Báo chí đã giúp cả vạn người trồng hoa cảnh Tết

Kỳ Quan |

Dịp Tết Kỷ Hợi vừa qua, người trồng hoa kiểng (cảnh) ở Bến Tre đã ăn Tết lớn nhờ hoa trồng bán được giá. Điều tốt đẹp đó có được là nhờ… báo chí!

Tại cuộc họp mặt Báo chí đầu xuân Kỷ Hợi 2019 ngày 22.2, Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre - ông Cao Văn Trọng – cho biết: Người trồng hoa kiểng ở “vương quốc hoa kiểng” Chợ Lách nói riêng, cả tỉnh Bến Tre nói chung đã có cái Tết Kỷ Hợi tươm tất nhờ hoa kiểng phục vụ Tết bán được giá, bán hết và bán sớm.

Các năm trước, chợ hoa kiểng Tết ở miền Tây bán đến tận chiều tối 30 Tết. Đến lúc ấy, người bán (trong đó có hàng vạn nhà vườn Bến Tre) phải bán tháo để trả mặt bằng, kịp thu dọn trở về nhà đón giao thừa.

Tết năm nay hoa kiểng được tiêu thụ nhanh.
Tết năm nay hoa kiểng được tiêu thụ nhanh.

Theo ông Trọng, Tết năm nay, nếu ai theo thói quen đi mua hoa kiểng vào chiều 30 Tết, người ấy đã không có hoa kiểng chơi Tết, vì hầu hết hoa kiểng đã được bán từ chiều 29 Tết.

Cũng theo ông Trọng, thay đổi này là nhờ công sức của báo chí lúc cận Tết đã thông tin theo hướng: Người tiêu dùng cần thay đổi thói quen đi mua hoa kiểng vào chiều 30 Tết để mua được giá rẻ. Thông tin đó có tác dụng thay đổi thói quen của một bộ phận người tiêu dùng.

Kỳ Quan
TIN LIÊN QUAN

Xót cảnh bán đổ bán tháo hoa tết trước giờ giao thừa

Kỳ Quan |

Ở TP.Mỹ Tho (tỉnh Tiền Giang), chợ hoa tết kéo dài đến tận giờ giao thừa. Gần đến giờ giao thừa, nhiều nhà vườn phải bán đổ bán tháo hoa tết...

Hậu Giang: Người dân bán tháo hoa trước giờ giao thừa

HOÀNG TÂN |

Hơn 23h ngày 30 Tết, chợ hoa TX. Long Mỹ (tỉnh Hậu Giang) vẫn còn nhiều người mua kẻ bán. Nhiều chủ bán hoa nơi đây do mong muốn về nhà sớm để đón giao thừa cùng gia đình nên quyết định “vừa bán vừa cho”.

Hoa kiểng ngày Xuân: “Thượng vàng hạ cám”, cái nào cũng... thấy ham

Lục Tùng |

Cũng như nhiều địa phương cả nước, chợ hoa xuân là dịp để các nhà vườn trưng bày và rao bán những loại “kỳ hoa, dị thảo”, năm nay chợ hoa Xuân tại TP.Cao Lãnh lại có sự độc đáo riêng.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Xót cảnh bán đổ bán tháo hoa tết trước giờ giao thừa

Kỳ Quan |

Ở TP.Mỹ Tho (tỉnh Tiền Giang), chợ hoa tết kéo dài đến tận giờ giao thừa. Gần đến giờ giao thừa, nhiều nhà vườn phải bán đổ bán tháo hoa tết...

Hậu Giang: Người dân bán tháo hoa trước giờ giao thừa

HOÀNG TÂN |

Hơn 23h ngày 30 Tết, chợ hoa TX. Long Mỹ (tỉnh Hậu Giang) vẫn còn nhiều người mua kẻ bán. Nhiều chủ bán hoa nơi đây do mong muốn về nhà sớm để đón giao thừa cùng gia đình nên quyết định “vừa bán vừa cho”.

Hoa kiểng ngày Xuân: “Thượng vàng hạ cám”, cái nào cũng... thấy ham

Lục Tùng |

Cũng như nhiều địa phương cả nước, chợ hoa xuân là dịp để các nhà vườn trưng bày và rao bán những loại “kỳ hoa, dị thảo”, năm nay chợ hoa Xuân tại TP.Cao Lãnh lại có sự độc đáo riêng.