Bão chưa vào đất liền, sạt lở đã gây tắc đường lên vùng cao

An Thượng |

Bão số 5 dự báo đến trưa mai - 18.9 mới đổ bộ vào đất liền, nhưng ở nhiều khu vực miền núi, mưa lớn đã xảy ra từ 16.9. Tại Quảng Nam, mưa đã gây sạt lở nặng trên Tỉnh lộ 606, khiến đoạn giáp ranh giữa 2 xã AXan và Ch’ơm, huyện miền núi Tây Giang bị ách tắc.

Theo UBND huyện Tây Giang, Quảng Nam, do khối lượng đất đá rất lớn từ trên núi cao sạt lở, lấp đường nên Tỉnh lộ 606 đoạn giáp ranh 2 xã AXan và Ch’ơm bị ách tắc, gây khó khăn trong việc đi lại của người dân vùng cao biên giới.

Đến sáng nay, 17.9 chính quyền địa phương đã huy động lực lượng, phương tiện tập trung khắc phục tạm thời để đảm bảo thông tuyến. Để đối phó với bão số 5 và nguy cơ mưa lớn sau bão, hiện chính quyền địa phương ở huyện miền núi Tây Giang đang tập trung rà soát các khu vực có mguy cơ sạt lở, di chuyển người dân đến nơi an toàn.

An Thượng
TIN LIÊN QUAN

Tin bão mới nhất: Bão số 5 giật cấp 12, vẫn tiến thẳng Quảng Bình-Quảng Nam

Thảo Anh |

Hồi 13 giờ ngày 17.9, vị trí tâm bão số 5 ở vào khoảng 15,3 độ Vĩ Bắc; 113,1 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 220km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-100km/giờ), giật cấp 12.

Ảnh hưởng bão số 5: Quảng Trị cấm biển, cho học sinh nghỉ học

Hưng Thơ |

Để phòng, chống và ứng phó với bão số 5, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Trị đã phát đi 2 công điện khẩn, trong đó ra lệnh “cấm biển” từ 8h sáng 17.9 và cho học sinh nghỉ học từ ngày 18.9.

Đà Nẵng, Quảng Nam lại cho học sinh nghỉ học, tránh bão số 5

Hữu Long |

Chiều 17.9, UBND TP. Đà Nẵng có văn bản đồng ý cho toàn thể học sinh, sinh viên trên địa bàn được nghỉ học trong 2 ngày thứ Sáu và thứ Bảy (tức ngày 18, 19.9) để phòng chống bão số 5.

Nông dân Quảng Trị gặt lúa chưa già đồng để “chạy” bão số 5

HƯNG THƠ |

Lúa chưa chín vàng trên đồng, nhưng trước dự báo bão số 5 sẽ ảnh hưởng, nên người dân chấp nhận thu hoạch với phương châm “xanh nhà hơn già đồng”.

Tin bão mới nhất: Bão số 5 Noul giật cấp 12, cách Hoàng Sa khoảng 340km

Cát Tường - An Nhiên |

Tin bão mới nhất: Hồi 10h ngày 17.9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 14,6 độ Vĩ Bắc; 113,5 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 340km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (90-100km/giờ), giật cấp 12.

Bão số 5 mạnh nhất từ đầu năm 2020, cảnh báo cấp độ rủi ro lên đến cấp 4

Thảo Anh - Hoài Anh |

Nhiều hình thế thời tiết tương tác kết hợp với nhau như gió mùa Tây Nam, không khí lạnh và nhiệt độ mặt nước biển cao... là điều kiện thuận lợi để hình thành và phát triển bão số 5 với cường độ mạnh.

Nghệ An: Vì sao thu ngân sách hơn 20 nghìn tỉ nhưng không đủ chi?

QUANG ĐẠI |

Tính đến hết năm 2022, thu ngân sách của tỉnh Nghệ An đạt 21.152 tỉ đồng, tăng 40,9% so với dự toán HĐND tỉnh giao.

Hà Nội: Cận Tết, giá pháo hoa Z121 vẫn ở mức cao

HỮU CHÁNH |

Càng cận Tết Nguyên đán 2023, nhiều dân buôn tích trữ pháo hoa Z121 ồ ạt xả hàng với mức giá rẻ hơn so với tháng trước. Còn pháo hoa ở một số đại lý của Nhà máy Z121 vẫn được bán ở mức giá cao so với niêm yết.

Tin bão mới nhất: Bão số 5 giật cấp 12, vẫn tiến thẳng Quảng Bình-Quảng Nam

Thảo Anh |

Hồi 13 giờ ngày 17.9, vị trí tâm bão số 5 ở vào khoảng 15,3 độ Vĩ Bắc; 113,1 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 220km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-100km/giờ), giật cấp 12.

Ảnh hưởng bão số 5: Quảng Trị cấm biển, cho học sinh nghỉ học

Hưng Thơ |

Để phòng, chống và ứng phó với bão số 5, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Trị đã phát đi 2 công điện khẩn, trong đó ra lệnh “cấm biển” từ 8h sáng 17.9 và cho học sinh nghỉ học từ ngày 18.9.

Đà Nẵng, Quảng Nam lại cho học sinh nghỉ học, tránh bão số 5

Hữu Long |

Chiều 17.9, UBND TP. Đà Nẵng có văn bản đồng ý cho toàn thể học sinh, sinh viên trên địa bàn được nghỉ học trong 2 ngày thứ Sáu và thứ Bảy (tức ngày 18, 19.9) để phòng chống bão số 5.

Nông dân Quảng Trị gặt lúa chưa già đồng để “chạy” bão số 5

HƯNG THƠ |

Lúa chưa chín vàng trên đồng, nhưng trước dự báo bão số 5 sẽ ảnh hưởng, nên người dân chấp nhận thu hoạch với phương châm “xanh nhà hơn già đồng”.

Tin bão mới nhất: Bão số 5 Noul giật cấp 12, cách Hoàng Sa khoảng 340km

Cát Tường - An Nhiên |

Tin bão mới nhất: Hồi 10h ngày 17.9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 14,6 độ Vĩ Bắc; 113,5 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 340km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (90-100km/giờ), giật cấp 12.

Bão số 5 mạnh nhất từ đầu năm 2020, cảnh báo cấp độ rủi ro lên đến cấp 4

Thảo Anh - Hoài Anh |

Nhiều hình thế thời tiết tương tác kết hợp với nhau như gió mùa Tây Nam, không khí lạnh và nhiệt độ mặt nước biển cao... là điều kiện thuận lợi để hình thành và phát triển bão số 5 với cường độ mạnh.