Bằng cấp 3 của Trưởng phòng Nội vụ huyện Krông Pắk ghi nhầm... họ?

Hữu Long |

Trong quá trình xác minh tại nơi ông Trần Hữu Thái - Trưởng phòng Nội vụ huyện Krông Pắk sinh sống, Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa xác nhận không có tên Trần Hữu Thái mà chỉ cấp bằng cho ông Nguyễn Hữu Thái.

Ngày 31.10, ông Trần Hồng Tiến – Bí thư Huyện uỷ Krông Pắk (Đắk Lắk) xác nhận, Ban Nội chính Tỉnh uỷ vừa qua đã trực tiếp đi xác minh sau khi có đơn thư tố cáo của người dân liên quan đến bằng cấp của ông Trần Hữu Thái – Trưởng phòng Nội vụ huyện.

Trước đó, tại công văn số 52/TTr ngày 13.7.2009 của Thanh tra Sở GDĐT tỉnh Thanh Hóa gửi Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Krông Pắk xác nhận, năm 1984, tại Hội đồng thi Thọ Xuân IA; có tên ông Trần Hữu Thái sinh ngày 11.12.1967, đậu tốt nghiệp loại trung bình với số báo danh 343; số bằng 7956

Tuy nhiên, ngày 16.3.2009, cũng chính Thanh tra Sở GDĐT Thanh Hóa có văn bản gửi UBND xã Hòa Đông, huyện Krông Pắk với cùng một nội dung nhưng khẳng định, khóa thi năm 1984 chỉ có tên ông Nguyễn Hữu Thái sinh ngày 11.12.1967 và hoàn toàn không có người nào tên Trần Hữu Thái.

Lý giải về việc này, ông Trần Hồng Tiến - Bí thư Huyện uỷ Krông Pắk cho rằng, do Sở GDĐT Thanh Hoá ghi nhầm (?).

Trước thông tin dư luận cho rằng, ông Trần Hữu Thái “khai man” trong lý lịch đảng viên năm 1995, Huyện uỷ Krông Pắk cho biết sẽ cho thẩm tra, xác minh.

"Nếu phát hiện sai phạm sẽ xử lý nghiêm và công khai” - ông Tiến nói.

Một diễn biến khác, ông Y Thuê Niê Kdăm - nguyên Phó Chủ tịch UBND xã Hoà Đông, huyện Krông Pắk cho biết, năm 2009 ông đã ký công văn số 01/2009/CV-UB gửi Sở GDĐT tỉnh Thanh Hoá đề nghị xác nhận một số nội dung liên quan đến bằng cấp 3 của ông Trần Hữu Thái - khi đó đang là Chủ tịch UBND xã Hoà Đông.

“Tôi xem bằng cấp 3 của ông Thái khoá thi năm 1984, nhưng đến năm 1996 - tức 12 năm sau mới vào sổ cấp bằng, có dấu hiệu giả mạo. Vì vậy, tôi đã gửi công văn đề nghị Sở GDĐT Thanh Hoá vào cuộc xác minh” – ông Y Thuê cho biết.

Thanh tra Sở GTĐT Thanh Hoá đã có văn bản phản hồi ngày 6.3.2009 xác nhận chỉ có tên ông Nguyễn Hữu Thái như đã nêu ở trên.

Từ năm 2011 - 2016, UBND huyện Krông Pắk đã ký hợp đồng thừa 521 giáo viên và bổ nhiệm thừa 32 phó hiệu trưởng các trường học trên địa bàn. Nhiều lãnh đạo huyện Krông Pắk qua các thời kỳ đã  bị kỷ luật liên quan đến việc ký "bừa" tuyển dụng giáo viên.

Ban Thường vụ Huyện ủy  cũng đã kiểm điểm trách nhiệm của các cá nhân, gồm ông Y Suôn Byă - nguyên Chủ tịch huyện, ông Trần Hữu Thái  - Trưởng phòng Nội vụ huyện... Bản thân Chủ tịch huyện, Bí thư Huyện ủy Krông Pắk sau đó được điều động công tác ở vị trí khác. Riêng ông Trần Hữu Thái vẫn giữ chức vụ Trưởng phòng Nội vụ đến nay.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Điều tra thông tin 6 nhân viên ngành y tế Đắk Lắk dùng bằng giả

Hữu Long |

Sáng 30.10, Sở Y tế Đắk Lắk xác nhận đang phối hợp với các cơ quan chức năng xác minh, điều tra xử lý 6 trường hợp nhân viên ngành y tế sử dụng bằng cấp không hợp lệ.

Giả mạo Trường Đại học Y Dược Hải Phòng để thông báo tuyển sinh

TUỆ NHI |

Một văn bản giả mạo thông báo kế hoạch tuyển sinh liên thông y khoa năm 2019 vừa bị Trường Đại học Y Dược Hải Phòng bác bỏ.

Nữ Trưởng phòng Tỉnh uỷ Đắk Lắk giả mạo nhân thân thăng tiến như thế nào?

Hữu Long |

Trưa 4.10, một lãnh đạo Tỉnh ủy Đắk Lắk xác nhận đã chỉ đạo xác minh, xử lý nghiêm đối với trường hợp Trưởng phòng Hành chính - Quản trị thuộc Văn phòng Tỉnh uỷ sử dụng bằng của chị gái để làm việc.

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Điều tra thông tin 6 nhân viên ngành y tế Đắk Lắk dùng bằng giả

Hữu Long |

Sáng 30.10, Sở Y tế Đắk Lắk xác nhận đang phối hợp với các cơ quan chức năng xác minh, điều tra xử lý 6 trường hợp nhân viên ngành y tế sử dụng bằng cấp không hợp lệ.

Giả mạo Trường Đại học Y Dược Hải Phòng để thông báo tuyển sinh

TUỆ NHI |

Một văn bản giả mạo thông báo kế hoạch tuyển sinh liên thông y khoa năm 2019 vừa bị Trường Đại học Y Dược Hải Phòng bác bỏ.

Nữ Trưởng phòng Tỉnh uỷ Đắk Lắk giả mạo nhân thân thăng tiến như thế nào?

Hữu Long |

Trưa 4.10, một lãnh đạo Tỉnh ủy Đắk Lắk xác nhận đã chỉ đạo xác minh, xử lý nghiêm đối với trường hợp Trưởng phòng Hành chính - Quản trị thuộc Văn phòng Tỉnh uỷ sử dụng bằng của chị gái để làm việc.