Bắn thuốc mê, di dời đàn voọc tấn công người là trường hợp bất khả kháng

HƯNG THƠ |

Liên quan đến đàn voọc tấn công người sống ở vùng núi đá vôi huyện Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị), UBND tỉnh Quảng Trị đề nghị UBND huyện Hướng Hóa phối hợp với các đơn vị có biện pháp đảm bảo an toàn cho người dân.

Chiều 15.12, ông Lê Quang Thuận – Phó Chủ tịch UBND huyện Hướng Hóa cho biết, UBND tỉnh Quảng Trị vừa có văn bản yêu cầu đơn vị phối hợp với Biên phòng Quảng Trị và Chi cục Kiểm lâm Quảng Trị tiếp tục có biện pháp xua đuổi đàn voọc 3 con thường xuyên tấn công người ở xã Hướng Lập (huyện Hướng Hóa). Bên cạnh đó, nghiên cứu phương án di dời đàn voọc của Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng.

“Huyện vẫn mong muốn được bảo tồn đàn voọc ở tại chỗ. Nên sẽ phối hợp với các đơn vị triển khai việc xua đuổi để tránh tình trạng voọc ra đường tấn công người. Nhưng trong trường hợp bất khả kháng thì phải di chuyển đàn voọc đi nơi khác” – ông Lê Quang Thuận, nói.

Cũng theo ông Thuận, trước đó, các chuyên gia của Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng đã đến khảo sát khu vực mà đàn voọc hay xuất hiện và tấn công người, và đề xuất phương án bắn thuốc mê để di dời đàn voọc này về Khu nuôi thả bán hoang dã Núi Đôi (huyện Bố Trạch, Quảng Bình) để theo dõi, trước khi thả về môi trường tự nhiên.

Được biết, từ tháng 7.2020 đến nay, đàn voọc 3 con ở xã Hướng Lập thường ra đường Hồ Chí Minh nhánh Tây rượt đuổi, tấn công làm 12 người dân bị thương ở chân. Để ngăn đàn voọc tấn công người, tỉnh Quảng Trị đã căng 1.200m lưới sát vệ đường, nhưng vẫn không ngăn chặn được triệt để.

HƯNG THƠ
TIN LIÊN QUAN

Mang theo gậy phòng bị, vẫn bị voọc hung hãn tấn công 3 lần

HƯNG THƠ |

Đi qua đoạn đường được cảnh báo là có đàn voọc tấn công người, anh Ngọc chuẩn bị sẵn gậy đề phòng, nhưng vẫn bị 1 con voọc lao đến tấn công bất ngờ, gây thương tích.

Voọc gáy trắng tấn công người: Không thể dùng chó nghiệp vụ xua đuổi

HƯNG THƠ |

Tiếp tục xảy ra tình trạng voọc gáy trắng tấn công người đi đường ở tỉnh Quảng Trị, thế nhưng chưa có phương án khả thi để xua đuổi đàn voọc.

Bảo vệ đàn Voọc Hà Tĩnh tại Hướng Hóa-Quảng Trị, sau vụ cắn người

Bùi Văn Tuấn |

Hôm 13.8, các báo đồng loạt đưa tin, tại vùng rừng bản Cha Ly và Sê Pu (xã Hướng Lập- Hướng Hóa, Quảng Trị) xuất đàn Voọc Đen gáy trắng (hay còn gọi là voọc Hà Tĩnh) rượt đuổi, cắn trọng thương 3 người trên địa bàn. Để đảm bảo an toàn cho người dân, chính quyền xã Hướng Lập đề xuất 2 phương án là “bắn súng chỉ thiên” và “thuê chuyên gia bắn thuốc mê bắt để thả lại vào trong rừng sâu, xa khu vực dân cư sinh sống”.

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Mang theo gậy phòng bị, vẫn bị voọc hung hãn tấn công 3 lần

HƯNG THƠ |

Đi qua đoạn đường được cảnh báo là có đàn voọc tấn công người, anh Ngọc chuẩn bị sẵn gậy đề phòng, nhưng vẫn bị 1 con voọc lao đến tấn công bất ngờ, gây thương tích.

Voọc gáy trắng tấn công người: Không thể dùng chó nghiệp vụ xua đuổi

HƯNG THƠ |

Tiếp tục xảy ra tình trạng voọc gáy trắng tấn công người đi đường ở tỉnh Quảng Trị, thế nhưng chưa có phương án khả thi để xua đuổi đàn voọc.

Bảo vệ đàn Voọc Hà Tĩnh tại Hướng Hóa-Quảng Trị, sau vụ cắn người

Bùi Văn Tuấn |

Hôm 13.8, các báo đồng loạt đưa tin, tại vùng rừng bản Cha Ly và Sê Pu (xã Hướng Lập- Hướng Hóa, Quảng Trị) xuất đàn Voọc Đen gáy trắng (hay còn gọi là voọc Hà Tĩnh) rượt đuổi, cắn trọng thương 3 người trên địa bàn. Để đảm bảo an toàn cho người dân, chính quyền xã Hướng Lập đề xuất 2 phương án là “bắn súng chỉ thiên” và “thuê chuyên gia bắn thuốc mê bắt để thả lại vào trong rừng sâu, xa khu vực dân cư sinh sống”.