Bảo đảm cung cấp điện phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp

Nam Dương |

Tổng Công ty điện lực TPHCM chỉ đạo các công ty điện lực triển khai các phương án cung cấp điện, bao gồm cả phương án dự phòng phát điện bằng máy phát để đảm bảo cung cấp điện phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp vào ngày 23.5 tới đây.

Nguồn tin từ Tổng Công ty Điện lực TPHCM (EVNHCMC) ngày 5.5 cho biết, từ sáng ngày 4.5, các đơn vị trực thuộc EVNHCMC đã khẩn trương triển khai các phương án đảm bảo điện phục vụ công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp sẽ diễn ra vào ngày 23.5 tới đây.

Ông Phạm Quốc Bảo - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVNHCMC cho biết, Tổng công ty đã chỉ đạo các công ty điện lực triển khai ngay các phương án cung cấp điện, bao gồm cả phương án dự phòng phát điện bằng máy phát, tăng cường lực lượng công nhân và cán bộ kỹ thuật trực ca, để đảm bảo giữ điện ưu tiên cho trụ sở UBND TPHCM, Sở Nội vụ, trụ sở UBND các quận huyện và Thành phố Thủ Đức, các điểm bầu cử trên địa bàn toàn thành phố.

Theo ông Bảo, việc đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định cho kỳ bầu cử là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của EVNHCMC hiện nay, đồng thời cũng là niềm tự hào của ngành điện Thành phố mang tên Bác khi được góp sức vào tổ chức thành công sự kiện trọng đại của đất nước.

Trước đó, theo ghi nhận từ Trung tâm điều độ hệ thống điện TPHCM, sản lượng điện tiêu thụ của toàn thành phố trong những ngày nghỉ lễ giảm khá mạnh. Cụ thể, sản lượng điện tiêu thụ bình quân mỗi ngày nghỉ lễ ở mức 65,4 triệu kwh, bằng 77,82% bình quân ngày của tuần trước đó. Ngành điện TPHCM đã bảo đảm cung cấp điện ổn định, liện tục trong các ngày nghỉ lễ.

Nam Dương
TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch Quốc hội: Xây dựng văn hóa làm việc chuyên nghiệp gần gũi nhân dân

Phạm Đông |

Ngày 4.5, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã làm việc với Văn phòng Quốc hội.

Đoàn viên tích cực thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật về bầu cử Quốc hội

Hà Anh |

Ngày 4.5, Tổng LĐLĐVN cho biết, kết thúc ngày đầu tiên (3.5) của Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, đã có 3.263 lượt đoàn viên, CNVCLĐ (thí sinh) của 20 LĐLĐ tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương tham dự Cuộc thi trên Cổng trực tuyến Công đoàn Việt Nam tại địa chỉ https://phapluat.congdoanvietnam.org.

Đấu tranh với dã tâm, âm mưu thâm độc đòi phủ nhận sự lãnh đạo của Đảng trong bầu cử đại biểu Quốc hội (bài 1): Âm mưu, thủ đoạn cũ, dã tâm không thay đổi

TS Nguyễn Tri Thức |

Kể từ khi có mạng xã hội, các thế lực thù địch, phản động luôn triệt để lợi dụng sự tiện ích của hình thức truyền thông mới này nhằm rắp tâm thực hiện những âm mưu thâm độc chống phá cách mạng nước ta. Trước mỗi sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, chúng dùng mọi thủ đoạn, chiêu trò cũ rích xuyên tạc, vu khống, chống phá, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng, bất chấp những thành tựu to lớn mà đất nước đã giành được trong suốt thời gian qua. Sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII,chúng đã, đang và chắc chắn sẽ lại gồng mình nhai lại những luận điệu giả dối, bịa tạc, chống phá cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Một trong số đó là tiếp tục phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản - nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam…

Quốc hội có những chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn gì?

Xuân Hải |

Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 là Chủ nhật, ngày 23.5.2021. Vậy, Quốc hội có những chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn như thế nào, về vấn đề này, Luật sư Nguyễn Tiến Hùng đã có giải đáp để bạn đọc biết rõ.

Công bố Nghị quyết của Quốc hội về công tác nhiệm kỳ 2016 - 2021

THEO QUOCHOI.VN |

Thực hiện quy định tại khoản 2, Điều 80 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, ngày 29.4, Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường công bố Nghị quyết số 161/2021/QH14 của Quốc hội về công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của Quốc hội, Chủ tịch nước, các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ, Tòa án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao và Kiểm toán Nhà nước.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Chủ tịch Quốc hội: Xây dựng văn hóa làm việc chuyên nghiệp gần gũi nhân dân

Phạm Đông |

Ngày 4.5, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã làm việc với Văn phòng Quốc hội.

Đoàn viên tích cực thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật về bầu cử Quốc hội

Hà Anh |

Ngày 4.5, Tổng LĐLĐVN cho biết, kết thúc ngày đầu tiên (3.5) của Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, đã có 3.263 lượt đoàn viên, CNVCLĐ (thí sinh) của 20 LĐLĐ tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương tham dự Cuộc thi trên Cổng trực tuyến Công đoàn Việt Nam tại địa chỉ https://phapluat.congdoanvietnam.org.

Đấu tranh với dã tâm, âm mưu thâm độc đòi phủ nhận sự lãnh đạo của Đảng trong bầu cử đại biểu Quốc hội (bài 1): Âm mưu, thủ đoạn cũ, dã tâm không thay đổi

TS Nguyễn Tri Thức |

Kể từ khi có mạng xã hội, các thế lực thù địch, phản động luôn triệt để lợi dụng sự tiện ích của hình thức truyền thông mới này nhằm rắp tâm thực hiện những âm mưu thâm độc chống phá cách mạng nước ta. Trước mỗi sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, chúng dùng mọi thủ đoạn, chiêu trò cũ rích xuyên tạc, vu khống, chống phá, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng, bất chấp những thành tựu to lớn mà đất nước đã giành được trong suốt thời gian qua. Sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII,chúng đã, đang và chắc chắn sẽ lại gồng mình nhai lại những luận điệu giả dối, bịa tạc, chống phá cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Một trong số đó là tiếp tục phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản - nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam…

Quốc hội có những chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn gì?

Xuân Hải |

Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 là Chủ nhật, ngày 23.5.2021. Vậy, Quốc hội có những chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn như thế nào, về vấn đề này, Luật sư Nguyễn Tiến Hùng đã có giải đáp để bạn đọc biết rõ.

Công bố Nghị quyết của Quốc hội về công tác nhiệm kỳ 2016 - 2021

THEO QUOCHOI.VN |

Thực hiện quy định tại khoản 2, Điều 80 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, ngày 29.4, Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường công bố Nghị quyết số 161/2021/QH14 của Quốc hội về công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của Quốc hội, Chủ tịch nước, các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ, Tòa án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao và Kiểm toán Nhà nước.