Băn khoăn thay đổi giấy tờ khi Hà Nội sáp nhập phường, xã

KHÁNH AN |

Sau khi đọc được thông tin về phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã của Hà Nội giai đoạn 2023-2025, nhiều người dân không khỏi băn khoăn về việc đổi các loại giấy tờ trong thời gian tới.

Những nỗi lo khi sáp nhập phường, xã

Những ngày gần đây, khi biết được thông tin Hà Nội dự kiến sáp nhập 3 phường Yết Kiêu, Nguyễn Trãi, Quang Trung thành đơn vị hành chính mới, ông Nguyễn Xuân Thành (65 tuổi, phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông) không khỏi lo lắng.

Ông Thành cho biết, ông hiện đang làm các thủ tục sang tên nhà đất cho cháu. Để làm các thủ tục này, ông đã phải chuẩn bị nhiều giấy tờ từ thời điểm trước Tết. Đến nay, khi mọi thứ đã đầy đủ đến 90%, thì ông đọc được thông tin phường của mình sẽ được gộp với 2 phường khác thành một đơn vị hành chính mới.

“Tôi thắc mắc là những hồ sơ tôi đã nộp từ trước thì sẽ ra sao, liệu tôi có phải làm lại từ đầu tất cả các thủ tục sang tên nhà đất khi phường được sáp nhập” - ông Thành thắc mắc.

Ông Thành cũng lo lắng về việc thời gian tới, những thông tin trên giấy tờ như căn cước công dân, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bằng lái xe, các thông tin ngân hàng... sẽ phải thay đổi toàn bộ.
“Hy vọng sẽ nhận được sự hỗ trợ, hướng dẫn của cơ quan chức năng sau khi sắp xếp đơn vị hành chính” - ông Thành nói.

Trong khi đó, anh Hoàng Văn Thái (43 tuổi, phường Sài Đồng, quận Long Biên, Hà Nội) lại đang lo lắng về việc thi chuyển cấp của con nếu thành phố quyết định sáp nhập một phần diện tích phường Sài Đồng vào Phúc Đồng và phần còn lại vào phường Phúc Lợi.

“Nếu phường Sài Đồng sáp nhập vào 2 phường khác, chúng tôi liệu có phải gấp rút đi làm lại giấy tờ cho con để thi vào lớp 10 hay không” - anh Thái thắc mắc.

Anh Thái cũng hy vọng sẽ được hướng dẫn chi tiết.

Khuyến khích người dân thay đổi thông tin theo địa giới hành chính mới

Tại phiên họp Ban chỉ đạo thực hiện sắp xếp huyện xã giai đoạn 2023-2030 mới đây, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà đề nghị các địa phương tuyên truyền tốt để người dân, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đồng thuận. Sau sáp nhập, địa phương sớm ổn định đời sống nhân dân và có chính sách phù hợp với cán bộ, công chức, viên chức, cơ sở vật chất, trụ sở dôi dư.

Theo đại diện Bộ Công an, việc sáp nhập huyện xã sẽ thay đổi tên gọi đơn vị hành chính nên một số trường thông tin của người dân sinh sống ở đó sẽ thay đổi. Vì vậy, Bộ Công an sẽ chạy lại hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để cập nhật các thay đổi này.

Sau sáp nhập, người dân không bắt buộc phải đổi giấy tờ, nhưng để thuận tiện cho giao dịch, Bộ Công an khuyến khích người dân thay đổi thông tin theo địa giới hành chính mới. Việc này được thực hiện miễn phí.

Với một số trường thông tin ở giấy khai sinh như nơi sinh, quê quán, Bộ Công an sẽ phối hợp với Bộ Tư pháp để chạy trên toàn hệ thống, có điều chỉnh cụ thể ở từng trường hợp.

Theo phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã của Hà Nội giai đoạn 2023-2025, các quận, huyện, thị xã có đơn vị hành chính cấp xã phải sáp nhập gồm: Thanh Xuân, Hai Bà Trưng, Hà Đông, Đống Đa, Long Biên, Đan Phượng, Thường Tín, Quốc Oai và Sơn Tây. Trong đó, quận Đống Đa dự kiến sáp nhập 6 phường thành 4 phường. Với quận Hai Bà Trưng, thành phố đề xuất nhập 7 phường thành 4 phường. Ở quận Thanh Xuân, 4 phường được đề xuất sáp nhập thành 2 phường.

Tại quận Hà Đông, thành phố dự kiến sáp nhập 3 phường thành đơn vị hành chính mới.

Tại quận Long Biên, 3 phường được sáp nhập để giảm còn 2 phường. Thị xã Sơn Tây có phương án sáp nhập 3 phường. Ở các huyện, Ứng Hòa sẽ sáp nhập 14 xã thành 5 xã.

Các huyện còn lại là Đan Phượng, Thường Tín và Quốc Oai cùng có phương án giảm 4 xã.

KHÁNH AN
TIN LIÊN QUAN

Người dân Hà Nội bơi dưới sông Hồng trong giá lạnh

THẾ ĐẠI |

Những ngày qua, người dân Hà Nội đón đợt rét đậm, có những ngày nhiệt độ giảm xuống chỉ còn khoảng 12 đến 13 độ C. Dù nhiệt độ giảm sâu, nhiều người dân vẫn duy trì thói quen ra sông Hồng, đoạn chân cầu Long Biên (Hà Nội) để tắm.

Hà Nội yêu cầu xử lý trách nhiệm liên quan vụ chung cư mini nứt toác

Thu Giang |

UBND TP Hà Nội đã giao quận Thanh Xuân rà soát hồ sơ quản lý cấp phép, thi công và xử lý trách nhiệm các đơn vị liên quan tại chung cư mini nứt toác ở số 22B (ngách 236/17 đường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội).

Khám phá "rừng" trúc thu nhỏ hơn 7.000 cây giữa lòng Hà Nội

DIỆP TRANG |

Thời gian gần đây, bên góc hồ Trúc Bạch (quận Ba Đình, Hà Nội) hàng nghìn cây trúc được trồng xen kẽ nhau tạo cảm giác như một khu rừng thực thụ.

Một cựu lãnh đạo Ngân hàng SCB được đình chỉ xét xử tại phiên tòa Vạn Thịnh Phát

Nhóm PV |

TPHCM - Tại phiên xử vụ án Vạn Thịnh Phát ngày 5.3, bị cáo Nguyễn Thị Phương Loan, cựu thành viên Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) bị cáo buộc hợp thức 153 khoản vay, gây thiệt hại hơn 59 tỉ đồng, được hủy quyết định xét xử vì mắc bệnh.

Vượt qua Hàn Quốc, Việt Nam thành nước xuất khẩu smartphone thứ 2 thế giới

Anh Vũ |

Việt Nam đã chứng tỏ sức mạnh trong ngành công nghiệp sản xuất điện thoại di động khi vượt qua Hàn Quốc để trở thành nước xuất khẩu smartphone lớn thứ hai thế giới, chỉ sau Trung Quốc.

Hàng trăm biệt thự bỏ hoang tại dự án vừa bị Thanh tra Bắc Ninh điểm mặt

Trần Tuấn |

Dự kiến bàn giao quý IV/2022, nhưng đến nay, 160 biệt thự tại dự án Garden House (TP Từ Sơn, Bắc Ninh) mới hoàn thành phần thô, còn lại các hạng mục khác vẫn ngổn ngang, dang dở và vắng bóng người ở.

Ôtô con bẹp rúm, 1 người tử vong sau vụ tai nạn liên hoàn ở Hà Nội

HỮU CHÁNH - TÔ THẾ |

Hà Nội - Trên địa bàn huyện Ứng Hòa (Hà Nội) vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa 3 xe ôtô, khiến ba người thương vong.

Nguyên Giám đốc chi nhánh một ngân hàng ở Long An bị tố lừa đảo nhiều người, chiếm đoạt hàng tỉ đồng

An Long |

Nguyên giám đốc chi nhánh một ngân hàng ở Long An cùng vợ bị nhiều người tố cáo có hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Cơ quan điều tra đã ra quyết định truy tìm.

Người dân Hà Nội bơi dưới sông Hồng trong giá lạnh

THẾ ĐẠI |

Những ngày qua, người dân Hà Nội đón đợt rét đậm, có những ngày nhiệt độ giảm xuống chỉ còn khoảng 12 đến 13 độ C. Dù nhiệt độ giảm sâu, nhiều người dân vẫn duy trì thói quen ra sông Hồng, đoạn chân cầu Long Biên (Hà Nội) để tắm.

Hà Nội yêu cầu xử lý trách nhiệm liên quan vụ chung cư mini nứt toác

Thu Giang |

UBND TP Hà Nội đã giao quận Thanh Xuân rà soát hồ sơ quản lý cấp phép, thi công và xử lý trách nhiệm các đơn vị liên quan tại chung cư mini nứt toác ở số 22B (ngách 236/17 đường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội).

Khám phá "rừng" trúc thu nhỏ hơn 7.000 cây giữa lòng Hà Nội

DIỆP TRANG |

Thời gian gần đây, bên góc hồ Trúc Bạch (quận Ba Đình, Hà Nội) hàng nghìn cây trúc được trồng xen kẽ nhau tạo cảm giác như một khu rừng thực thụ.