Bão Conson: Việc di dời dân cần bảo đảm phòng chống dịch COVID-19

LÊ PHI LONG |

Quảng Bình ghi nhận thêm 43 ca dương tính với SARS-CoV-2. UBND tỉnh chỉ đạo việc di dời người dân tại các địa bàn đang thực hiện Chỉ thị 16 trong khi bão Conson diễn biến phức tạp cần có phương án rất cụ thể để bảo đảm các quy định phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Sáng nay (10.9), Trung tâm Chỉ huy Phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Quảng Bình cho biết, tính từ 6h00 ngày 9.9 đến 6h00 ngày 10.9, tỉnh Quảng Bình đã phát hiện 43 ca dương tính với SARS-CoV-2.

Kết quả trên có được sau khi xét nghiệm cho 19.764 người, nâng tổng số ca dương tính với SARS-CoV-2 toàn tỉnh từ trước đến nay lên 1.113 ca, trong đó có 199 ca đã điều trị khỏi.

Trong đó, TP.Đồng Hới 5 ca, huyện Bố Trạch 33 ca, các khu cách ly tập trung 5 ca.

Cụ thể, khu phong tỏa TP.Đồng Hới 5 ca tại Đồng Sơn; khu phong tỏa huyện Bố Trạch 33 ca (Đức Trạch 5 ca, Hải Phú 4 ca, Nhân Trạch 14 ca, Nông Trường Việt Trung 2 ca, Sơn Lộc 5 ca, Thanh Trạch 3 ca).

Các khu cách ly tập trung 5 ca (Trường Chính Trị tỉnh 4 ca, Khách sạn Việt Lào 1 ca).

Quảng Bình đang tăng tốc xét nghiệm trên diện rộng với mục tiêu cơ bản khống chế được dịch vào ngày 15.9. Ảnh: LPL
Quảng Bình đang tăng tốc xét nghiệm trên diện rộng với mục tiêu cơ bản khống chế được dịch vào ngày 15.9. Ảnh: LPL

Sáng nay, UBND tỉnh Quảng Bình cho hay, trong bối cảnh cơn bão số 5 (bão Conson) đang diễn biến phức tạp, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thắng đã yêu cầu các ban, ngành, địa phương tăng cường phối hợp phòng, chống bão lụt với các phương án cụ thể, đồng thời tuân thủ quy định phòng chống dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến rất phức tạp trên địa bàn.

UBND tỉnh Quảng Bình cũng chỉ đạo việc di dời người dân tại các địa bàn đang thực hiện Chỉ thị 16 trong khi bão diễn biến phức tạp cần có phương án rất cụ thể để bảo đảm các quy định phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Tỉnh Quảng Bình nhận định, đợt bùng phát dịch bệnh COVID-19 đang xảy ra tại Quảng Bình đã ảnh hưởng lớn đến đời sống, sản xuất và sinh hoạt của nhân dân. Để hoàn thành mục tiêu đến ngày 15.9 sẽ khống chế hoàn toàn dịch bệnh, cần có sự vào cuộc hết sức quyết liệt, tinh thần là lấy nhân dân làm nòng cốt, xã phường làm cơ sở để phòng, chống dịch.

LÊ PHI LONG
TIN LIÊN QUAN

Tiếp tục thu gom thêm dầu loang trôi dạt vào bờ biển Quảng Bình

LÊ PHI LONG |

Sau khi thu gom được 1,9 tấn dầu loang đã vón cục trôi dạt dọc 37 km bờ biển tại địa bàn huyện Quảng Ninh và Lệ Thủy, cơ quan chức năng tiếp tục phát hiện, thu gom thêm gần 2 tấn tại bãi biển khu vực Đồng Hới.

Quảng Bình: Thiệt hại do mưa lớn trước bão Conson

LÊ PHI LONG |

Tối 9.9, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn kiêm Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Bình cho biết, mưa lớn những ngày qua do ảnh hưởng của bão Conson đã gây ra những thiệt hại ban đầu.

Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 Quảng Bình

LÊ PHI LONG |

Tỉnh Quảng Bình thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh do Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng ban, nhằm chỉ đạo tập trung, toàn diện, thống nhất, xuyên suốt công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Quảng Bình cho phép sản xuất, kinh doanh có kiểm soát

LÊ PHI LONG |

Tỉnh Quảng Bình vừa có quyết định cho phép các đối tượng cụ thể được lưu thông để sản xuất, kinh doanh, xây dựng công trình… trong điều kiện đang thực hiện Chỉ thị 16 nhưng phải bảo đảm các yêu cầu đặt ra để kiểm soát dịch COVID-19.

Sập cửa hàng tiện lợi ở TPHCM, nghi có người mắc kẹt bên trong

Chân Phúc |

TPHCM - Cửa hàng tiện lợi nằm trên đường Vĩnh Hội (quận 4) bất ngờ bị sập, hiện lực lượng chức năng đang tích cực triển khai các biện pháp cứu nạn cứu hộ.

Lì xì mùa Tết hết cả tháng lương

Phương Minh |

"Để chuẩn bị tiền lì xì một mùa Tết đi tong cả tháng lương của tôi, thậm chí phải hơn khi tiền lì xì cũng leo thang theo giá cả" - chị Phạm Ngọc Anh (quận Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ khi được hỏi về việc lì xì đầu năm.

Hàng nghìn người lỉnh kỉnh đồ đạc xuống Ga Thanh Hóa để về quê đón Tết

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão - 2023, tại nhà Ga Thanh Hóa đã đón hàng nghìn người về quê ăn Tết. Tại đây, nhiều người lỉnh kỉnh đồ đạc, “tay xách nách mang” hối hả ra xe người thân chờ sẵn để về đón Tết đoàn viên cùng gia đình.

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Tiếp tục thu gom thêm dầu loang trôi dạt vào bờ biển Quảng Bình

LÊ PHI LONG |

Sau khi thu gom được 1,9 tấn dầu loang đã vón cục trôi dạt dọc 37 km bờ biển tại địa bàn huyện Quảng Ninh và Lệ Thủy, cơ quan chức năng tiếp tục phát hiện, thu gom thêm gần 2 tấn tại bãi biển khu vực Đồng Hới.

Quảng Bình: Thiệt hại do mưa lớn trước bão Conson

LÊ PHI LONG |

Tối 9.9, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn kiêm Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Bình cho biết, mưa lớn những ngày qua do ảnh hưởng của bão Conson đã gây ra những thiệt hại ban đầu.

Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 Quảng Bình

LÊ PHI LONG |

Tỉnh Quảng Bình thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh do Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng ban, nhằm chỉ đạo tập trung, toàn diện, thống nhất, xuyên suốt công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Quảng Bình cho phép sản xuất, kinh doanh có kiểm soát

LÊ PHI LONG |

Tỉnh Quảng Bình vừa có quyết định cho phép các đối tượng cụ thể được lưu thông để sản xuất, kinh doanh, xây dựng công trình… trong điều kiện đang thực hiện Chỉ thị 16 nhưng phải bảo đảm các yêu cầu đặt ra để kiểm soát dịch COVID-19.