Băng giá trắng đỉnh Mẫu Sơn; Hà Nội rét 9 độ, học sinh tiểu học được nghỉ học

Kh.V |

Sáng nay (30.1), nhiều tỉnh miền Bắc nhiệt độ dưới 10 độ C, trong đó Hà Nội 9,9 độ C. Vùng núi cao có nơi nhiệt độ dưới âm. Học sinh tiểu học, mẫu giáo ở thủ đô được nghỉ học. Tại miền núi, nhiều nơi rét hại dưới 1 độ, đỉnh Mẫu Sơn băng giá phủ trắng xóa.

Theo dự báo thời tiết của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, nhiệt độ ngày hôm nay (30.1) tiếp tục giảm thêm 2-2 độ.

Nhiệt độ đo được lúc 6 giờ sáng nay như sau: Mẫu Sơn -1,6 độ; Đồng Văn (Hà Giang): 1,7 độ; Sa Pa (Lào Cai): 1,8 độ; Tam Đảo (Vĩnh Phúc): 2,7 độ; Pha Đin (Điện Biên): 3,5 độ; Mộc Châu (Sơn La): 3,8 độ; Trùng Khánh (Cao Bằng): 5,7 độ…

Tại Hà Nội, nhiệt độ sáng nay cũng đã xuống thấp dưới 10 độ - thấp nhất từ đầu mùa đông ở khu vực này. Đây là mức nhiệt đo trong lều khí tượng cao 2m, có mái che, thực tế ngoài trời thấp hơn khoảng 2 độ C.

Theo quy định của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, học sinh tiểu học nghỉ học khi nhiệt độ dưới 10, THCS nghỉ khi dưới 7. Các trường đã gửi tin nhắn, viết thông báo cho học sinh nghỉ học. Việc học sinh nghỉ học đã ảnh hưởng đến giờ giấc làm việc của nhiều phụ huynh vì không có nơi gửi con.

Trao đổi với PV Báo Lao Động sáng 30.1, ông Hà Văn Tiên – Giám đốc Trung tâm Khí tượng Thủy văn Lạng Sơn, cho biết: Sáng sớm nay Mẫu Sơn (Lạng Sơn) tiếp tục là nơi rét nhất miền Bắc, hiện tượng băng giá vẫn còn. Đặc biệt trên đỉnh núi cao mật độ băng khá dày.  

Đài Khí tượng Thủy văn Điện Biên cũng cho biết, nhiệt độ tại Pha Đin cũng rất thấp, có khả năng xuất hiện băng giá. Hiện tượng băng giá cũng có thể xuất hiện tại nhiều khu vực núi cao khác như: Phanxipăng, Sa Pa (Lào Cai); Sìn Hồ (Lai Châu), Đồng Văn (Hà Giang)…

Dự báo đợt rét đậm, rét hại ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ kéo dài hết ngày 5.2; tại miền núi cao rét hại kéo dài đến ngày 7.2.

Kh.V
TIN LIÊN QUAN

Dự báo thời tiết 30.1: Hà Nội rét 9 độ C, miền núi có băng giá

Kh.V |

Ngày 30.1, sau khi gây rét đậm, rét hại tại Bắc Bộ, không khí lạnh tăng cường đi sâu vào Nam Trung Bộ. Tại Bắc Bộ, nhiệt độ xuống thấp kỷ lục và có khả năng xuất hiện băng giá tại vùng núi cao như Mẫu Sơn, Pha Đin, Phanxipăng...

Băng giá tại Mẫu Sơn khi nhiệt độ dưới -1 độ C, Bắc Bộ chìm trong giá buốt

Kh.V |

Trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Hà Văn Tiên - Giám đốc Trung tâm Khí tượng Thủy văn Lạng Sơn cho biết, từ 3 giờ sáng  nay (29.1), băng giá đã xuất hiện trên đỉnh Mẫu Sơn (Lạng Sơn).

Dự báo thời tiết 29.1: Nhiệt độ bất ngờ giảm mạnh, Bắc Bộ có nơi rét hại dưới 5 độ

Kh.V |

Ngày 29.1, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Trung Bộ và phía Tây Bắc Bộ sau đó ăn sâu vào Nam Trung Bộ.  

Cứu thành công cháu bé 9 tuổi bị mắc kẹt ở khe hẹp giữa 2 nhà

Văn Đức |

Lào Cai - Lực lượng cứu hộ đã giải cứu thành công cháu bé bị mắc kẹt giữa 2 tường nhà sau 30 phút.

Bình Dương: 1 giám đốc trung tâm đăng kiểm làm việc với cơ quan điều tra

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Ngày 13.1, trên mạng xôn xao tin đồn giám đốc một trung tâm đăng kiểm ở Bình Dương bị khởi tố, bắt giam để điều tra vi phạm liên quan đến vụ án đưa và nhận hối lộ ở các trung tâm đăng kiểm ở nhiều tỉnh, thành phố.

Khánh thành cầu trị giá hơn 2 tỉ do Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng Lao Động tài trợ

NHÓM PV |

Cần Thơ - Chiều 13.1, cầu kênh A7 ở xã Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ, do Quỹ Xã hội Từ thiện Tấm Lòng Vàng Lao Động tài trợ xây dựng đã chính thức được khánh thành.

Nghề làm bánh phồng tôm truyền thống 3 đời tất bật sản xuất bán Tết

TẠ QUANG |

Vào những ngày cận Tết, cơ sở bánh gia truyền 3 đời nức tiếng tại TP. Cần Thơ “bánh phồng tôm Dương gia” lại tất bật sản xuất bánh bán Tết và kiếm thu nhập tiền triệu mỗi ngày.

Thang máy chung cư rơi ở Nha Trang: Yêu cầu công khai chất lượng kiểm định

Hữu Long |

Khánh Hòa - Sau khi mời chủ đầu tư lên làm việc, Sở Xây dựng Khánh Hòa đã yêu cầu có báo cáo khắc phục sự cố thang máy rơi. Trước mắt, Sở yêu cầu chủ đầu tư công khai thông tin kiểm định các tháng máy để người dân giám sát.

Dự báo thời tiết 30.1: Hà Nội rét 9 độ C, miền núi có băng giá

Kh.V |

Ngày 30.1, sau khi gây rét đậm, rét hại tại Bắc Bộ, không khí lạnh tăng cường đi sâu vào Nam Trung Bộ. Tại Bắc Bộ, nhiệt độ xuống thấp kỷ lục và có khả năng xuất hiện băng giá tại vùng núi cao như Mẫu Sơn, Pha Đin, Phanxipăng...

Băng giá tại Mẫu Sơn khi nhiệt độ dưới -1 độ C, Bắc Bộ chìm trong giá buốt

Kh.V |

Trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Hà Văn Tiên - Giám đốc Trung tâm Khí tượng Thủy văn Lạng Sơn cho biết, từ 3 giờ sáng  nay (29.1), băng giá đã xuất hiện trên đỉnh Mẫu Sơn (Lạng Sơn).

Dự báo thời tiết 29.1: Nhiệt độ bất ngờ giảm mạnh, Bắc Bộ có nơi rét hại dưới 5 độ

Kh.V |

Ngày 29.1, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Trung Bộ và phía Tây Bắc Bộ sau đó ăn sâu vào Nam Trung Bộ.