Băng giá tan dần, số trâu bò chết vẫn tăng lên mức hàng nghìn con

Vũ Long |

Đến ngày 14.1, có gần 2 nghìn gia súc bị chết do rét đậm, rét hại và băng giá. Tại Thừa Thiên Huế, số gia súc chết nhiều đột biến.

Thiệt hại ban đầu 13 tỉ đồng do băng giá

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai (PCTT), rét đậm, rét hại và băng giá tại khu vực phía Bắc đã khiến 637 con trâu, 189 con bò, 36 con lợn, 1 con ngựa, 52 con dê; 335 con gia cầm bị chết (Hà Giang: 7 trâu; Lào Cai: 203 trâu; Lai Châu: 91 trâu, 6 bò, 4 dê; Điện Biên: 129 trâu, 50 bò; Lạng Sơn: 1 trâu, 1 bò, 10 lợn, 10 dê; Cao Bằng: 10 trâu; Sơn La: 138 trâu, 122 bò, 13 lợn, 1 ngựa, 28 dê, 335 gia cầm; Yên Bái: 43 trâu, 6 bò, 4 lợn, 7 dê, Nghệ An: 15 trâu, 4 bò, 9 lợn, 3 dê).

Về trồng trọt, rét đậm, rét hai và băng giá đã khiến 108ha rau màu, 1.050 chậu địa lan của tỉnh Lào Cai bị thiệt hại. Ước tính thiệt hại khoảng hơn 13 tỉ đồng.

Tại khu vực các tỉnh Trung Bộ, hiện đang xác minh thiệt hại, theo báo cáo ban đầu của huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế thiệt hại 909 con gia súc; trong đó có 62 trâu, 469 bò, 378 dê.

Khẩn trương kiểm tra hiện tượng gia súc chết nhiều đột biến tại Thừa Thiên Huế

Theo Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT, ngày 13.1, BCĐ Trung ương về PCTT đã có văn bản số 02/TWPCTT gửi Ban Chỉ huy PCTT và Tìm kiếm cứu nạn (TKCN) tỉnh Thừa Thiên Huế, nhấn mạnh:

Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT vừa nhận được báo cáo ngày 13.1.2021 của Phòng Nông nghiệp huyện A Lưới và thông tin từ các phương tiện truyền thông về số lượng gia súc thiệt hại do mưa rét tại tỉnh Thừa Thiên Huế là hơn 900 con.

Đây là số lượng thiệt hại rất lớn đối với một địa phương không nằm trong khu vực trọng điểm rét đậm, rét hại và còn lớn hơn tổng thiệt hại của các tỉnh miền núi phía Bắc - khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của đợt rét đậm thời gian vừa qua từ tháng 12.2020 đến nay.

Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng thủy văn Quốc gia, rét hậm đậm rét hại còn tiếp tục diễn biến phức tạp, đặc biệt trong tháng 1.2021. Để chủ động, tăng cường các biện pháp ứng phó, giảm thiểu thiệt hại cho người già và gia súc, Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai vừa có văn bản nghị Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế khẩn trương thành lập các đoàn công tác với sự tham gia của các cơ quan chuyên môn về cơ sở để đánh giá hiện trạng, nguyên nhân; hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra công tác phòng, chống rét cho người, vật nuôi, cây trồng.

Đặc biệt, chủ động bố trí ngân sách địa phương, quỹ phòng, chống thiên tai và các nguồn lực tại chỗ để kịp thời khắc phục hậu quả, hỗ trợ người dân, chú trọng gia đình chính sách, hộ đồng bào dân tộc, các hộ nghèo.

Cùng với đó, tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân tại từng thôn bản, hộ gia đình tập trung gia súc về chuồng, có biện pháp đảm bảo an toàn chống rét như: Bổ sung thức ăn giàu dinh dưỡng, thức ăn tinh, làm khô, làm khô ráo nền chuồng….

Ngoài ra, tiếp tục thực hiện nghiêm Công điện số 01/CĐ-TƯ ngày 7.1.2021 của Ban Chỉ đạo Trung ương Phòng chống thiên tai về ứng phó với rét đậm, rét hại và gió mạnh, sóng lớn trên biển.

Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

Miền núi phía Bắc ứng phó với băng giá, rét hại và động đất

Vũ Long |

Trong khi rét hại và băng giá đang ảnh hưởng diện rộng tại miền núi phía Bắc, thì tỉnh Lai Châu lại phải chịu thêm động đất.

Hơn 240 gia súc bị chết do băng giá, cần tiếp tục ứng phó với giá rét

Vũ Long |

Rét hại gây băng giá đã khiến 240 con gia súc của các tỉnh Cao Bằng, Lào Cai, Điện Biên, Sơn La bị chết rét; 93ha hoa màu bị hỏng.

Rét hại gây băng giá tại Lào Cai: Không có thiệt hại về người

Vũ Long |

Đợt rét hại gây băng giá từ ngày 7-11.1.2021 trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã khiến nhiều trâu bò bị chết rét, nhưng không có thiệt hại về người.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Miền núi phía Bắc ứng phó với băng giá, rét hại và động đất

Vũ Long |

Trong khi rét hại và băng giá đang ảnh hưởng diện rộng tại miền núi phía Bắc, thì tỉnh Lai Châu lại phải chịu thêm động đất.

Hơn 240 gia súc bị chết do băng giá, cần tiếp tục ứng phó với giá rét

Vũ Long |

Rét hại gây băng giá đã khiến 240 con gia súc của các tỉnh Cao Bằng, Lào Cai, Điện Biên, Sơn La bị chết rét; 93ha hoa màu bị hỏng.

Rét hại gây băng giá tại Lào Cai: Không có thiệt hại về người

Vũ Long |

Đợt rét hại gây băng giá từ ngày 7-11.1.2021 trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã khiến nhiều trâu bò bị chết rét, nhưng không có thiệt hại về người.