Báo động khẩn cấp tình trạng học sinh đuối nước ở Đắk Lắk

Bảo Trung |

Chỉ trong thời gian ngắn vài tháng qua, tại địa bàn tỉnh Đắk Lắk liên tiếp xảy ra nhiều vụ việc học sinh chết đuối rất thương tâm. Phần lớn trường hợp đuối nước này xảy ra ngay gần khu vực sinh sống. Đáng buồn hơn, nhiều trẻ em chưa được dạy kỹ năng bơi lội nên khi gặp sự cố là tử vong...

Chưa đầy 1 tháng, 10 cháu bé chết đuối

Khoảng 14h ngày 27.3, tại huyện Krông Búk, chị Nguyễn Thị A không tìm thấy các con đâu nên đi tìm. Khi ra đến hồ Ea Dhung Tiêng ở gần nhà, chị A phát hiện có dấu hiệu bất thường, nghi các con đã bị đuối nước nên hô hoán, nhờ mọi người giúp đỡ. Đến khoảng 15h cùng ngày, người dân đã tìm được thi thể 3 cháu nhỏ là C.T.Q.M (9 tuổi), C.T.B.T. (7 tuổi) và C.Đ.M. (5 tuổi), đều là con chị A chết dưới hồ. Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Krông Búk đã phối hợp với các đơn vị liên quan đến hiện trường để xác minh vụ việc. Qua xác minh của lực lượng chức năng, 3 cháu nhỏ xuống hồ tắm nhưng không may chết đuối.

Chỉ tính riêng từ đầu năm 2021 đến nay, huyện Krông Búk đã xảy ra 4 vụ đuối nước làm 8 trẻ em bị tử vong.

Trước đó, vào khoảng 17h ngày 23.3, lực lượng Công an huyện Ea Súp nhận được tin báo về việc có trẻ đuối nước tại khu vực hồ Trung Chuyển, đến nơi thì phát hiện cả hai học sinh sống trên địa bàn đều đã tử vong. Theo lãnh đạo thị trấn Ea Súp, khu vực hồ Trung Chuyển đã được cơ quan chức năng cắm nhiều biển cảnh báo nguy hiểm, nhất là thời điểm này lượng nước trong hồ dâng cao để phục vụ mùa hè thu. Khu vực này thường xuyên xảy ra nhiều vụ đuối nước.

Đáng chú ý, riêng tại địa bàn huyện Krông Năng, liên tiếp trong vòng 2 ngày đã có đến 5 em học sinh không may chết đuối trong tuần qua.

Cụ thể, chiều 10.4, em N.T.H.G (học sinh lớp 8, Trường THCS Ama Trang Lơng), N.T.N.T (học sinh lớp 4, Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc - em gái của G) và M.T.D (học sinh lớp 5 Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc) cùng ở xã DliêYa, huyện Krông Năng rủ nhau ra một hồ nước trong buôn để bắt ốc. Đến khoảng 16h30 cùng ngày, trong lúc bắt ốc, không may các em rơi vào khu vực nước sâu.

Tiếp đó, vào chiều 11.4, em N.T.T (lớp 10, trường THPT Nguyễn Huệ) và em L.H.B (lớp 3, trường Tiểu học Bế Văn Đàn) ra vườn cắt cỏ cho bò ăn phụ giúp gia đình. Sau đó, em B không may bị trượt chân vào hồ nước sâu ở gần nhà. Thấy em gái rơi xuống hồ, người chị vội vàng nhảy xuống ứng cứu nhưng sau đó đều tử vong.

Trẻ cần được dạy bơi, nhưng trách nhiệm thuộc về người lớn

Thống kê của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) tỉnh Đắk Lắk: Năm 2020, trên địa bàn tỉnh xảy ra 54 vụ đuối nước khiến 73 trẻ tử vong; con số này của năm 2021 là 48 vụ với 51 trẻ thiệt mạng.

Qua công tác kiểm sát việc giải quyết các tin báo trẻ em đuối nước dẫn đến tử vong, phía VKSND huyện Krông Búk xác định sự nhận thức, hiểu biết của cộng đồng về công tác phòng, chống đuối nước cho trẻ em còn hạn chế, dẫn đến tâm lý chủ quan không áp dụng đầy đủ các biện pháp phòng ngừa đuối nước cho trẻ.

Nhiều gia đình đào ao, hồ để lấy nước phục vụ sản xuất nông nghiệp nhưng không xây dựng hàng rào che chắn bảo vệ, do đó trẻ em rủ nhau xuống tắm hoặc vô ý đi qua ngã xuống hồ dẫn đến đuối nước. Một số gia đình khác chủ quan, không cử người trông coi, giám sát trẻ em thường xuyên, để các cháu tự do đi lại ở những khu vực nguy hiểm như sông, suối, ao hồ dẫn đến tai nạn đuối nước.

Viện trưởng VKSND huyện Krông Búk kiến nghị Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo các đơn vị liên quan tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục ý thức phòng chống đuối nước trên địa bàn, đặc biệt là trong gia đình và nhà trường.

UBND cấp xã cần rà soát các khu vực sông, suối, ao hồ, nơi có nguy cơ xảy ra tai nạn đuối nước để có biện pháp bảo đảm an toàn như làm rào chắn, đặt biển cảnh báo nguy hiểm để phòng tránh. Huyện cần quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, kinh phí và huy động các nguồn lực xã hội để xây dựng các khu vui chơi, giải trí an toàn cho trẻ em; tổ chức dạy bơi, hướng dẫn kỹ năng để trẻ em tự phòng tránh tai nạn đuối nước…

Ông Trần Minh Châu - Phó Chủ tịch UBND huyện Krông Năng - cho biết: “Tôi và một số thành viên khác của UBND huyện đã đến động viên, thăm hỏi gia đình các nạn nhân (tử vong hôm 10.4) và trao số tiền 5 triệu đồng/em để hỗ trợ lo liệu hậu sự. Còn trường hợp của hai chị em ruột tử vong vào ngày 11.4, phía LĐTBXH cũng sẽ thu xếp thời gian xuống thăm hỏi gia đình các cháu. Xảy ra sự việc đau lòng này là điều không ai mong muốn. Ngay sau khi xảy ra sự việc, UBND huyện đã ban hành ngay văn bản chỉ đạo các địa phương tăng cường các biện pháp phòng chống đuối nước cho trẻ em. Ngoài ra, các nhà trường cần quan tâm giúp học sinh tập bơi thành thạo để hạn chế đến mức thấp nhất những vụ việc đuối nước thương tâm như trên”.

Được biết, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk đã chỉ đạo các nhà trường chủ động giáo dục về kỹ năng sống, về phòng chống đuối nước cho học sinh. Trường phải cử các giáo viên bộ môn thể chất đi tập huấn đại trà để về hỗ trợ dạy bơi cho các học sinh; xây dựng bộ tiêu chí phòng chống tai nạn thương tích trong đó có đuối nước.

Bảo Trung
TIN LIÊN QUAN

Lâm tặc phá gần 400ha rừng ở Đắk Lắk chỉ trong vòng hơn 15 ngày

BẢO TRUNG |

Vụ phá gần 400ha rừng ở xã Ya Tờ Mốt (huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk) được các đối tượng bàn bạc tổ chức lên kế hoạch triển khai một cách bài bản. Đây là vụ việc nghiêm trọng, cá nhân các tổ chức liên quan chịu trách nhiệm quản lý bảo vệ rừng lẫn những đối tượng phá hoại phải bị xử lý nghiêm để răn đe...

Đắk Lắk: Hai chị em tử vong dưới ao nước gần nhà

Bảo Lâm |

Đắk Lắk -  Sau vụ việc 3 học sinh bị đuối nước vừa xảy ra, tại huyện Krông Năng tiếp tục xảy ra một vụ việc đuối nước tương tự, khiến hai chị em (cùng mẹ khác cha) tử vong.

Phá gần 400ha rừng ở Đắk Lắk: Đội kiểm lâm đặc nhiệm cũng vào cuộc điều tra

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Cục Kiểm lâm (thuộc Tổng cục Lâm nghiệp) cử thêm lực lượng "đặc biệt" phối hợp với cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk và Chi cục Kiểm lâm vùng IV điều tra, làm rõ vụ phá gần 400ha rừng ở xã Ya Tờ Mốt, huyện Ea Súp.

Tiến Linh: Tết vui nhất khi có gia đình

Thanh Vũ |

Thường xuyên thi đấu xa nhà, với Tiến Linh, dịp Tết là thời gian quý báo để anh có thể đoàn tụ cùng gia đình cũng như hướng đến những mục tiêu mới cho bản thân trong tương lai.

Chuyên gia hướng dẫn cách bảo quản đồ ăn ngày Tết an toàn

Nhóm PV |

Dịp Tết Nguyên đán, nhiều người có thói quen tích trữ thực phẩm, làm nhiều đồ ăn để ăn uống, tiếp khách. Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo, nếu thực phẩm không được bảo quản tốt có thể gây ảnh hưởng đến sức khoẻ.

Những vật thể kỳ lạ nhất trong vũ trụ

Anh Vũ |

Hành tinh của chúng ta đại diện cho sự sống, một phần rất nhỏ của các hiện tượng đặc biệt có thể được tìm thấy khắp vũ trụ. Mỗi ngày, các nhà thiên văn học lại đưa ra những điều ngạc nhiên mới về khoảng không bao la ngoài kia.

Khu trọ của những người xa quê ở lại Bình Dương ngày giáp Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Những dãy trọ ở Bình Dương ngày giáp Tết vắng hẳn người. Không gian lắng đọng lại với những người lao động xa quê vì điều kiện kinh tế khó khăn không thể về quê đón Tết, sum họp cùng người thân.

Những ngày cuối năm ở xóm sợ... Tết

Trần Trung - Nguyễn Thúy |

Tết Nguyên đán là dịp mà những con người đang tha phương cầu thực nơi xứ lạ luôn mong mỏi trở về, nhưng tại con ngõ nhỏ 121 Lê Thanh Nghị (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), điều đó lại hoàn toàn trái ngược. Đối với họ, Tết lại là khoảng thời gian luôn nặng trĩu những tâm tư.

Lâm tặc phá gần 400ha rừng ở Đắk Lắk chỉ trong vòng hơn 15 ngày

BẢO TRUNG |

Vụ phá gần 400ha rừng ở xã Ya Tờ Mốt (huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk) được các đối tượng bàn bạc tổ chức lên kế hoạch triển khai một cách bài bản. Đây là vụ việc nghiêm trọng, cá nhân các tổ chức liên quan chịu trách nhiệm quản lý bảo vệ rừng lẫn những đối tượng phá hoại phải bị xử lý nghiêm để răn đe...

Đắk Lắk: Hai chị em tử vong dưới ao nước gần nhà

Bảo Lâm |

Đắk Lắk -  Sau vụ việc 3 học sinh bị đuối nước vừa xảy ra, tại huyện Krông Năng tiếp tục xảy ra một vụ việc đuối nước tương tự, khiến hai chị em (cùng mẹ khác cha) tử vong.

Phá gần 400ha rừng ở Đắk Lắk: Đội kiểm lâm đặc nhiệm cũng vào cuộc điều tra

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Cục Kiểm lâm (thuộc Tổng cục Lâm nghiệp) cử thêm lực lượng "đặc biệt" phối hợp với cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk và Chi cục Kiểm lâm vùng IV điều tra, làm rõ vụ phá gần 400ha rừng ở xã Ya Tờ Mốt, huyện Ea Súp.