Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng tiếp thu ý kiến của Lao Động

LÊ PHI LONG |

Liên quan đến phản ánh của báo Lao Động về việc chỉ tạm dừng đón khách tại 2 di tích lịch sử ở Phong Nha - Kẻ Bàng, ngày 5.2 Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng cho biết đã thu hồi công văn trên.

Ông Lê Thanh Tịnh - Giám đốc Vườn Quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng cho biết, đã chỉ đạo thu hồi văn bản do ông Hoàng Hải Vân - Phó Giám đốc Vườn ký ngày 3.2 về việc tạm dừng đón khách dâng hương tại Đền tưởng niệm các Anh hùng Liệt sỹ (Hang Tám Cô) và hang Cô y tá ở đường 20 Quyết Thắng.

Đồng thời, Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng cho biết đã có công văn gửi UBND tỉnh Quảng Bình, Sở Văn hóa - Thể thao tỉnh để xin ý kiến chỉ đạo.

Công văn nêu rõ, "Ban quản lý Vườn nhận được công điện ngày 3.2.2020 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tăng cường việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra trong hoạt động lễ hội, di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh. Trong đó có nội dung “tạm dừng tất cả mọi hoạt động tại các di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh (trừ trường hợp thực hiện nhiệm vụ theo phân công) để tránh tập trung đông người".

Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng là Di sản thiên nhiên thế giới, là di tích quốc gia đặc biệt, trong đó có nhiều điểm di tích lịch sử - văn hóa như Đền tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ tại đường 20 Quyết Thắng (Hang 8 Cô), Hang Cô Y Tá Đặng Thị Sặng... và các danh lam thắng cảnh đồng thời là các điểm du lịch như động Phong Nha, động Tiên Sơn, động Thiên Đường, Hang Sơn Đoòng, Hang Va – Hang Nước Nứt, Rào Thương – Hang Én, Thung lũng Sinh Tồn – Hang Thủy Cung, Thung lũng Hamada – Hang Trạ Ang, Đài Ả - Pygmy - Over, Hang Vòm – Giếng Vọoc, Hang Hoàn Mỹ...

Ban Quản lý Vườn xin ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Văn hóa và Thể thao về việc thực hiện nội dung Công điện của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch".

BQL VQG Phong Nha - Kẻ Bàng đã thu hồi thông báo gây phản ứng của ông Hoàng Hoàng Vân - Phó GĐ Vườn ký ngày 3.2. Ảnh: Lê Phi Long
BQL VQG Phong Nha - Kẻ Bàng đã thu hồi công văn gây phản ứng của ông Hoàng Hoàng Vân - Phó GĐ Vườn ký ngày 3.2. Ảnh: Lê Phi Long

Như báo Lao Động đã thông tin, trước đó ông Hoàng Hải Vân - Phó Giám đốc Vườn đã ký công văn chỉ đạo Trung tâm Du lịch Phong Nha - Kẻ Bàng tạm dừng đón khách từ ngày 4.2 theo công điện của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch nhưng lại không thống nhất giữa các điểm du lịch đã tạo nên sự phản ứng của dư luận.

LÊ PHI LONG
TIN LIÊN QUAN

Lạ lùng chuyện tạm dừng đón khách tại Phong Nha - Kẻ Bàng

LÊ PHI LONG |

Ngày 3.2 Trung tâm Du lịch Phong Nha - Kẻ Bàng (huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) ra thông báo về việc tạm dừng đón khách từ ngày 4.2. Nhưng do không thống nhất giữa các điểm du lịch đã tạo nên sự phản ứng của dư luận.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Lạ lùng chuyện tạm dừng đón khách tại Phong Nha - Kẻ Bàng

LÊ PHI LONG |

Ngày 3.2 Trung tâm Du lịch Phong Nha - Kẻ Bàng (huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) ra thông báo về việc tạm dừng đón khách từ ngày 4.2. Nhưng do không thống nhất giữa các điểm du lịch đã tạo nên sự phản ứng của dư luận.