Báo chí cách mạng luôn tiên phong, đi đầu trong trận địa thông tin

VƯƠNG TRẦN - HÀ PHƯƠNG |

Những ngày này, đội ngũ người làm báo hướng về kỷ niệm 96 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21.6.1925 - 21.6.2021). Chặng đường 96 năm đó, báo chí cách mạng Việt Nam luôn ở tuyến đầu, ở mặt trận khó khăn, gian khổ để có những đóng góp vô cùng quan trọng vào thành tựu chung của nhân dân, của đất nước.

Trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức hiện nay, đặc biệt trước tác động của đại dịch COVID-19, những người làm báo càng phải nỗ lực vươn lên khẳng định vai trò tiên phong, thông tin trách nhiệm, khách quan...

Cầu nối giữa đại biểu và cử tri

Trao đổi với Lao Động, ông Lê Như Tiến - Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội khoá XIII - chia sẻ: Báo chí đã trở thành diễn đàn của đông đảo quần chúng, là nơi trao đổi ý kiến, luận bàn các vấn đề cuộc sống, vừa giám sát, vừa phản biện hoạt động của cơ quan công quyền nói riêng và toàn xã hội nói chung.

Mặt khác, báo chí là nguồn cung cấp thông tin để đại biểu Quốc hội bày tỏ chính kiến, tác động đến cơ quan, tổ chức và công chúng.

“Báo chí luôn là kênh thông tin kịp thời, sống động, đa chiều giúp Quốc hội, đại biểu Quốc hội nắm bắt kịp thời diễn biến của đời sống xã hội. Với Quốc hội, báo chí đóng vai trò không thể thiếu. Báo chí chính là cầu nối giữa Quốc hội với người dân, giúp đại biểu Quốc hội lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của nhân dân, phát hiện các vấn đề trong cuộc sống, đồng thời là kênh truyền tải hoạt động của Quốc hội đến với cử tri. Ngược lại, Quốc hội cũng có thể lắng nghe ý kiến, nguyện vọng, những phản ánh của cử tri, nhân dân thông qua báo chí” - ông Lê Như Tiến nhấn mạnh.

Phản ánh thực tiễn sinh động

Cùng trao đổi về vấn đề này, bà Phạm Thị Minh Hiền - đại biểu Quốc hội khoá XIV, đoàn Phú Yên - cho rằng, báo chí luôn là kênh thông tin quan trọng hàng đầu trong quá trình bà tham gia hoạt động Quốc hội.

Theo bà Hiền, thông qua lăng kính báo chí, mọi mặt trong đời sống thực tiễn luôn được phản ảnh rõ nét, sinh động và sáng tạo. Bà đã học được ở một số bạn bè, các anh chị em đang hoạt động ở lĩnh vực báo chí cách nắm bắt thông tin, cách tiếp cận vấn đề xã hội đa chiều, đa dạng để phục vụ cho nhiệm vụ của một đại biểu dân cử.

Bà Hiền nhấn mạnh: “Cá nhân tôi đánh giá cao vai trò của báo chí bởi sự tham gia đầy trách nhiệm trong đấu tranh phòng chống tham nhũng, tội phạm và tệ nạn xã hội, tích cực tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Với sự tiếp cận làm chủ công nghệ, báo chí đã chứng minh được sự năng động nhạy bén của mình, là kênh thông tin truyền thông chuẩn xác đáng tin cậy. Nội dung tin bài chất lượng, tốc độ đưa tin cũng không hề thua kém so với lượng thông tin khổng lồ có phần thiếu kiểm soát của các trang mạng xã hội, điện tử hiện nay”.

Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 đang ngày diễn biến phức tạp, tác động tiêu cực lên mọi mặt, báo chí đã đóng vai trò là lực lượng tiên phong trong cuộc chiến phòng chống đại dịch trên mặt trận thông tin. Thông qua các hình thức đưa tin, tình hình phòng chống dịch bệnh trên cả nước luôn được báo đài phản ánh kịp thời đầy đủ, toàn diện và minh bạch đến với người dân. Không chỉ lực lượng y tế, quân đội, công an... mà cả lực lượng báo chí cũng đã thật sự “xông pha” vào điểm nóng tâm dịch để tham gia cuộc chiến đầy cam go này. Tôi tin rằng, mỗi phóng viên, nhà báo vào tận vùng dịch để đưa tin kịp thời cũng thực sự xứng đáng được tôn vinh. Trong mặt trận này, họ là một chiến sĩ dũng cảm.

“Tôi còn được biết, có không ít cơ quan báo chí đã xuyên suốt đồng hành, sát cánh cùng với Chính phủ, với các cấp chính quyền địa phương trong việc huy động, vận động nguồn lực của xã hội, kêu gọi đóng góp sức người, sức của, tạo sức mạnh đoàn kết trong toàn dân cùng nhau chia sẻ những khó khăn vất vả, cùng gánh vác trách nhiệm với lực lượng tuyến đầu chống dịch. Đó thật sự là việc làm rất đáng được trân trọng và ghi nhận của báo chí trong thời gian vừa qua” - bà Phạm Thị Minh Hiền chia sẻ.

Báo chí làm chủ trận địa thông tin

Còn theo ông Tạ Văn Hạ - Uỷ viên Thường trực Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng khoá XIV của Quốc hội, suốt 96 năm qua, báo chí cách mạng Việt Nam luôn là vũ khí sắc bén trên mặt trận tư tưởng của Đảng; luôn đồng hành và góp phần to lớn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong từng giai đoạn cách mạng. Dù ở giai đoạn nào, báo chí cũng đã luôn phản ánh toàn diện và sâu sắc đời sống chính trị, kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng của đất nước.

Ông Tạ Văn Hạ - Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội khoá XIV. Ảnh: Trần Vương
Ông Tạ Văn Hạ - Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội khoá XIV. Ảnh: Trần Vương

Dưới góc nhìn của đại biểu Quốc hội, ông Tạ Văn Hạ cho rằng, hơn lúc nào hết, trong bối cảnh COVID-19, mọi người hạn chế tiếp xúc với nhau, thông tin qua mạng internet, qua các phương tiện truyền thông là đặc biệt quan trọng.

“Và phải nói rằng, báo chí, truyền hình đóng góp một phần tích cực, hiệu quả, nhanh chóng, trực tiếp tới người dân, công chúng về các thông tin về dịch bệnh, về phòng chống bệnh dịch, về những chỉ đạo của Chính phủ và của các địa phương. Khi đại dịch xuất hiện, chúng ta càng khẳng định vai trò của kênh thông tin chính thống đó là báo chí, truyền hình trong thời đại công nghệ thông tin.

Thông tin báo mạng của hệ thống báo chí truyền thông nhanh, trực tiếp, kịp thời, hiệu quả, trực tiếp đến với đông đảo người dân và có tính lan toả những đường lối, chủ trương, sự lãnh đạo của Đảng, các phương án phòng chống dịch, góp phần truyền thông để người dân cùng chung tay, đồng lòng đẩy lùi dịch bệnh” - ông Hạ nói.

Báo Lao Động - tờ báo luôn bám sát hơi thở cuộc sống

Ông Tạ Văn Hạ - Uỷ viên Thường trực Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội khoá XIV - cũng đưa ra nhìn nhận: Cùng với dòng chảy phát triển của báo chí cách mạng Việt Nam, có thể nói Báo Lao Động đã đồng hành cùng sự phát triển của đất nước. Trong suốt tiến trình lịch sử, Báo Lao Động là vũ khí sắc bén của giai cấp công nhân, của Đảng trên mặt trận chính trị, tư tưởng. Đây là tờ báo đại diện cho quyền lợi, tiếng nói của giai cấp công nhân, là tờ báo chính trị, xã hội được nhiều bạn đọc yêu mến.

Báo Lao Động là một trong những báo xung kích trên mặt trận đấu tranh chống tham nhũng, một tờ báo rất quyết liệt, tích cực với công tác này. Nhiều loạt bài điều tra có tiếng vang và cũng phản ánh rất nhiều hiện tượng tiêu cực trong xã hội. Đây được xem là đặc sản của Báo Lao Động. Về mặt tin tức, thông tin trên báo rất kịp thời, phản ánh hơi thở của đời sống xã hội.

“Thời gian qua, tôi luôn rất quan tâm, theo dõi Báo Lao Động. Tôi đánh giá cao hoạt động của Báo Lao Động. Đây không chỉ là kênh tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Cũng từ đây, có nhiều bài phản biện chính sách rất giá trị, là kênh tham khảo thông tin của rất nhiều cơ quan hữu quan trong đánh giá tác động xã hội. Báo Lao Động cũng là kênh thông tin mà đại biểu Quốc hội nghiên cứu, khai thác những vấn đề thuộc về giám sát trong hoạt động của đại biểu Quốc hội. Từ đó, đại biểu Quốc hội có những nghiên cứu, đề xuất và có những hoạt động giám sát cho phù hợp” - ông Hạ nói.

VƯƠNG TRẦN - HÀ PHƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

Sắp có quy trình ứng cứu, xử lý sự cố tấn công mạng cho các cơ quan báo chí

Tùng Giang |

Cục trưởng Cục An toàn thông tin đang tập trung làm hướng dẫn quy trình ứng cứu, xử lý sự cố tấn công mạng cho các cơ quan báo chí sau khi liên tiếp ghi nhận nhiều trường hợp các báo điện tử bị tấn công mạng.

Tiếp tục xây dựng nền báo chí cách mạng mang tính hiện đại, chuyên nghiệp

Phạm Đông |

Theo Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, trong thời gian tới, phải tiếp tục xây dựng nền báo chí cách mạng mang tính hiện đại, chuyên nghiệp, nhân văn và đi vào cuộc sống của nhân dân. Báo chí là một bộ phận rất quan trọng, mũi nhọn, vũ khí tự lực sắc bén về công tác tư tưởng của Đảng, xây dựng và chỉnh đốn Đảng.

Đẩy lùi thông tin xấu độc, xử lý vi phạm trong hoạt động báo chí

Phạm Đông |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ban hành Chỉ thị số 12/CT-TTg về tăng cường công tác tuyên truyền, định hướng hoạt động truyền thông, báo chí phục vụ nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc; kịp thời chấn chỉnh và xử lý các vi phạm trong hoạt động báo chí, truyền thông.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Sắp có quy trình ứng cứu, xử lý sự cố tấn công mạng cho các cơ quan báo chí

Tùng Giang |

Cục trưởng Cục An toàn thông tin đang tập trung làm hướng dẫn quy trình ứng cứu, xử lý sự cố tấn công mạng cho các cơ quan báo chí sau khi liên tiếp ghi nhận nhiều trường hợp các báo điện tử bị tấn công mạng.

Tiếp tục xây dựng nền báo chí cách mạng mang tính hiện đại, chuyên nghiệp

Phạm Đông |

Theo Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, trong thời gian tới, phải tiếp tục xây dựng nền báo chí cách mạng mang tính hiện đại, chuyên nghiệp, nhân văn và đi vào cuộc sống của nhân dân. Báo chí là một bộ phận rất quan trọng, mũi nhọn, vũ khí tự lực sắc bén về công tác tư tưởng của Đảng, xây dựng và chỉnh đốn Đảng.

Đẩy lùi thông tin xấu độc, xử lý vi phạm trong hoạt động báo chí

Phạm Đông |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ban hành Chỉ thị số 12/CT-TTg về tăng cường công tác tuyên truyền, định hướng hoạt động truyền thông, báo chí phục vụ nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc; kịp thời chấn chỉnh và xử lý các vi phạm trong hoạt động báo chí, truyền thông.