Bão Damrey làm chết 8 người, 14 người mất tích, tắc QL 1A, đường sắt Bắc Nam tê liệt

An Thượng |

Theo báo cáo của Cơ quan phòng chống lụt bão và giảm nhẹ thiên tai khu vực miền Trung, đến 18h ngày 4.11, bão Damrey (bão số 12) quét vào các tỉnh Nam Trung bộ đã làm 8 người chết, 14 người mất tích, 13 người bị thương. Trong đó, số người chết tại Khánh Hòa là 4 người, Bình Định 3 người, Phú Yên 1 người chết, 5 người mất tích, 4 người bị thương. Đường sắt Bắc Nam qua Khánh Hòa tê liệt, Quốc lộ 1A, Quốc lộ 26 bị ách tắc nhiều điểm.

Tại Phú Yên, bão làm 1 người chết, 5 người mất tích, 4 người bị thương. Hơn 100 tàu thuyền bị sóng đánh chìm, trong đó 4 tàu vận tải bị trôi vào vùng biển Khánh Hoà. Hàng ngàn lồng bè nuôi trồng thuỷ sản bị vỡ, cuốn trôi ra biển. Hệ thống giao thông liên lạc, điện chiếu sáng bị hư hại.

Huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa là nơi chịu nhiều thiệt hại trong bão số 12. Tại đây có đến 3 người chết, 5 người bị thương. Chính quyền địa phương vận động người dân đi trên các bè gỗ vào các đảo để tránh bão nhưng trong đó, có 38 người bị mắc kẹt tại mũi Hòn Gà, Hòn Dung, xã Vạn Thạnh và mũi Hòn Già, xã Vạn Hưng. Những người này đang bị ướt lạnh, nguy hiểm đến tính mạng.

Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển đã điều động tàu ra các đảo Hòn Gà, Hòn Già cứu người. Đến 16h30, tàu Cảnh sát biển đã tiếp cận được số người bị kẹt trên đảo, chăm sóc sức khỏe cho họ và đưa vào bờ.

Đây là cơn bão lớn, tuy vậy người dân các tỉnh Nam Trung Bộ vẫn còn tâm lý chủ quan. Trước bão, chính quyền địa phương đã vận động, thông báo nhiều lần nhưng nhiều người vẫn ở lại lồng bè nuôi trồng thủy sản, nguy hiểm tính mạng khi gió to, bão lớn. Nhiều ngư dân không chằng néo kỹ phương tiện nên thiệt hại về tàu thuyền rất lớn. 

Mưa bão đã làm đường sắt Bắc Nam đoạn qua các tỉnh Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa gián đoạn, có 7 đoàn tàu với hàng ngàn hành khách kẹt lại ở tại các ga Nha Trang, Phong Thạnh, Diêu Trì, đến 18h chiều nay mới thông tuyến trở lại.

Tại khu vực biển Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, hơn 120 tàu hàng neo đậu tránh bão trong khu vực cảng và ngoài vịnh Quy Nhơn thì đã có 6 tàu bị chìm, một số tàu bị sóng đẩy lên bờ. Trong số 51 tàu thả neo ở vị trí phao số 0 có 6 tàu hàng bị chìm hẳn.

Tỉnh Bình Định đã huy động mọi phương tiện giải cứu các thuyền viên trên các tàu gặp nạn ở vùng biển Quy Nhơn; đồng thời kiến nghị Chính phủ, Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn khẩn cấp điều tàu lớn vào biển Quy Nhơn giải cứu nhóm thuyền viên trên các tàu hàng, tàu cá bị chìm tại vùng biển này.

 
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng kiểm tra khắc phục bão số 12 tại Phú Yên chiều 4.11 

Chiều tối 4.11, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã đến Cảng Quy Nhơn trực tiếp chỉ đạo ứng cứu các tàu gặp nạn. Sau đó Phó Thủ tướng cùng lãnh đạo Bộ NNPTNT di chuyển đến Phú Yên để kiểm tra tình hình khắc phục bão số 12.

An Thượng
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.