Bảo đảm phòng, chống dịch COVID-19 tại các điểm bắn pháo hoa ở Hà Nội

Phạm Đông - Quang Thái |

Ngày 31.12, Bộ Tư lệnh thủ đô Hà Nội đã cơ bản hoàn thành việc lắp đặt 3 "trận địa" bắn pháo hoa, sẵn sàng cho đêm giao thừa rực rỡ. Trong đó, các đơn vị liên quan thực hiện nghiêm việc bảo đảm an toàn cho người dân và công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Từ 00h00 đến 00h15 ngày 1.1.2021, Hà Nội sẽ tổ chức bắn pháo hoa tầm cao tại 3 khu vực là hồ Hoàn Kiếm, Công viên Thống Nhất và Mỹ Đình.

Việc tổ chức bắn pháo hoa nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân Thủ đô và người nước ngoài đang sinh sống, học tập, công tác tại Thủ đô Hà Nội nhân dịp đón Tết Dương lịch 2021; thi đua lao động, sản xuất lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các ngày lễ lớn của đất nước, Thủ đô trong năm 2021.

Chiều 31.12, tại 3 điểm bắn pháo hoa chào đón Tết Dương lịch 2021 của Thủ đô, các phần việc cuối cùng tại các trận địa bắn đang được gấp rút hoàn thành.

Thượng tá Phạm Hồng Chung - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự quận Hai Bà Trưng, Phó ban Chỉ đạo bắn pháo hoa tại đảo Dừa, Công viên Thống Nhất cho biết, công tác chuẩn bị có sự hiệp đồng chặt chẽ của các cán bộ, chiến sĩ thuộc Ban Chỉ huy quân sự quận và các lực lượng công an, y tế.

Trong quá trình thiết lập trận địa bắn pháo hoa, các cán bộ, chiến sĩ đặt an toàn về phòng, chống cháy nổ lên hàng đầu. Để bảo đảm an toàn cho người dân trong quá trình xem bắn pháo hoa, Ban Chỉ huy quân sự quận đã sẵn sàng các phương án xử lý các tình huống như, bố trí xuồng máy cơ động, áo phao và lực lượng cứu hộ, cứu nạn...

Tại quận Hoàn Kiếm, các khâu chuẩn bị cho trận địa pháo hoa trước trụ sở Báo Hànộimới cũng đã được lực lượng chức năng cơ bản hoàn tất trong sáng nay.

Công tác phòng dịch COVID-19 được triển khai theo yêu cầu của UBND TP.
Công tác phòng dịch COVID-19 được triển khai theo yêu cầu của UBND TP.

Ông Đinh Hồng Phong, Phó Chủ tịch Thường trực UBND quận Hoàn Kiếm cho biết, để chủ động phòng ngừa có hiệu quả dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe nhân dân, UBND quận đã yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và UBND 18 phường chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống dịch.

Trong đó, Phòng Văn hóa - Thông tin quận đẩy mạnh việc tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo thông điệp "5K"; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch tại các khu vực tập trung đông người như: Không gian đi bộ trong khu phố cổ, phố sách Hà Nội, khu vực bắn pháo hoa hồ Hoàn Kiếm, các khu vực tổ chức lễ hội.

UBND quận cũng yêu cầu Trung tâm Y tế quận củng cố đội cơ động phòng, chống dịch của đơn vị, rà soát trang thiết bị, hóa chất phòng, chống dịch; tổ chức trực phòng, chống dịch cũng như bảo đảm y tế trong các ngày lễ, Tết theo đúng quy định.

“Khi phát hiện các trường hợp nghi ngờ, chúng tôi sẽ khẩn trương điều tra, truy vết, xử lý kịp thời, không để dịch lây lan, bùng phát ra cộng đồng; bảo đảm đủ cơ số thuốc, trang thiết bị và tổ chức tốt công tác thu dung, cấp cứu, điều trị bệnh nhân”, ông Đinh Hồng Phong thông tin.

Theo Phó Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng Vũ Văn Hoạt, do tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp nên UBND quận yêu cầu các lực lượng chức năng liên quan thường xuyên nhắc nhở người dân thực hiện công tác phòng, chống dịch theo đúng khuyến cáo của Bộ Y tế, UBND thành phố Hà Nội.

Tại 8 cổng ra - vào công viên, các đơn vị chức năng đã treo các tấm pano khuyến cáo người dân cách phòng, chống dịch COVID-19 theo thông điệp "5K" (khử khuẩn, khẩu trang, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế). Người dân vào công viên buộc phải đeo khẩu trang. Những trường hợp không thực hiện sẽ bị nhắc nhở.

Phạm Đông - Quang Thái
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội công bố thưởng Tết Dương lịch, Tết Âm lịch năm 2021

ANH THƯ |

Hà Nội vừa công bố thưởng Tết Dương lịch, Tết Âm lịch năm 2021, theo đó, mức thưởng Tết cao nhất cho một cá nhân đạt 400 triệu đồng.

Hà Nội: Chợ đêm “không ngủ” những ngày giáp Tết Dương lịch

Phạm Đông - Lan Nhi |

Cứ càng gần những ngày cuối năm, nhiều sạp hàng tại khu chợ đầu mối Long Biên (TP. Hà Nội) lại chong đèn xuyên đêm để vận chuyển hàng hóa nông sản đi các tỉnh thành lân cận.

Cậnh cảnh 3 trận địa pháo hoa tại Hà Nội trước thềm năm mới

HOÀI ANH - THANH NGA |

3 trận địa pháo hoa tại Hồ Hoàn Kiếm; Công viên Thống Nhất, Sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội) bắt đầu được lắp đặt để phục vụ cho người dân Thủ đô dịp Tết Dương lịch 2021.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Hà Nội công bố thưởng Tết Dương lịch, Tết Âm lịch năm 2021

ANH THƯ |

Hà Nội vừa công bố thưởng Tết Dương lịch, Tết Âm lịch năm 2021, theo đó, mức thưởng Tết cao nhất cho một cá nhân đạt 400 triệu đồng.

Hà Nội: Chợ đêm “không ngủ” những ngày giáp Tết Dương lịch

Phạm Đông - Lan Nhi |

Cứ càng gần những ngày cuối năm, nhiều sạp hàng tại khu chợ đầu mối Long Biên (TP. Hà Nội) lại chong đèn xuyên đêm để vận chuyển hàng hóa nông sản đi các tỉnh thành lân cận.

Cậnh cảnh 3 trận địa pháo hoa tại Hà Nội trước thềm năm mới

HOÀI ANH - THANH NGA |

3 trận địa pháo hoa tại Hồ Hoàn Kiếm; Công viên Thống Nhất, Sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội) bắt đầu được lắp đặt để phục vụ cho người dân Thủ đô dịp Tết Dương lịch 2021.