Ban quản lý đánh tráo bát hương, cư dân tố thầy cúng 9x "chôm" tượng Phật

Trần Tuấn |

Cư dân chung cư CT12, Khu đô thị Văn Phú, Hà Đông, Hà Nội phản ánh không hiểu vì sao Ban quản lý lại thuê thầy cúng về đánh tráo bát hương của toà nhà để rồi thầy cúng 9X tiện tay lấy đi luôn tượng phật...

Bát hương đồng bỗng thành bát hương sứ!

Sáng ngày 12.5.2019, chị B.A (45 tuổi) lên tầng M4 thuộc khu tâm linh của toà nhà CT12, khu đô thị Văn Phú (Hà Đông) để thắp hương như thường nhật thì tá hoả phát hiện bát hương đồng vốn được dùng từ hơn 4 năm nay đã không cánh mà bay.

"Toàn bộ bánh kẹo thắp hương hôm trước bị hạ xuống. Giữa ban thờ là một bát hương mới còn bát hương đồng sử dụng hơn 4 năm nay thì biến mất”, chị B.A cho biết.

Đại diện cư dân toà nhà CT12 nói với PV Lao Động rằng, khu tâm linh của toà nhà thực sự thiêng liêng, đã gắn bó với họ ngay từ những ngày đầu chuyển về, đã 4-5 năm nay.

Toà nhà CT12, Khu đô thị Văn Phú (Hà Đông) - nơi xảy ra sự việc hy hữu.
Toà nhà CT12, Khu đô thị Văn Phú (Hà Đông) - nơi xảy ra sự việc hy hữu. Ảnh KH

“Ngày rằm, lễ Tết, chúng tôi đều lên đó cúng bái. Việc bát hương và khu tâm linh bị ai đó xáo trộn khiến tập thể cư dân cảm thấy như ảnh hướng đến chính gia đình mình”, chị K.H (35 tuổi), một cư dân toà nhà nói với chúng tôi.

Quá bức xúc cho rằng sự việc ảnh hưởng đến vấn đề tâm linh, sau đó chị B.A đã liên hệ đến đại diện Ban quản trị và Ban quản lý của toà nhà để hỏi cho ra nhẽ thì không nhận được câu trả lời rõ ràng.

Ban quản trị khẳng định họ không có trách nhiệm với khu vực tâm linh và cũng không quan tâm tới vấn đề này dù một thành viên của Ban quản trị là ông Nguyễn Tiến Dũng được nhân viên Công ty vận hành thông báo về việc thay bát hương gần 10 ngày trước khi thực hiện. Còn Ban quản lý thì né tránh cho đến khi cư dân chất vấn Giám đốc công ty vận hành.

“Sau đó, tôi đã liên hệ với anh Nguyễn Văn Hà – Giám đốc Công ty Tân Hoàng Hà (đơn vị quản lý, vận hành toà nhà – PV) thì anh Hà thừa nhận là đã tự ý thay bát hương của toà nhà”, chị B.A nói.

3 bức tượng biến mất cùng thầy cúng 9X

Biết thông tin, nhiều cư dân đã yêu cầu đại diện công ty vận hành tới làm việc và đòi lại bát hương bị tráo. Trong buổi làm việc với cư dân chiều ngày 12.5, ông Nguyễn Văn Hà - Giám đốc Công ty Tân Hoàng Hà thừa nhận chính mình đã tự ý đổi bát hương của toà nhà.

Ông Hà cho biết, vào 16h ngày 10.5.2019, ông cùng trưởng Ban quản lý Đỗ Đình Đức và 1 kỹ thuật viên đã đưa 2 thầy cúng lên tầng M4 (khu tâm linh toà nhà – PV) để đổi bát hương của toà nhà mà không hề thông báo và nhận được sự đồng thuận từ phía cư dân ở đây.

“Tôi quyết định thay bát hương của toà nhà vì nó bị nứt. Lúc quyết định thay bát hương tôi không nghĩ tới việc khu vực M4 có thuộc quyền quản lý của Ban quản lý hay không và cũng không quan sát xem bát hương có bị nứt thật hay không”, ông Hà cho hay.

Biên bản làm việc giữa cư dân và đại diện Ban quản lý toà nhà CT12.
Biên bản làm việc giữa cư dân và đại diện Cty Tân Hoàng Hà. Ảnh KH

Trao đổi với PV, đại diện cư dân CT12 khẳng định không hề có chuyện bát hương bị nứt như lý giải của đại diện Ban quản lý. “Việc bát hương bị đánh tráo còn nhiều uẩn khúc, liên quan đến những vấn đề khác”, đại diện cư dân CT12 khẳng định và cho biết khu vực tâm linh không thuộc quyền vận hành của Ban quản lý.

Biên bản Công ty vận hành trao trả bát hương cho cư dân toà nhà CT12. Ảnh KH
Biên bản Công ty vận hành trao trả bát hương cho cư dân toà nhà CT12. Ảnh KH

Vụ việc chưa dừng lại ở đó khi cư dân phát hiện sau khi thầy cúng tên Toàn, sinh năm 1990 tới khu vực tâm linh để đổi bát hương thì 3 bức tượng tại đây (bao gồm 2 bức tượng Phật di lặc bằng đá và bằng đồng cùng một tượng Đức Thánh Trần bằng đồng trị giá cả chục triệu đồng) đã không cánh mà bay...

Để làm rõ câu hỏi vì sao bát hương bị đánh tráo, PV Lao Động đã có cuộc làm việc với đại diện Ban quản lý toà nhà và Công an phường Phú La (Hà Đông) thì nhận được câu trả lời hoàn toàn bất ngờ. Sự thật, bát hương bị đánh tráo không phải do bị nứt mà liên quan trực tiếp đến những bức xúc dân sinh dai dẳng diễn ra tại toà nhà này về chuyện nước sạch, phòng cháy chữa cháy và sử dụng tiền quỹ bảo trì...

Trần Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Ném tivi, lò vi sóng xuống sân chung cư: Nỗi lo không chỉ riêng ai

Phan Anh |

Nhiều vụ việc ném đồ từ các tòa nhà cao tầng, chung cư khiến dư luận dậy sóng. Không chỉ đổ nước, vứt rác... dao, thớt, thậm chí là tivi, lò vi sóng... cũng vô tư bay xuống khi thích.

Chung cư cao cấp nhất Hạ Long “tê liệt” hệ thống điện, cư dân bức xúc

T.N.D |

Sự cố cung cấp điện cho hệ thống tòa nhà cao cấp nhất Hạ Long (Quảng Ninh) là chung cư The Sapphire Residence Hạ Long của chủ đầu tư DOJILAND (Tập đoàn vàng bạc đá quý DOJI) vào chiều 16.5, khiến hàng trăm cư dân sinh sống ở đây không thể lên căn hộ của mình, đã làm nhiều người bức xúc.

Thủ đô thiếu nước: Sống ở chung cư cao cấp mà vẫn khốn khổ vì mất nước

Phan Anh |

Mới vào hè, nhiều khu vực, thậm chí cả các chung cư cao cấp trên địa bàn Hà Nội rơi vào cảnh thiếu nước, mất nước. Các Cty cấp nước trên địa bàn thành phố khẳng định, nhiều khu vực trên tại Hà Nội vẫn sẽ thiếu nước, nhất là dịp cao điểm mùa hè.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Ném tivi, lò vi sóng xuống sân chung cư: Nỗi lo không chỉ riêng ai

Phan Anh |

Nhiều vụ việc ném đồ từ các tòa nhà cao tầng, chung cư khiến dư luận dậy sóng. Không chỉ đổ nước, vứt rác... dao, thớt, thậm chí là tivi, lò vi sóng... cũng vô tư bay xuống khi thích.

Chung cư cao cấp nhất Hạ Long “tê liệt” hệ thống điện, cư dân bức xúc

T.N.D |

Sự cố cung cấp điện cho hệ thống tòa nhà cao cấp nhất Hạ Long (Quảng Ninh) là chung cư The Sapphire Residence Hạ Long của chủ đầu tư DOJILAND (Tập đoàn vàng bạc đá quý DOJI) vào chiều 16.5, khiến hàng trăm cư dân sinh sống ở đây không thể lên căn hộ của mình, đã làm nhiều người bức xúc.

Thủ đô thiếu nước: Sống ở chung cư cao cấp mà vẫn khốn khổ vì mất nước

Phan Anh |

Mới vào hè, nhiều khu vực, thậm chí cả các chung cư cao cấp trên địa bàn Hà Nội rơi vào cảnh thiếu nước, mất nước. Các Cty cấp nước trên địa bàn thành phố khẳng định, nhiều khu vực trên tại Hà Nội vẫn sẽ thiếu nước, nhất là dịp cao điểm mùa hè.