Bắn pháo hiệu cảnh báo bão số 12 và tổ hợp thiên tai nguy hiểm

Vũ Long |

Đêm nay (9.11), các tỉnh từ Bình Định đến Bình Thuận đồng loạt bắn pháo hiệu cảnh báo về bão số 12.

Theo Phó Ban – Ban Chỉ đạo (BCĐ) Trung ương về Phòng chống thiên tai (PCTT) – Tổng cục trưởng Tổng cục PCTT (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) Trần Quang Hoài, dự kiến tối nay (9.11), các tỉnh từ Bình Định đến Bình Thuận sẽ đồng loạt bắn pháo hiệu cảnh báo về bão số 12 cho các phương tiện và ngư dân trên biển biết, tìm nơi trú tránh an toàn.

Theo đó, các tỉnh từ Bình Định đến Ninh Thuận đã dự kiến 10 điểm bắn pháo hiệu báo bão số 12. Tỉnh Bình Định: 1 điểm, Phú Yên: 1 điểm, Khánh Hòa: 3 điểm, Ninh Thuận: 3 điểm và Bình Thuận: 2 điểm.

Ông Trần Quang Hoài thông đề nghị các địa phương bổ sung thêm điểm bắn pháo hiệu báo tin khi bão số 12 vào bờ. Ảnh: Ngọc Hà
Ông Trần Quang Hoài thông đề nghị các địa phương bổ sung thêm điểm bắn pháo hiệu báo tin khi bão số 12 vào bờ. Ảnh: Ngọc Hà

Tuy nhiên, ông Trần Quang Hoài có ý kiến đề nghị các địa phương để bổ sung điểm bắn pháo hiệu vì các điểm bắn bố trí như trên vẫn còn thưa.

“Sau khi bổ sung, đêm 9.11, tất cả các điểm sẽ cùng bắn pháo hiệu cảnh báo cho ngư dân, tàu thuyền trên biển khi bão đã gần bờ” – ông Trần Quang Hoài cho biết.

Theo Văn phòng thường trực BCĐ Trung ương về PCTT, các địa phương có kịch bản ứng phó bão đi vào đất liền với cường độ gió mạnh cấp 8 - cấp 11, sẵn sàng sơ tán 103.644 hộ dân với 403.426 người.

Trong 1 tháng qua, lượng mưa trút xuống miền Trung đã khiến tầng địa chất ở khu vực này “no” nước, dễ bục vỡ gây nên tình trạng thiên tai nguy hiểm, bất ngờ, khó dự đoán như: Lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, úng ngập diện rộng… Các địa phương cần chủ động mọi biện pháp ứng phó, giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản.

Dự báo lượng mưa do ảnh hưởng của bão số 12. Nguồn: NCHMF
Dự báo lượng mưa do ảnh hưởng của bão số 12. Nguồn: NCHMF

Hiện tại, các địa phương đã lên kế hoạch di dân tương ứng với kịch bản (bão cấp 8-11): Sơ tán khoảng 103.644 hộ với 403.426 người (Bình Định: 15.761 hộ với 64.530 người; Phú Yên: 30.162 hộ với 107.371 người; Khánh Hòa: 37.837 hộ với 151.349 người; Ninh Thuận: 9.529 hộ với 38.116 người; Bình Thuận: 10.355 hộ với 42.060 người).

Các tỉnh đang tiếp tục rà soát cho phù hợp với diễn biến của bão; hiện nay, các tỉnh chưa có kế hoạch cho học sinh nghỉ học.

BCĐ Trung ương về PCTT cũng đặc biệt lưu ý: Từ nay đến ngày 12.11, khả năng cơn bão số 13 sẽ nối tiếp cơn bão số 12 ảnh hưởng đến khu vực miền Trung.

“Đây là một tổ hợp thiên tai nguy hiểm, các bộ, ban, ngành và các địa phương cần chủ động phương án ứng phó, cứu hộ, cứu nạn để giảm thiểu thiệt hại” – Tổng cục trưởng Tổng cục PCTT Trần Quang Hoài nhấn mạnh.

Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

Bão số 13 "nối đuôi" bão số 12, miền Trung đối mặt với thiên tai

Vũ Long |

Dự báo khả năng hình thành cơn bão số 13 nối tiếp bão số 12 gây mưa lớn, ảnh hưởng đến các tỉnh từ Quảng Trị đến khánh Hòa.

Tin bão mới nhất: Bão số 12 Etau cách Bình Định 450km, giật cấp 10

Cát Tường - Nhật Huy |

Tin bão mới nhất: Hồi 7 giờ ngày 09.11, vị trí tâm bão ở khoảng 13,0 độ Vĩ Bắc; 113,8 độ Kinh Đông, cách bờ biển các tỉnh từ Bình Định đến Ninh Thuận khoảng 450km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

Tin bão mới nhất: Xuất hiện bão số 12 giật cấp 10 khả năng mạnh thêm

AN AN |

Xuất hiện bão số 12 giật cấp 10,cách đảo Song Tử Tây khoảng 180km về phía Bắc.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Bão số 13 "nối đuôi" bão số 12, miền Trung đối mặt với thiên tai

Vũ Long |

Dự báo khả năng hình thành cơn bão số 13 nối tiếp bão số 12 gây mưa lớn, ảnh hưởng đến các tỉnh từ Quảng Trị đến khánh Hòa.

Tin bão mới nhất: Bão số 12 Etau cách Bình Định 450km, giật cấp 10

Cát Tường - Nhật Huy |

Tin bão mới nhất: Hồi 7 giờ ngày 09.11, vị trí tâm bão ở khoảng 13,0 độ Vĩ Bắc; 113,8 độ Kinh Đông, cách bờ biển các tỉnh từ Bình Định đến Ninh Thuận khoảng 450km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

Tin bão mới nhất: Xuất hiện bão số 12 giật cấp 10 khả năng mạnh thêm

AN AN |

Xuất hiện bão số 12 giật cấp 10,cách đảo Song Tử Tây khoảng 180km về phía Bắc.