Bao giờ nắng nóng kết thúc và mưa mát mẻ quay lại Bắc Bộ?

Thảo Anh |

Đợt nắng nóng gia tăng ở Bắc Bộ và Trung Bộ có khả năng kéo dài từ nay (10.6) đến ngày 12 - 13.6. Từ ngày 14.6, thời tiết chuyển sang trạng thái mưa dông nhiều nơi, làm dịu đi cái nắng gắt.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, hôm nay (10.6), do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây tiếp tục phát triển và mở rộng về phía Đông Nam với đới gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn mạnh nên Bắc Bộ và Trung Bộ có nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37 - 39 độ C, có nơi trên 40 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 10 - 17 giờ. Đợt nắng nóng này có khả năng kéo dài từ nay đến ngày 12 - 13.6.

Khu vực Hà Nội, hôm nay (10.6), trời nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 38 - 40 độ C.

Do ảnh hưởng của nắng nóng gay gắt kéo dài trong những ngày tới kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư và nguy cơ cao cháy rừng ở các tỉnh Trung Bộ.

Ngoài ra, nắng nóng có tác động và gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Trong hôm nay (10.6), chỉ số cảnh báo tia tử ngoại (UV) có giá trị từ 8 - 10 tại Hà Nội, Đà Nẵng và TP.HCM ứng với mức ảnh hưởng nguy cơ gây hại cao với cơ thể con người khi tiếp xúc trực tiếp ánh nắng trong đợt nắng nóng gay gắt này.

Theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nắng nóng sẽ gia tăng ở Bắc Bộ và Trung Bộ đầu tuần này sau đó chuyển trạng thái mưa dông nhiều nơi, vùng núi Bắc Bộ có mưa to từ giữa tuần.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ mưa dông rải rác vào cuối tuần, từ đầu tuần sau gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh trở lại nên mưa dông nhiều nơi, cục bộ có nơi mưa to.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đã đưa ra nhận định diễn biến thời tiết từ ngày 10 - 14.6.2019 cụ thể ở các vùng:

Bắc Bộ

Từ ngày 10 - 12.6, nắng nóng sẽ mở rộng và gia tăng ở các tỉnh Bắc Bộ với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Từ đêm 12 - 14.6, rãnh áp thấp có trục khoảng 25-28 độ vĩ Bắc nối với vùng áp thấp nóng phía Tây bị áp cao lục địa nén và đẩy xuống Bắc Bộ nên Bắc Bộ có mưa rào và dông nhiều nơi, riêng các tỉnh vùng núi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Trung Bộ

Từ ngày 10 - 14.6, do chịu ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây nên các tỉnh ở trung bộ tiếp tục có nắng nóng gia tăng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36 - 39 độ C, vùng núi có nơi 39 - 40 độ C. Nhiều nơi có nắng nóng gay gắt, chiều tối có mưa dông vài nơi.

Tình trạng thiếu nước, hạn hán vẫn xảy ra cục bộ ở ngoài vùng cấp nước của công trình thủy lợi tại các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Nam, Phú Yên, Khánh Hòa và Ninh Thuận.

Tây Nguyên và Nam Bộ

Ngày 10.6, có mưa rào và dông rải rác vào chiều và tối, ngày nắng gián đoạn.

Từ ngày 11 - 14.6, gió Tây Nam có xu hướng hoạt động mạnh dần nên chiều tối và tối có mưa dông nhiều nơi kèm khả năng dông, lốc, sét và gió giật mạnh, cục bộ có mưa to đến rất to.

Thảo Anh
TIN LIÊN QUAN

Dự báo thời tiết 10.6: Đầu tuần, miền Bắc nắng nóng hơn 40 độ C

Thảo Anh |

Dự báo thời tiết 10.6, do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía tây tiếp tục phát triển và mở rộng về phía đông nam với đới gió tây nam gây hiệu ứng phơn mạnh nên Bắc Bộ và Trung Bộ có nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-39 độ C, có nơi trên 40 độ C. 

Mưa nắng thất thường sẽ diễn biến ra sao trong tuần tới ở miền Bắc?

Thảo Anh |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia dự báo nắng nóng sẽ gia tăng ở Bắc Bộ và Trung Bộ từ cuối tuần này và đầu tuần tới. Sau đó chuyển trạng thái mưa dông nhiều nơi, vùng núi Bắc Bộ có mưa to từ giữa tuần.

Dự báo thời tiết 9.6: Miền Bắc nắng nóng gia tăng, có nơi trên 39 độ C

Thảo Anh |

Dự báo thời tiết 9.6, do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây tiếp tục phát triển và mở rộng về phía Đông Nam với đới gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên nắng nóng gia tăng ở Bắc Bộ và Trung Bộ. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ, có nơi trên 39 độ. 

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Dự báo thời tiết 10.6: Đầu tuần, miền Bắc nắng nóng hơn 40 độ C

Thảo Anh |

Dự báo thời tiết 10.6, do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía tây tiếp tục phát triển và mở rộng về phía đông nam với đới gió tây nam gây hiệu ứng phơn mạnh nên Bắc Bộ và Trung Bộ có nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-39 độ C, có nơi trên 40 độ C. 

Mưa nắng thất thường sẽ diễn biến ra sao trong tuần tới ở miền Bắc?

Thảo Anh |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia dự báo nắng nóng sẽ gia tăng ở Bắc Bộ và Trung Bộ từ cuối tuần này và đầu tuần tới. Sau đó chuyển trạng thái mưa dông nhiều nơi, vùng núi Bắc Bộ có mưa to từ giữa tuần.

Dự báo thời tiết 9.6: Miền Bắc nắng nóng gia tăng, có nơi trên 39 độ C

Thảo Anh |

Dự báo thời tiết 9.6, do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây tiếp tục phát triển và mở rộng về phía Đông Nam với đới gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên nắng nóng gia tăng ở Bắc Bộ và Trung Bộ. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ, có nơi trên 39 độ.