Báo động tình trạng người nước ngoài đến ăn xin, đánh bạc

THUỲ TRANG |

Đến Đà Nẵng bằng visa du lịch, thế nhưng hàng trăm trường hợp người nước ngoài vừa bị bắt khi tổ chức đánh bạc tại khách sạn. Đau đầu hơn, nhiều du khách còn giả câm điếc để hành nghề ăn xin từ hàng quán sang trọng đến bãi biển du lịch thành phố khiến các cơ quan chức năng phải lên tiếng báo động.

Đến bằng visa du lịch rồi đi ăn xin

Phòng Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh (QLXNC) thuộc Công an TP. Đà Nẵng cho biết, từ đầu năm 2019 đến nay, đơn vị đã nhận xử lý 2 trường hợp người nước ngoài đi ăn xin tại quận Sơn Trà và Hải Châu. Mới đây, cuối tháng 6.2019, một nam thanh niên nước ngoài đang xin tiền ở khu vực Lăng Ông (công viên Biển Đông, quận Sơn Trà) thì bị Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng phát hiện. Phòng QLXNC Đà Nẵng xác định là He Jian Jian (26 tuổi, ngụ TP. Côn Minh, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc). He khai nhận được cấp thời hạn nhập cảnh 3 tháng từ 13.6 - 13.9. Anh ta đón xe vào Đà Nẵng và đi ăn xin được 4 ngày thì bị phát hiện.

Trước đó, hồi tháng 3.2019, các cơ quan chức năng đã nhận được tin phản ánh, tại một số trục đường trung tâm thành phố Đà Nẵng xuất hiện người nước ngoài đi lang thang xin ăn ở các hàng quán. Qua theo dõi và mời về làm việc, Phòng QLXNC Đà Nẵng cho biết, người đàn ông này trên 60 tuổi, có quốc tịch Trung Quốc, nhập cảnh vào Việt Nam vào ngày 20.3 và đến Đà Nẵng vào 26.3. Ông ta thuê một phòng trọ và hàng ngày đi lang thang xin tiền người dân ở các quán cà phê lớn của trung tâm thành phố.

Đáng nói, cả hai trường hợp người nước ngoài trên đều nhập cảnh vào Việt Nam bằng đường bộ, qua cửa khẩu phía Bắc và có đầy đủ giấy tờ hợp pháp, visa vẫn còn hạn. Như vậy, mục đích nhập cảnh đến Đà Nẵng của họ đều là để hành nghề ăn xin chứ hoàn toàn không phải để đi du lịch. Bản thân họ cũng cũng biết việc đi ăn xin là trái với quy định của địa phương nên đã tự nguyện xin tự về nước.

Đây là 2 trong số nhiều trường hợp người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam, đến Đà Nẵng với danh nghĩa khách du lịch nhưng lại đi ăn xin. Đại diện Phòng QLXNC Đà Nẵng cho biết, đơn vị cũng đã nhận được thông tin phản ánh về 2 phụ nữ người nước ngoài đi lang thang xin ăn ở các hàng quán.

Thuê cả khách sạn để tổ chức đánh bạc

Tại kỳ họp thứ 11 HĐND Đà Nẵng khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 vừa qua, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên - Giám đốc Công an Đà Nẵng thông tin, năm 2017 có hơn 1,4 triệu lượt người nước ngoài đến Đà Nẵng du lịch và làm việc. Năm 2018 đã tăng lên 93% so với năm 2017. Chỉ trong 6 tháng đầu năm 2019 số người nước ngoài đến Đà Nẵng tăng thêm 500 ngàn người. Lượng khách đến Đà Nẵng nhiều là một khởi sắc đối với kinh tế, du lịch địa phương. Tuy nhiên, cũng có nhiều người nước ngoài dùng visa du lịch đến Đà Nẵng thực hiện hành vi phạm pháp, gây mất an ninh trật tự khiến công tác quản lý gặp nhiều khó khăn.

Bằng chứng là ngày 6.6 Bộ Công an cùng Công an Đà Nẵng đồng loạt kiểm tra 6 địa điểm cho người Trung Quốc thuê để lưu trú, kinh doanh tại các phường Khuê Mỹ, Mỹ An, Hòa Hải (quận Ngũ Hành Sơn) và phường An Hải Bắc (quận Sơn Trà). Tại 6 địa điểm trên, lực lượng cảnh sát phát hiện 35 người Trung Quốc (trong đó có 4 nữ) sử dụng Internet để tổ chức đánh bạc qua mạng. 20 trường hợp là tội phạm trốn truy nã của Công an Trung Quốc.

“Những người này khai đã sử dụng visa du lịch đến Đà Nẵng, rồi chia ra nhiều nhóm nhỏ thuê địa điểm lưu trú để tổ chức đánh bạc qua mạng. Đến cuối năm 2018 và 6 tháng đầu năm 2019, chúng tôi đã xử lý 500 trường hợp người Trung Quốc thuê khách sạn ở các tuyến đường ven biển đánh bạc”, Giám đốc Công an Đà Nẵng thông tin.

Đáng nói, qua những vụ việc trên, lực lượng chức năng phát hiện có tình trạng người dân địa phương tiếp tay cho khách Trung Quốc. “Cụ thể, một số người đã ham lợi trước mắt, đứng tên thuê khách sạn, đăng ký kinh doanh, làm tạm trú, thuê phòng trọ cho các nhóm người Trung Quốc tổ chức đánh bạc trên địa bàn”, thiếu tướng Viên cho biết. Trong khi đó, Giám đốc Công an Đà Nẵng thừa nhận, việc đẩy đuổi người Trung Quốc vi phạm rất tốn công sức, bởi sau khi bắt quả tang, công an phải cử người dẫn giải những kẻ phạm pháp ra biên giới làm các thủ tục rút ngắn tạm trú, trục xuất họ về nước.

Trước thực tế trên, Thiếu tướng Viên nhận định, công tác quản lý người nước ngoài ở Đà Nẵng hiện nay còn nhiều sơ hở trong đó chủ yếu là quản lý thông tin. Vì vậy trong thời gian tới, Công an TP. Đà Nẵng đang nghị Công an các quận, huyện cùng các sở ngành thực hiện phối hợp, quản lý trong phân cấp trách nhiệm công tác quản lý nhằm hạn chế tội phạm trong lĩnh vực này.

THUỲ TRANG
TIN LIÊN QUAN

Triệt phá tụ điểm đánh bạc tại quán cà phê

Phạm Đông |

Sau nhiều ngày trinh sát theo dõi, mới đây phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hưng Yên đã phối hợp với các lực lượng chức năng triệt phá thành công chuyên án đánh bạc và tổ chức đánh bạc, bắt 12 đối tượng, thu giữ trên 140 triệu đồng.

Quảng Ninh: Liên tiếp phá 2 vụ án tổ chức đánh bạc

T.N.D |

Công an tỉnh Quảng Ninh ngày 4.7, cho biết các đơn vị nghiệp vụ của công an đã triệt phá 2 vụ đánh bạc tại TP. Cẩm Phả và thị xã Quảng Yên tạm giữ gần 40 đối tượng với tiền và nhiều tài sản lớn.

Triệt phá đường dây đánh bạc "khủng" với số tiền lên đến 4.000 tỉ đồng

Quách Du |

Tiến hành khám xét tại các điểm của đường dây đánh bạc, cơ quan điều tra thu giữ khoảng 8.000 tập tài liệu có liên quan đến đánh bạc. Theo thống kê sơ bộ, đường dây đánh bạc này đã giao dịch với số tiền lên đến gần 4.000 tỉ đồng.

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Triệt phá tụ điểm đánh bạc tại quán cà phê

Phạm Đông |

Sau nhiều ngày trinh sát theo dõi, mới đây phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hưng Yên đã phối hợp với các lực lượng chức năng triệt phá thành công chuyên án đánh bạc và tổ chức đánh bạc, bắt 12 đối tượng, thu giữ trên 140 triệu đồng.

Quảng Ninh: Liên tiếp phá 2 vụ án tổ chức đánh bạc

T.N.D |

Công an tỉnh Quảng Ninh ngày 4.7, cho biết các đơn vị nghiệp vụ của công an đã triệt phá 2 vụ đánh bạc tại TP. Cẩm Phả và thị xã Quảng Yên tạm giữ gần 40 đối tượng với tiền và nhiều tài sản lớn.

Triệt phá đường dây đánh bạc "khủng" với số tiền lên đến 4.000 tỉ đồng

Quách Du |

Tiến hành khám xét tại các điểm của đường dây đánh bạc, cơ quan điều tra thu giữ khoảng 8.000 tập tài liệu có liên quan đến đánh bạc. Theo thống kê sơ bộ, đường dây đánh bạc này đã giao dịch với số tiền lên đến gần 4.000 tỉ đồng.