Báo chí hiện đại và những thách thức nguồn thu

Linh Chi |

Sáng 11.6, Diễn đàn Tổng Biên tập "Báo chí và bài toán phát triển nguồn thu" đã diễn ra tại Hội Nhà báo Việt Nam, Hà Nội. Diễn đàn có sự tham gia của các nhà quản lý, lãnh đạo cơ quan báo chí với nhiều ý kiến, bàn luận sôi nổi xung quanh các khó khăn và giải pháp giải quyết những vấn đề kinh tế báo chí hiện đại.

Suy giảm nguồn thu – thách thức hàng đầu của báo chí hiện đại

Phát biểu khai mạc diễn đàn, ông Lê Trần Nguyên Huy – Tổng Biên tập Báo Nhà báo và Công luận cho rằng việc phát triển kinh tế báo chí, bảo đảm nguồn thu từ lâu đã là bài toán nan giải của các toà soạn, đặc biệt với những cơ quan báo chí tự chủ về tài chính.

Đại dịch COVID-19 để lại những dư chấn nặng nề lên nền kinh tế nói chung và ngành công nghiệp truyền thông nói riêng. Phần lớn các toà soạn bị sụt giảm tới 50% doanh thu và có thể còn tiếp tục giảm nhiều hơn nữa. “Trong bối cảnh doanh nghiệp khó khăn, phát hành đã giảm nhiều năm qua, độc giả ngày càng có xu hướng tìm kiếm thông tin trên mạng xã hội thì việc tìm kiếm nguồn thu bằng cách nào để vẫn làm tròn sứ mệnh thông tin tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội, vừa giúp báo chí ổn định và phát triển, thực sự là bài toán cần có lời giải kịp thời”, ông Lê Trần Nguyên Huy nói thêm.

Toàn cảnh diễn đàn “Báo chí và bài toán phát triển nguồn thu“. Ảnh: Văn Thắng.
Toàn cảnh diễn đàn “Báo chí và bài toán phát triển nguồn thu“. Ảnh: Văn Thắng.
Toàn cảnh diễn đàn “Báo chí và bài toán phát triển nguồn thu“. Ảnh: Văn Thắng

Với hơn 900 cơ quan báo chí ở cả 3 loại hình nhưng trong năm 2019, tổng doanh thu phát sinh trong lĩnh vực báo chí, phát thanh, truyền hình chỉ đạt gần 16.000 tỉ đồng, chỉ trong 10 năm, khoảng 50% thị phần quảng cáo rơi vào tay các nền tảng số xuyên biên giới như Facebook, Google ở thị trường Việt Nam. Có một thực tế, hiện, các doanh nghiệp lại lựa chọn quảng cáo qua các phương tiện truyền thông xã hội nhiều hơn, việc này dẫn đến việc giảm sút doanh thu nghiêm trọng.

Chính điều này khiến các cơ quan báo chí phải xoay sở bằng các nguồn thu khác như các hoạt động ngoài mặt báo, vì thế dẫn đến không ít cơ quan báo chí câu view với việc triệt để khai thác, tăng tần suất các thông tin tầm phào, rẻ tiền như một giải pháp kinh tế, cùng những hành vi tiêu cực.

Hướng đi nào để kinh tế báo chí thoát khỏi khó khăn?

Tại diễn đàn, rất nhiều những phải pháp, hướng đi trong tương lai của các cơ quan báo chí và đặc biệt về vấn đề nguồn thu được các nhà quản lý, lãnh đạo cơ quan báo chí đưa ra. Trước vô vàn khó khăn, ông Lưu Đình Phúc – Cục trưởng Cục phát thanh Truyền hình và Thông tin điện tử, Bộ Thông tin và truyền thông cho rằng đã đến lúc chúng ta cần nhìn nhận nghiêm túc về hình thức thu phí. Đây cũng là ý kiến của nhiều lãnh đạo các cơ quan báo chí.

Việc thuyết phục độc giả chịu bỏ tiền trong khi họ đã quá quen với những thông tin miễn phí là điều không hề dễ dàng, với những nội dung đủ thông tin, sâu sắc và riêng biệt sẽ thúc đẩy độc giả “rút hầu bao”. Và để làm được điều này, các cơ quan báo chí phải có chính sách thắt chặt và kiểm soát gắt gao hơn nữa về vấn đề bản quyền, cùng với đó là đổi mới về nội dung, đầu tư ứng dụng công nghệ tiên tiến.

Về điều này, ông Nguyễn Ngọc Hiển – Tổng Biên tập Báo Lao Động cho rằng việc thu phí báo chí cần được các báo tiến hành đồng loạt: “Làm như vậy, vừa giúp báo tăng nguồn thu, vừa giúp cơ quan quản lý dễ dàng trong việc kiểm soát nguồn tin”.

Ông Nguyễn Ngọc Hiển cũng nhấn mạnh cần có chính sách chia sẻ lợi nhuận giữa nhà mạng và báo chí. Hiện nay, các nhà mạng đang thu lợi nhuận lớn từ việc người dùng truy cập internet để đọc báo điện tử. Bạn đọc đang đọc báo điện tử miễn phí, chỉ phải trả tiền mạng, trong khi đó các cơ quan báo chí vẫn phải chịu tiền mạng và không được thu lợi gì từ nhà mạng. Do đó, cần có chính sách giữa nhà mạng và báo điện tử về vấn đề chia sẻ lợi nhuận.
Tổng Biên tập Báo Lao Động Nguyễn Ngọc Hiển cũng đề xuất có cơ chế riêng cho các phóng viên, trang bị trang thiết bị để đội ngũ phóng viên có thể làm việc một cách tốt nhất. Ảnh: Văn Thắng.
Tổng Biên tập Báo Lao Động Nguyễn Ngọc Hiển cũng đề xuất có cơ chế riêng cho các phóng viên, trang bị trang thiết bị để đội ngũ phóng viên có thể làm việc một cách tốt nhất. Ảnh: Văn Thắng.
Bên cạnh sự “tự lực cánh sinh”, báo chí cũng cần sự quan tâm một cách thiết thực từ phía Nhà nước. Nhiều lãnh đạo các báo đề nghị có cơ chế đặt hàng, giao nhiệm vụ từ phía các cơ quan quản lý nhà nước. Cùng với đó là những kiến nghị về chính sách hỗ trợ thuế đối với báo chí.
Linh Chi
TIN LIÊN QUAN

Tri ân sự đóng góp của nhà báo Nguyễn Thành Lê cho nền báo chí cách mạng

Lan Nhi |

Nhân dịp kỷ niệm 95 năm ngày báo chí cách mạng Việt Namvà 100 năm ngày sinh của nhà báo Nguyễn Thành Lê, chiều 10.6, Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với Báo Nhân dân đã tổ chức tọa đàm với chủ đề: “Nhà báo Nguyễn Thành Lê với báo chí cách mạng Việt Nam”.

Phát động Giải Báo chí về Bảo hiểm năm 2020 – 2021

Ngọc Trâm |

Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam (IAV) vừa tổ chức “Lễ trao Giải Báo chí về Bảo hiểm 2019 và phát động Giải thưởng Báo chí về Bảo hiểm 2020 - 2021”.

Bế mạc khóa tập huấn báo chí cho cán bộ Công đoàn khu vực miền Trung

Tường Minh |

Khóa tập huấn kỹ năng viết tin, bài báo chí dành cho cán bộ Công đoàn và chuyên viên truyền thông ngành điện lực khu vực miền Trung - Tây Nguyên, do Báo Lao Động tổ chức lần đầu tiên đã bế mạc sáng ngày 5.6.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tri ân sự đóng góp của nhà báo Nguyễn Thành Lê cho nền báo chí cách mạng

Lan Nhi |

Nhân dịp kỷ niệm 95 năm ngày báo chí cách mạng Việt Namvà 100 năm ngày sinh của nhà báo Nguyễn Thành Lê, chiều 10.6, Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với Báo Nhân dân đã tổ chức tọa đàm với chủ đề: “Nhà báo Nguyễn Thành Lê với báo chí cách mạng Việt Nam”.

Phát động Giải Báo chí về Bảo hiểm năm 2020 – 2021

Ngọc Trâm |

Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam (IAV) vừa tổ chức “Lễ trao Giải Báo chí về Bảo hiểm 2019 và phát động Giải thưởng Báo chí về Bảo hiểm 2020 - 2021”.

Bế mạc khóa tập huấn báo chí cho cán bộ Công đoàn khu vực miền Trung

Tường Minh |

Khóa tập huấn kỹ năng viết tin, bài báo chí dành cho cán bộ Công đoàn và chuyên viên truyền thông ngành điện lực khu vực miền Trung - Tây Nguyên, do Báo Lao Động tổ chức lần đầu tiên đã bế mạc sáng ngày 5.6.