Bao giờ đợt rét đậm đầu tiên tràn về miền Bắc khiến nhiệt giảm sâu?

Thảo Anh |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định những đợt không khí lạnh tăng cường sẽ liên tục tràn về trong những tháng cuối năm. Tuy nhiên, đợt rét đậm đầu tiên thì phải đầu năm sau mới xuất hiện ở miền Bắc.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia đã đưa ra nhận định xu thế khí tượng thuỷ văn từ tháng 11.2019 đến tháng 4.2020.

Theo đó, dự báo khả năng Enso ở trạng thái trung tính nhưng vẫn nghiêng về pha nóng từ nay đến những tháng đầu năm 2020.

Nhiệt độ trung bình trên phạm vi cả nước có khả năng cao hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ từ 0,5 - 1 độ C, riêng tháng 12.2019 khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ cao hơn từ 1 - 1,5 độ C.

Dự báo đợt rét đậm đầu tiên có khả năng xuất hiện vào khoảng đầu tháng 1.2020. Rét đậm tập trung nhiều trong tháng 1 và tháng 2 năm 2020. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cảnh báo, đề phòng các đợt rét đậm kéo dài 5 - 10 ngày. Trong thời gian này và khả năng xuất hiện băng giá, sương muối, đặc biệt khu vực vùng núi phía bắc.

Về thời tiết nguy hiểm trên biển, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định những tháng cuối năm 2019, mật độ bão trên khu vực Biển Đông có xu hướng cao hơn trung bình, dự báo từ nay đến cuối năm còn khoảng 3 - 5 cơn bão và áp thấp nhiệt đới trên khu vực Biển Đông. Trong đó có khoảng 1 - 2 cơn ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta, tập trung ở khu vực Trung Bộ và Nam Bộ.

Cảnh báo, tiếp tục đề phòng nguy cơ xuất hiện các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông, sét, lốc, mưa đá trên phạm vi toàn quốc.

Thảo Anh
TIN LIÊN QUAN

Tin bão mới nhất: Bão Kalamegi giật cấp 13 đổ bộ Philippines, gần Biển Đông

Thảo Anh |

Hồi 1h ngày 20.11, vị trí tâm bão Kalamegi ở vào khoảng 19,2 độ Vĩ Bắc; 122,4 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển phía Đông Bắc đảo Luzon (Philippines). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (100-115km/giờ), giật cấp 13.

Tin bão mới nhất: Ngày mai, bão Kalmaegi sẽ suy yếu thành áp thấp

Thảo Anh |

Theo tin mới nhất từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, hồi 13h ngày 19.11, vị trí tâm bão Kalmaegi ở ngay trên vùng biển phía Đông Bắc đảo Luzon. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (100-115km/giờ), giật cấp 13.

Dự báo thời tiết 18.11: Không khí lạnh "gõ cửa", miền Bắc mưa dông gió rét

Thảo Anh |

Dự báo thời tiết  ngày 18.11, do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp, các tỉnh Bắc Bộ có mưa, mưa rào. Từ chiều tối, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Ở Bắc Bộ trời trở lạnh, từ đêm trời trở rét.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Tin bão mới nhất: Bão Kalamegi giật cấp 13 đổ bộ Philippines, gần Biển Đông

Thảo Anh |

Hồi 1h ngày 20.11, vị trí tâm bão Kalamegi ở vào khoảng 19,2 độ Vĩ Bắc; 122,4 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển phía Đông Bắc đảo Luzon (Philippines). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (100-115km/giờ), giật cấp 13.

Tin bão mới nhất: Ngày mai, bão Kalmaegi sẽ suy yếu thành áp thấp

Thảo Anh |

Theo tin mới nhất từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, hồi 13h ngày 19.11, vị trí tâm bão Kalmaegi ở ngay trên vùng biển phía Đông Bắc đảo Luzon. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (100-115km/giờ), giật cấp 13.

Dự báo thời tiết 18.11: Không khí lạnh "gõ cửa", miền Bắc mưa dông gió rét

Thảo Anh |

Dự báo thời tiết  ngày 18.11, do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp, các tỉnh Bắc Bộ có mưa, mưa rào. Từ chiều tối, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Ở Bắc Bộ trời trở lạnh, từ đêm trời trở rét.