Bánh mỳ đắt nhất TPHCM: Thông báo đóng cửa, khách vẫn nườm nượm đến

Phúc Ly |

TPHCM - Sáng ngày 17.12, có rất đông người dân tìm đến tiệm bánh mỳ có địa chỉ ở đường số 4, phường 4, quận 3, TPHCM để mua được ổ bánh mỳ đắt nhất TPHCM nhưng phải thất vọng ra về vì quán tạm đóng cửa.

Những ngày qua, một tiệm bánh mỳ dù chỉ mới khai trương từ ngày 15.12 nhưng luôn trong tình trạng chật kín người. Nhiều thời điểm, tại tiệm bánh mỳ này, người đến mua bánh xếp hàng kéo dài cả trăm mét, không ít người phải chờ nhiều giờ mới có thể mua được ổ bánh mỳ tại đây. Được biết, mỗi ổ bánh  mỳ ở tiệm bánh này được bán với giá lên đến 58.000 đồng/ổ, đây được xem là một trong địa chỉ bán bánh mỳ đắt nhất ở TPHCM.

Trước tình trạng người dân tập trung quá đông, trong sáng ngày 16.12, lực lượng chức năng địa phương đã có mặt, yêu cầu tiệm bánh mỳ này tạm dừng đóng cửa vì tập trung quá đông người, không đảm bảo an ninh trật tự.

Đến trưa cùng ngày, tiệm bánh này tiếp tục mở cửa bán hàng với hình thức phát số cho người dân nhưng tình trạng tập trung đông người vẫn tiếp tục diễn ra. Trước tình trạng này, chiều tối ngày 16.12, tiệm bánh này đã tiếp tục thông báo tạm dừng đóng cửa.

Trên fanpage của tiệm bánh này thông báo:

"Bánh mì Bà Huynh xin chân thành cám ơn sự ủng hộ nhiệt tình của quý khách hàng. Do lượng khách đến mua quá đông dẫn đến quá tải cũng như mất an toàn, cản trở đi lại tại khu vực địa phương.

Cửa hàng xin thông báo đến quý khách hàng:

- Tạm ngưng hoạt động cửa hàng tại 55 Đường số 4, cư xá Đô Thành, Quận 3 cho đến khi có thông báo mới.

- Cửa hàng sẽ hoạt động trở lại sau khi sắp xếp quy trình hợp lý.

Chúng tôi thành thật xin lỗi vì đã ảnh hưởng khách hàng chờ đợi vì năng lực bán hàng còn non trẻ.

Bánh mì Bà Huynh một lần nữa vẫn khẳng định mọi tuyên bố là xác thực.

Xin chân thành cám ơn và xin lỗi quý khách hàng".

Thông báo trên
Thông báo trên fanpage của tiệm bánh. Ảnh: Chụp màn hình

Đồng thời, ngay trước cửa tiệm bánh này cũng dán thông báo "Cửa hàng tạm nghỉ đến khi có thông báo mới...".

Tuy nhiên, ghi nhận của Lao Động tại tiệm bánh mỳ này trong sáng ngày 17.12, do chưa nắm được thông tin trên nên vẫn có rất đông người dân đổ về đây để mua bánh, thưởng thức ổ bánh mỳ đắt nhất TPHCM này, nhưng sau đó phải thất vọng quay xe ra về.

Bà Hoa Lê, người dân sống gần tiệm bánh mỳ này cho biết, từ sáng sớm, phải có cả trăm lượt người đến tìm đây để mua bánh nhưng không được. "Con hẻm nhỏ này chưa bao giờ thấy người qua lại nhiều như vậy, tôi cũng định hôm nay sẽ qua mua ổ ăn xem như nào mà người ta cứ rần rần đến mua vậy", vị hàng xóm này cho hay.

 
Bà Lan (áo trắng) ra về mà không mua được bánh nhưng vẫn cố gắng hỏi số điện thoại để quay lại lần sau khi thấy có người đi ra từ tiệm bánh. Ảnh: Nguyễn Ly

Bà Lan, ngụ quận 6, TPHCM - một vị khách vượt quãng đường hơn 5km đến nhưng không mua được bánh cho biết, mấy ngày nay xem tin tức thấy người ta bảo ở đây có bánh mỳ ngon lại đang khuyến mãi mua 1 tặng 1. "Sáng tranh thủ tưởng đến mua ăn thử xem thế nào mà tiệm bánh lại đóng cửa mất rồi, giờ về, hôm sau quay lại vậy", bà Lan nói.

Như bà Lan, anh Huy Toàn, tài xế shipper công nghệ đã phải gọi điện nhờ khách hủy chuyến vì tiệm bánh đóng cửa.

Anh Toàn cho hay, trước đó ngày hôm qua (16.12), anh cũng đã 1 lần đến đây mua bánh và phải xếp hàng gần 1 giờ. "Nãy nhận đơn định không đi vì nghĩ phải chờ lâu mà khách năn nỉ quá nên mới nhận đơn nhưng không ngờ đến thấy tiệm đã đóng cửa", anh Toàn chia sẻ.

 
Anh Huy Toàn, tài xế công nghệ chụp ảnh tiệm đóng cửa để gửi cho khách hàng. Anh: Nguyễn Ly
Phúc Ly
TIN LIÊN QUAN

Tin văn hóa trong tuần: TPHCM xây dựng phương án tổ chức Chào năm mới 2022

Hạ Âu |

Tin văn hóa trong tuần gây chú ý với việc TPHCM xây dựng 3 phương án tổ chức chương trình “Chào năm mới 2022”.

TPHCM giải thích việc xin hỗ trợ khẩn 3.000 bác sĩ, điều dưỡng

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Đại diện ngành Y tế TPHCM cho hay việc xin hỗ trợ 3.000 bác sĩ, điều dưỡng là để hỗ trợ chăm sóc điều trị F0 và triển khai công tác đối phó trước biến chủng Omicron.

TPHCM tuyên dương gần 400 người học theo tấm gương Bác Hồ

MINH QUÂN |

Chiều 16.12, Thành uỷ TPHCM tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và biểu dương các tập thể, cá nhân thực hiện tốt học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2016 - 2021.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Tin văn hóa trong tuần: TPHCM xây dựng phương án tổ chức Chào năm mới 2022

Hạ Âu |

Tin văn hóa trong tuần gây chú ý với việc TPHCM xây dựng 3 phương án tổ chức chương trình “Chào năm mới 2022”.

TPHCM giải thích việc xin hỗ trợ khẩn 3.000 bác sĩ, điều dưỡng

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Đại diện ngành Y tế TPHCM cho hay việc xin hỗ trợ 3.000 bác sĩ, điều dưỡng là để hỗ trợ chăm sóc điều trị F0 và triển khai công tác đối phó trước biến chủng Omicron.

TPHCM tuyên dương gần 400 người học theo tấm gương Bác Hồ

MINH QUÂN |

Chiều 16.12, Thành uỷ TPHCM tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và biểu dương các tập thể, cá nhân thực hiện tốt học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2016 - 2021.