
TIN LIÊN QUAN

Lùm xùm liên quan đến việc đập một phần bức tường ở phường Thanh Xuân Nam

Quang Minh |

Báo Lao Động nhận được đơn thư phản ánh của bà Nguyễn Thị Thìn (Sinh năm 1952, phường Thanh Xuân Nam, Thanh Xuân, Hà Nội) phản ánh về việc bức tường dài khoảng 18m, cao 2m chạy sát căn hộ thuộc nhà H2A ảnh hưởng đến cuộc sống của gia đình bà.

Đề nghị tháo dỡ 2 bức tường kè đá "treo" trên đầu dân

Nhiệt Băng |

2 bức tường xếp đá (dài khoảng 100m, cao 7m) sơ sài "treo" trên đầu dân ở xã Phước Đồng, thành phố Nha Trang, Khánh Hòa đến nay vẫn không bị tháo dỡ.

Đang đi tắm thì bức tường đổ sập khiến con tử vong, mẹ bị thương nặng

Quách Du |

Trong lúc mưa giông lớn, hai mẹ con (ở huyện Thạch Thành, Thanh Hóa) đi tắm thì bất ngờ bị bức tường đổ sập vào người. Hậu quả, cháu bé bị tử vong, người mẹ bị thương nặng.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Lùm xùm liên quan đến việc đập một phần bức tường ở phường Thanh Xuân Nam

Quang Minh |

Báo Lao Động nhận được đơn thư phản ánh của bà Nguyễn Thị Thìn (Sinh năm 1952, phường Thanh Xuân Nam, Thanh Xuân, Hà Nội) phản ánh về việc bức tường dài khoảng 18m, cao 2m chạy sát căn hộ thuộc nhà H2A ảnh hưởng đến cuộc sống của gia đình bà.

Đề nghị tháo dỡ 2 bức tường kè đá "treo" trên đầu dân

Nhiệt Băng |

2 bức tường xếp đá (dài khoảng 100m, cao 7m) sơ sài "treo" trên đầu dân ở xã Phước Đồng, thành phố Nha Trang, Khánh Hòa đến nay vẫn không bị tháo dỡ.

Đang đi tắm thì bức tường đổ sập khiến con tử vong, mẹ bị thương nặng

Quách Du |

Trong lúc mưa giông lớn, hai mẹ con (ở huyện Thạch Thành, Thanh Hóa) đi tắm thì bất ngờ bị bức tường đổ sập vào người. Hậu quả, cháu bé bị tử vong, người mẹ bị thương nặng.