Băng giá tại Mẫu Sơn khi nhiệt độ dưới -1 độ C, Bắc Bộ chìm trong giá buốt

Kh.V |

Trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Hà Văn Tiên - Giám đốc Trung tâm Khí tượng Thủy văn Lạng Sơn cho biết, từ 3 giờ sáng  nay (29.1), băng giá đã xuất hiện trên đỉnh Mẫu Sơn (Lạng Sơn).

Ông Hà Văn Tiên - Giám đốc Trung tâm khí tượng Thủy văn Lạng Sơn, cho biết: Từ 3 giờ sáng 29.1, nhiệt độ giảm sâu kèm mưa nhỏ đã khiến nền nhiệt độ tại khu vực Mẫu Sơn (Lạng Sơn) giảm mạnh, nhiệt độ đo được lúc 7h sáng 29.1 là -1,4 độ C, hiện tượng băng giá xuất hiện trên các cành cây, ngọn cỏ. Nhiều nơi khác trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, nhiệt độ đều giảm mạnh phổ biến từ 6-10 độ C.

Theo ông Hà Văn Tiên, cơ quan Khí tượng Thủy văn địa phương đã thông báo trên các phương tiện truyền thông để người dân có biện pháp phòng, chống rét cho người, cây trồng và vật nuôi. Hiện tại, nhiệt độ tại Mẫu Sơn đã tăng lên, nhưng hiện tượng băng giá chưa tan hết.

"Dự báo tình trạng giá buốt vẫn tiếp tục đến ngày 10.2. Tuy  nhiên, do lượng mưa không nhiều, rất khó khẳng định tình trạng băng giá có xuất hiện trở lại hay không, nhưng hiện tượng giá rét sẽ duy trì trong tuần này" - ông Hà Văn Tiên nhấn mạnh.

Hình ảnh băng giá bám trên cành cây tại Mẫu Sơn (Lạng Sơn) sáng 29.1. Ảnh: Hà Văn Tiên
Hình ảnh băng giá bám trên cành cây tại Mẫu Sơn (Lạng Sơn) sáng 29.1. Ảnh: Hà Văn Tiên

Dự báo thời tiết ngày 29.1 cho thấy, do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh, mưa không chỉ xuất hiện tại Mẫu Sơn, mà còn trải rộng tại nhiều huyện của tỉnh Lạng Sơn với lượng mưa nhỏ đều khắp. Dự báo đợt không khí lạnh này sẽ kéo dài cả tuần và đợt rét đậm, rét hại này kéo nhiệt độ của Lạng Sơn xuống thấp, nhiệt độ giảm mạnh nhất tại Lạng Sơn từ đầu mùa đông đến nay.

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, sáng sớm 29.1, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Dự báo ngày và đêm nay, không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ; sau đó ảnh hưởng đến Trung Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, ở Bắc Bộ sáng nay còn có mưa và mưa nhỏ rải rác; Bắc và Trung Trung Bộ có mưa, mưa rào. Gió đông bắc trong đất liền cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. 

Các tỉnh Bắc Bộ trời rét đậm, rét hại, vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá với nhiệt độ thấp nhất ở vùng đồng bằng phổ biến 10-13 độ C, vùng núi 6-9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Mẫu Sơn (Lạng Sơn) đang là địa bàn rét khốc liệt nhất. Nhiệt độ đo được lúc 6 giờ sáng 29.1 tại khu vực này dưới -1 độ C; tại Đồng Văn (Hà Giang): 2,2 độ C; tại Tam Đảo (Vĩnh Phúc): 3,8 độ C; tại Trùng Khánh (Cao Bằng): 5,7 độ C; tại TP.Lạng Sơn: 6,2 độ C…

Hà Nội sáng nay còn có mưa và mưa nhỏ rải rác. Trời rét đậm, rét hại với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 10-13 độ.

Kh.V
TIN LIÊN QUAN

Dự báo thời tiết 29.1: Nhiệt độ bất ngờ giảm mạnh, Bắc Bộ có nơi rét hại dưới 5 độ

Kh.V |

Ngày 29.1, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Trung Bộ và phía Tây Bắc Bộ sau đó ăn sâu vào Nam Trung Bộ.  

Thời tiết năm 2018 phức tạp: Mưa lắm, bão nhiều

PHONG NGUYỄN |

Nhận định xu thế thiên tai khí tượng thủy văn (KTTV) với báo giới chiều 25.1, ông Lê Thanh Hải - Phó Tổng Giám đốc Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia - cho biết: Khoảng giữa tháng 2.2018, các tỉnh miền Bắc có khả năng ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh mạnh, gây mưa và trời rét ở Bắc Bộ. Trong những ngày tết, không khí lạnh có thể bổ sung yếu duy trì tình trạng giá rét, vùng núi cao có khả năng rét đậm. Xu thế thiên tai và KTTV năm 2018, có khả năng số lượng bão, ATNĐ trên biển Đông và ảnh hưởng trực tiếp đến Việt Nam sẽ tương đương hoặc nhiều hơn trung bình nhiều năm (TBNN).

Dự báo thời tiết từ nay đến Tết Nguyên Đán 2018: Xảy ra 2-4 đợt rét đậm, rét hại

Kh.V |

Đó là thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương chiều 25.1. Không khí lạnh tăng cường sẽ gây rét vào dịp cuối tháng 1 và tháng 2.2018.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Dự báo thời tiết 29.1: Nhiệt độ bất ngờ giảm mạnh, Bắc Bộ có nơi rét hại dưới 5 độ

Kh.V |

Ngày 29.1, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Trung Bộ và phía Tây Bắc Bộ sau đó ăn sâu vào Nam Trung Bộ.  

Thời tiết năm 2018 phức tạp: Mưa lắm, bão nhiều

PHONG NGUYỄN |

Nhận định xu thế thiên tai khí tượng thủy văn (KTTV) với báo giới chiều 25.1, ông Lê Thanh Hải - Phó Tổng Giám đốc Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia - cho biết: Khoảng giữa tháng 2.2018, các tỉnh miền Bắc có khả năng ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh mạnh, gây mưa và trời rét ở Bắc Bộ. Trong những ngày tết, không khí lạnh có thể bổ sung yếu duy trì tình trạng giá rét, vùng núi cao có khả năng rét đậm. Xu thế thiên tai và KTTV năm 2018, có khả năng số lượng bão, ATNĐ trên biển Đông và ảnh hưởng trực tiếp đến Việt Nam sẽ tương đương hoặc nhiều hơn trung bình nhiều năm (TBNN).

Dự báo thời tiết từ nay đến Tết Nguyên Đán 2018: Xảy ra 2-4 đợt rét đậm, rét hại

Kh.V |

Đó là thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương chiều 25.1. Không khí lạnh tăng cường sẽ gây rét vào dịp cuối tháng 1 và tháng 2.2018.