Bão đầu năm 2019, người dân thấp thỏm lo mất Tết

NHẬT HỒ |

Ảnh hưởng bão số 1, sáng nay Bạc Liêu, Cà Mau, Sóc Trăng trời u ám, có mưa nhiều nơi. Mưa kéo theo nhiệt độ xuống thấp khiến hoa màu bị thiệt hại nặng. Trong khi đó, người dân vùng ven biển lo lắng vì bão rơi đúng vào đợt triều cường có khả năng gây ngập úng.

Bão số 1 nhiều khả năng gây mưa tại các tỉnh Bạc Liêu, Cà Mau, Sóc Trăng. Trong khi đó, các địa phương này đang chuẩn bị thu hoạch lúa.

Tranh thủ mưa còn ít người dân Sóc Trăng thu hoạch lúa dù chưa chín hẵn(ảnh Nhật Hồ)
Tranh thủ mưa còn ít, người dân Sóc Trăng thu hoạch lúa dù chưa chín hẵn. Ảnh: Nhật Hồ

Tại Sóc Trăng, do ảnh hưởng các cơn mưa trước đó, đã có trên 1.0000 ha lúa bị sập. Nếu tiếp tục mưa kéo dài 3 -4 ngày thì khả năng diện tích lúa sập sẽ tăng lên. Mặc khác, tại ruộng vùng trũng sẽ vô cùng khó khăn trong thu hoạch do các máy gặt đập liên hợp không vào được.

Ông Nguyễn Thành Phước, Chi cục trưởng Chi cục trồng trọt tỉnh Sóc Trăng cho biết: “ Vụ Đông xuân tại Sóc Trăng hiện có 132.000ha, trong đó diện tích đã thu hoạch hơn 10.000ha. Hiện tại diện tích lúa còn lại đang giai đoạn cong trái me đến chín, cũng như đang chuẩn bị vào giai đoạn thu hoạch. Nếu mưa kéo dài sẽ ảnh hưởng lớn đến khâu thu hoạch”.

Người dân Bạc Liêu lo lắng ảnh hưởng bão số 1 lúa sẽ sập, giảm năng suất (ảnh Nhật Hồ)
Người dân Bạc Liêu lo lắng ảnh hưởng bão số 1 lúa sẽ sập, giảm năng suất (ảnh Nhật Hồ)

Tại vùng trồng hành tím Vĩnh Châu, Sóc Trăng, người dân như ngồi trên lửa do mưa kéo dài hành tím sẽ thối củ, giảm năng xuất. Ông Danh Khên, phường Vĩnh Phước, thị xã Vĩnh Châu, lo lắng: “Bão kiểu này mưa hoài, hành tím chắc thối củ hết, làm sao bán Tết được”. Vĩnh Châu có trên 6.000 ha diện tích trồng hành tím, chủ yếu thu hoạch bán trước Tết.

Người trồng hành tại Vĩnh Châu, Sóc Trăng lo lắng liệu họ có được thu hoạch vào dịp Tết ngư thế này không (ảnh Nhật Hồ)
Người trồng hành tại Vĩnh Châu, Sóc Trăng lo lắng liệu họ có được thu hoạch vào dịp Tết ngư thế này không (ảnh Nhật Hồ)

Tại Bạc Liêu, Cà Mau bão số 1 rơi đúng vào đợt triều cường nên nguy cơ nước tràn vào vuông tôm, nhiệt độ xuống thấp, mưa nhiều ảnh hưởng nghiêm trọng đến tôm nuôi. Ông Bùi Minh Túy, Chủ tịch UBND huyện Đông Hải, Bạc Liêu nhận định: “Mưa bão rơi vào đúng vào đợt triều cường, sẽ có nguy cơ ngập ở một số nơi”.

Một đoạn đường Quốc lộ 1A đoạn qua Thị xã Giá Rai, Bạc Liêu do tngập do triều cường sáng nay (ảnh Nhật Hồ)
Một đoạn đường Quốc lộ 1A đoạn qua Thị xã Giá Rai, Bạc Liêu do ngập do triều cường sáng nay. Ảnh: Nhật Hồ

Trong khi đó, Cà Mau lo lắng hệ thống đê biển Tây vốn chưa được hoàn thiện sẽ sạt lở nghiêm trọng. Trong khi đó, các làng nghề làm khô cá bổi, tôm khô, chuối ép khô tại huyện Trần Văn Thời, Năm Căn, Ngọc Hiển lo lắng trời mưa không phơi được khô kịp bán Tết.

Tàu đánh bắt thủy sản tại Cà Mau đã vào bờ an toàn (ảnh Nhật Hồ)
Tàu đánh bắt thủy sản tại Cà Mau đã vào bờ an toàn. Ảnh: Nhật Hồ
NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Đối phó bão số 1 - Pabuk: Cà Mau sơ tán dân trên đảo Hòn Chuối

NHẬT HỒ |

Sáng 2.1, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Nguyễn Tiến Hải chủ trì cuộc họp triển khai phương án huy động tàu thuyền vào nơi tránh trú bão số 1 (bão Pabuk).

Cập nhật mới nhất sáng 2.1: Bão số 1 Pabuk tiến gần hơn đến Nam Bộ

Thảo Anh |

Hồi 4h ngày 2.1, tâm bão số 1 Pabuk cách đất liền các tỉnh Nam Bộ khoảng 460km, cách Côn Đảo khoảng 360km về phía đông nam.

Cà Mau, Bạc Liêu chính thức cấm biển, ứng phó bão số 1

NHẬT HỒ |

Cà Mau, Bạc Liêu chính thức cấm tàu thuyền ra khơi ngay trong ngày đầu năm mới. Hai tỉnh này cũng triển khai công tác ứng phó với bão số 1 dù dự báo không vào đất liền, nhưng không được chủ quan, lơ là.

Những khu đất vàng ở TPHCM khiến nhiều đời lãnh đạo Vinafood II lao đao

HỮU CHÁNH |

Nhiều đời lãnh đạo Tổng Công ty Lương thực Miền Nam (Vinafood II) bị cáo buộc có hành vi vi phạm pháp luật trong việc quản lý, sử dụng khu đất “vàng” trung tâm TPHCM gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho Nhà nước.

Tối nay diễn ra lễ trao giải báo chí về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

PHẠM ĐÔNG - HOÀI ANH |

Tối nay 5.11, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức Lễ trao Giải báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực lần thứ tư, năm 2022 - 2023.

Xôn xao dự án đô thị lấn biển, có 3,88 ha thuộc vùng đệm vịnh Hạ Long

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Những ngày qua, dư luận xôn xao về một dự án khu đô thị nằm gần trục đường ven biển Hạ Long - Cẩm Phả với những hình ảnh đoàn xe tải lớn đổ đất xuống vịnh Bái Tử Long. Dự án này có một phần nằm trong vùng đệm của Di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long.

Công nhân xuyên đêm lắp dầm cầu bộ hành đầu tiên của tuyến metro số 1 TPHCM

Phương Ngân - Anh Tú |

Khoảng 4 giờ sáng ngày 5.11, dầm cầu bộ hành đầu tiên tại nhà ga Khu Công nghệ cao của tuyến metro số 1 TPHCM (Bến Thành - Suối Tiên) đã được hoàn thành lắp đặt. Cầu bộ hành là hạng mục xây dựng kết cấu cuối cùng của dự án metro số 1, vừa tạo sự kết nối với các nhà ga trên cao, vừa là phương án thoát hiểm, thoát nạn quan trọng trong trường hợp cháy nổ, sự cố xảy ra tại nhà ga.

Điều chỉnh tiền lương của người nghỉ hưu khi cải cách tiền lương

LƯƠNG HẠNH - LAN PHƯƠNG |

Lương hưu chưa được 3 triệu đồng/tháng, bà Tẹo phải làm thêm nhiều việc để trang trải cuộc sống. Cải cách tiền lương từ 1.7.2024 nhận được sự quan tâm rất lớn từ dư luận trong đó có những người đã nghỉ hưu như bà.

Đối phó bão số 1 - Pabuk: Cà Mau sơ tán dân trên đảo Hòn Chuối

NHẬT HỒ |

Sáng 2.1, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Nguyễn Tiến Hải chủ trì cuộc họp triển khai phương án huy động tàu thuyền vào nơi tránh trú bão số 1 (bão Pabuk).

Cập nhật mới nhất sáng 2.1: Bão số 1 Pabuk tiến gần hơn đến Nam Bộ

Thảo Anh |

Hồi 4h ngày 2.1, tâm bão số 1 Pabuk cách đất liền các tỉnh Nam Bộ khoảng 460km, cách Côn Đảo khoảng 360km về phía đông nam.

Cà Mau, Bạc Liêu chính thức cấm biển, ứng phó bão số 1

NHẬT HỒ |

Cà Mau, Bạc Liêu chính thức cấm tàu thuyền ra khơi ngay trong ngày đầu năm mới. Hai tỉnh này cũng triển khai công tác ứng phó với bão số 1 dù dự báo không vào đất liền, nhưng không được chủ quan, lơ là.