Ban Quản lý An toàn thực phẩm TPHCM nói gì về việc lãng phí người tài?

Huân cao |

Trước thông tin báo chí phản ánh trường hợp du học thạc sĩ ở Mỹ, nhưng khi về nước lại phân công làm hướng dẫn ghi tờ khai thông tin truy xuất nguồn gốc thực phẩm. Lãnh đạo Ban Quản lý An toàn thực phẩm TP HCM đã có thông tin về vấn đề này.

Học thạc sĩ ở Mỹ về làm hướng dẫn ghi tờ khai thông tin

Anh Phạm Quốc Thái (26 tuổi), hiện công tác ở Ban Quản lý an toàn thực phẩm TPHCM (Ban QLATTP), từng học kỹ sư tài năng ngành kỹ thuật xây dựng của Trường ĐH Bách khoa TPHCM.

Sau khi tốt nghiệp, anh Thái nhận được học bổng chương trình thạc sĩ tại ĐH Arizona. Chương trình do UBND TPHCM phối hợp cùng Công ty Intel Việt Nam tổ chức thi tuyển. Phạm Quốc Thái là 1 trong 6 ứng được nhận học bổng chương trình thạc sĩ này.

Thời gian học là 1 năm với chi phí khoảng 65.000 USD/người (tương đương 1,5 tỉ đồng) do Intel tài trợ. Điều kiện đặt ra là sau khi học xong phải về làm việc cho các dự án nằm trong đề án thành phố thông minh của TPHCM ít nhất 3 năm.

Tuy nhiên, sau khi tốt nghiệp về nước, anh Thái được phân công về Phòng Quản lý chất lượng thực phẩm - Ban QLATTP TPHCM, làm công việc hướng dẫn doanh nghiệp điền thông tin trong tờ khai truy xuất nguồn gốc thực phẩm..., một công việc được cho là chỉ cần học xong Trung cấp cũng có thể làm tốt.

Lãnh đạo BQL An toàn thực phẩm và Sở Nội vụ nói gì?

Sáng 27.6, trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Lê Minh Hải - Phó trưởng ban Ban QLATTP TPHCM xác nhận, có việc bố trí công việc cho anh Thái như báo chí phản ánh trong mấy ngày qua.

Theo ông Hải, Ban QLATTP TPHCM chỉ là đơn vị thụ hưởng, nên khi Sở Nội vụ và Sở Thông tin Truyền thông phân bổ anh Thái về thì Ban tiếp nhận. Ban căn cứ vào hướng dẫn của Sở Thông tin Truyền thông, đồng thời căn cứ đề tài nghiên cứu Thạc sĩ cũng như chuyên môn nghiệp vụ của anh Thái nên Ban phân công về Phòng Quản lý chất lượng thực phẩm.

Về chế độ chính sách và công tác tiếp nhận anh Thái, Ban đã thực hiện theo quy định. Anh Thái có tham gia đề tài truy xuất nguồn gốc thực phẩm nên nói việc phân bổ không đúng chuyên môn thì cũng rất là khó.

Ông Hải cũng cung cấp thêm thông tin, hiện anh Thái vẫn đi làm việc bình thường và cũng chưa có ý kiến đề xuất gì đến lãnh đạo Ban QLATTP.

Cũng trong sáng nay 27.6, trao đổi với PV Lao Động, ông Trương Văn Lắm - Giám đốc Sở Nội vụ TPHCM cho biết, trường hợp của Phạm Quốc Thái và 5 thạc sĩ du học bằng học bổng tại Mỹ đã được Sở Nội vụ tổng hợp và báo cáo vụ việc lên UBND TPHCM.

Theo lãnh đạo Sở Nội vụ, 6 thạc sĩ do Intel phối hợp với Đại học Arizona đào tạo phục vụ cho dự án đô thị thông minh của của thành phố. Các học viên này khi được trúng tuyển, cấp học bổng đều đạt tiêu chí của các bên đề ra và cam kết khi về nước phải phục vụ cho thành phố.

"Vấn đề báo chí phản ánh thông tin một số người được bố trí công việc chưa phù hợp, mức lương thấp đã được Sở báo cáo đến lãnh đạo UBND TPHCM. Trong tuần tới, Chủ tịch thành phố sẽ có buổi gặp với báo chí, để thông tin cụ thể đến vấn đề này." ông Lắm nói.

Huân cao
TIN LIÊN QUAN

Cha mẹ mong đợi điều gì sau cánh cổng trường thi?

Anh Tú - Minh Thừa |

Các thí sinh đã trải qua những chuỗi ngày thi THPT Quốc gia 2019 căng thẳng. Bỏ lại sau lưng những áp lực thi cử, áp lực điểm số, điều đọng lại sau cánh cổng trường thi chính là tình yêu thương của cha mẹ.

Cách mạng công nghiệp 4.0, kinh tế mở - ngành nghề nào sẽ lên ngôi?

Nhóm PV |

Theo ông Bùi Sỹ Lợi - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội, cuộc CMCN 4.0 sẽ loại bỏ lao động một số ngành như dệt may, da giày…, những ngành sử dụng quá nhiều lao động phổ thông. Hàng loạt công nhân sẽ có nguy cơ mất việc làm. Một số ngành sẽ là ngành hot như: Công nghệ thông tin – ngành cốt lõi của CMCN 4.0, có khả năng miễn dịch với khủng hoảng kinh tế; công nghệ kỹ thuật điện; robot và trí tuệ nhân tạo – tâm điểm của CMCN 4.0.

Đắk Lắk: Giáo viên giỏi vẫn không được huyện bổ nhiệm lại phó hiệu trưởng!

Hữu Long |

Khi tham mưu cho huyện Krông Năng không bổ nhiệm chức danh phó hiệu trưởng, Phòng Nội vụ căn cứ vào số phiếu tín nhiệm mà chưa xem xét đến những đóng góp của giáo viên đối với ngành giáo dục...

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Cha mẹ mong đợi điều gì sau cánh cổng trường thi?

Anh Tú - Minh Thừa |

Các thí sinh đã trải qua những chuỗi ngày thi THPT Quốc gia 2019 căng thẳng. Bỏ lại sau lưng những áp lực thi cử, áp lực điểm số, điều đọng lại sau cánh cổng trường thi chính là tình yêu thương của cha mẹ.

Cách mạng công nghiệp 4.0, kinh tế mở - ngành nghề nào sẽ lên ngôi?

Nhóm PV |

Theo ông Bùi Sỹ Lợi - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội, cuộc CMCN 4.0 sẽ loại bỏ lao động một số ngành như dệt may, da giày…, những ngành sử dụng quá nhiều lao động phổ thông. Hàng loạt công nhân sẽ có nguy cơ mất việc làm. Một số ngành sẽ là ngành hot như: Công nghệ thông tin – ngành cốt lõi của CMCN 4.0, có khả năng miễn dịch với khủng hoảng kinh tế; công nghệ kỹ thuật điện; robot và trí tuệ nhân tạo – tâm điểm của CMCN 4.0.

Đắk Lắk: Giáo viên giỏi vẫn không được huyện bổ nhiệm lại phó hiệu trưởng!

Hữu Long |

Khi tham mưu cho huyện Krông Năng không bổ nhiệm chức danh phó hiệu trưởng, Phòng Nội vụ căn cứ vào số phiếu tín nhiệm mà chưa xem xét đến những đóng góp của giáo viên đối với ngành giáo dục...