Bao giờ không khí lạnh, rét đậm quay lại trong tháng đầu năm 2020?

Thảo Anh |

Theo nhận định mới nhất từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, không khí lạnh sẽ hoạt động với tần suất và cường độ mạnh trong tháng đầu năm 2020.

Theo đó, không khí lạnh hoạt động không mạnh trong khoảng nửa đầu tháng. Cả tháng đầu năm 2020 (1.1 - 31.1.2020) có khoảng 4 - 5 đợt không khí lạnh.

Rét đậm, rét hại tập trung vào nửa cuối tháng. Hiện tại, dao động MJO đang trong trạng thái ngăn cản đối lưu. Đến khoảng ngày 8 - 13.1, pha đối lưu hoạt động trở lại, làm tăng khả năng gây mưa cho khu vực Nam Bộ.

Hiện đang trong thời kỳ mùa khô, cần đề phòng tình trạng hạn hán, thiếu nước do ít mưa, bốc hơi mạnh ở các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ. Khu vực Nam Bộ có thể có mưa trái mùa vào thời kỳ ngày 9 - 12.1. Trên Biển Đông cần đề phòng gió Đông Bắc mạnh do hoạt động của không khí lạnh

Cụ thể, thời kỳ từ ngày 1 - 10.1.2020, không khí lạnh hoạt động không mạnh. Rét đậm, rét hại ít có khả năng xảy ra. Từ ngày 3.1, nhiệt độ Bắc Bộ tăng dần, thời tiết chủ đạo rét về đêm và sáng, mưa nhỏ vào sáng sớm, trưa chiều có nắng. Các tỉnh miền Trung, từ ngày 1 - 3.1, tiếp tục có mưa, trong đó khu vực từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi đề phòng có mưa vừa, có nơi mưa to.

Thời kỳ từ ngày 11 - 20.1.2020, tổng lượng mưa khu vực Bắc Bộ cao hơn 10 - 30 % so với giá trị trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Các khu vực khác thấp 40 - 70%. Nhiệt độ trên phạm vi toàn quốc sẽ cao hơn 1 - 2,5 độ C so với trung bình nhiều năm.

Về thời kỳ từ ngày 21 - 31.1.2020, tổng lượng mưa khu vực Bắc Bộ cao hơn 10 - 30%. Các khu vực khác thấp hơn 40 - 70% so với trung bình nhiều năm. Nhiệt độ trên phạm vi toàn quốc cao hơn 1 - 2 độ C so với trung bình nhiều năm.

Thảo Anh
TIN LIÊN QUAN

Thời tiết năm mới 2020 có gì đặc biệt?

Thảo Anh |

Xu thế thời tiết năm 2020 được người dân quan tâm đón đợi. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia đã đưa ra những phân tích về thời tiết nửa năm đầu 2020.

Dự báo thời tiết 2.1: Hà Nội mù sương, mưa phùn ngày đầu đi làm năm mới

Thảo Anh |

Dự báo thời tiết 2.1, miền Bắc có sương mù vào đầu giờ sáng đi kèm mưa phùn lất phất trong ngày đầu tiên đi làm năm 2020. Nhiệt độ phổ biến 18 - 25 độ C, thời tiết dễ chịu.

Bản tin Dự báo thời tiết đêm cuối năm 2019 và ngày đầu năm mới 2020

Nhóm pv |

Dịp Tết Dương lịch 2020, trời không mưa, nắng ráo, thủ đô Hà Nội đặc trưng cho miền Bắc se lạnh vào ban ngày, rét và có sương mù. Trong khi đó miền Trung không mưa, trời nắng, miền Nam tiếp tục nắng mạnh.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Thời tiết năm mới 2020 có gì đặc biệt?

Thảo Anh |

Xu thế thời tiết năm 2020 được người dân quan tâm đón đợi. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia đã đưa ra những phân tích về thời tiết nửa năm đầu 2020.

Dự báo thời tiết 2.1: Hà Nội mù sương, mưa phùn ngày đầu đi làm năm mới

Thảo Anh |

Dự báo thời tiết 2.1, miền Bắc có sương mù vào đầu giờ sáng đi kèm mưa phùn lất phất trong ngày đầu tiên đi làm năm 2020. Nhiệt độ phổ biến 18 - 25 độ C, thời tiết dễ chịu.

Bản tin Dự báo thời tiết đêm cuối năm 2019 và ngày đầu năm mới 2020

Nhóm pv |

Dịp Tết Dương lịch 2020, trời không mưa, nắng ráo, thủ đô Hà Nội đặc trưng cho miền Bắc se lạnh vào ban ngày, rét và có sương mù. Trong khi đó miền Trung không mưa, trời nắng, miền Nam tiếp tục nắng mạnh.