Bánh chưng xanh ấm lòng lính biển đón Tết nơi đảo xa

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Những chiếc bánh chưng được cán bộ, chiến sĩ Bộ tư lệnh Vùng cảnh sát biển 4 làm ra không chỉ mang ý nghĩa nét đẹp truyền thống của ngày Tết mà còn làm ấm lòng những chiến sĩ năm đầu tiên đón Tết xa nhà nơi đảo xa.

Nhằm tạo không khí vui tươi đón Tết cho cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị, Bộ tư lệnh Vùng cảnh sát biển 4 đã tổ chức hội thi “Gói bánh chưng xanh” Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Tham gia hội thi là những cán bộ chiến sĩ các Phòng, Ban trong toàn đơn vị. Mỗi đội có 40 phút để gói 10 chiếc bánh chưng, với tiêu chí bánh phải vuông, đều đẹp, chắc, trọng lượng đúng quy định.

Cán bộ, chiến sĩ cùng nhau gói bánh chưng đón mừng năm mới 2022. Ảnh: PV
Cán bộ, chiến sĩ cùng nhau gói bánh chưng đón mừng năm mới 2022. Ảnh: PV

Thượng tá Dương Xuân Dũng - Phó chủ nhiệm chính trị, Bộ Tư Lệnh vùng cảnh sát biển 4 - cho biết đây là hoạt động thiết thực chăm lo về đời sống tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ xa nhà đang cùng đơn vị trực xuyên Tết.

“Những ngày tết thì hoạt động gói bánh chưng đã tạo không khí vui tươi, ấm áp của ngày tết cổ truyền để các chiến sĩ vơi đi nỗi nhớ nhà. Qua đó cũng rèn luyện phẩm chất người lính biển, góp phần tạo nên khí thế sôi nổi, đoàn kết, giữ vững tinh thần để hoàn thành tốt nhiệm vụ”, Thượng tá Dương Xuân Dũng chia sẻ.

Trung sỹ Danh Hào, Trung đội vệ binh - Phòng tham mưu, Bộ tư lệnh vùng Cảnh sát biển 4 hào hứng cho biết: “Không khí hội thi rất vui, mọi người cùng chung tay gói ra những chiếc bánh chưng như một gia đình lớn. Năm nay dù phải đón Tết ở đơn vị nhưng tôi không hề thấy buồn vì luôn có đồng chí, đồng đội sẻ chia và các chỉ huy quan tâm chăm lo đời sống cho chiến sĩ rất chu đáo. Bản thân tôi cũng nhận thức trách nhiệm của mình để hoàn thành tốt nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu trong dịp Tết này”.

NGUYÊN ANH
TIN LIÊN QUAN

Tết đến với người nghèo từ đôi tay những người thợ cắt tóc

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Đều đặn mỗi buổi sáng, một nhóm thợ cắt tóc lại bày đồ nghề trên vỉa hè ở thành phố Rạch Giá để cắt tóc miễn phí cho tất cả mọi người.

Check-in siêu đẹp tại “siêu cống” lớn nhất Việt Nam ở Kiên Giang

NGUYÊN ANH - PHƯƠNG VŨ |

Kiên Giang - Hệ thống thủy lợi Cái Lớn - Cái Bé (hay gọi là “siêu cống”) không chỉ mang nhiều lợi ích về kinh tế, đời sống, môi trường mà với thiết kế độc đáo cũng như quy mô đồ sộ nên đã thu hút nhiều người đến tham quan, chụp ảnh lưu niệm.

Mùa thu hoạch củ kiệu tết phủ trắng cả cánh đồng xứ Hòn

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Những cánh đồng kiệu phủ 1 màu trắng nõn của củ, xanh mướt của lá và không khí vui tươi, nhộn nhịp của bà con thu hoạch củ kiệu dịp Tết nguyên đán làm náo nức cả 1 vùng quê.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Tết đến với người nghèo từ đôi tay những người thợ cắt tóc

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Đều đặn mỗi buổi sáng, một nhóm thợ cắt tóc lại bày đồ nghề trên vỉa hè ở thành phố Rạch Giá để cắt tóc miễn phí cho tất cả mọi người.

Check-in siêu đẹp tại “siêu cống” lớn nhất Việt Nam ở Kiên Giang

NGUYÊN ANH - PHƯƠNG VŨ |

Kiên Giang - Hệ thống thủy lợi Cái Lớn - Cái Bé (hay gọi là “siêu cống”) không chỉ mang nhiều lợi ích về kinh tế, đời sống, môi trường mà với thiết kế độc đáo cũng như quy mô đồ sộ nên đã thu hút nhiều người đến tham quan, chụp ảnh lưu niệm.

Mùa thu hoạch củ kiệu tết phủ trắng cả cánh đồng xứ Hòn

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Những cánh đồng kiệu phủ 1 màu trắng nõn của củ, xanh mướt của lá và không khí vui tươi, nhộn nhịp của bà con thu hoạch củ kiệu dịp Tết nguyên đán làm náo nức cả 1 vùng quê.