Ban hành mức trần khung giá phát điện năm 2022

Minh Hương |

Bộ Công thương ban hành Quyết định 820/QĐ-BCT về việc ban hành Khung giá phát điện năm 2022.

Khung giá phát điện năm 2022 được quy định như sau:

Khung giá phát điện cho nhà máy nhiệt điện than

Mức trần của khung giá phát điện (chưa bao gồm thuế GTGT và cơ sở hạ tầng dùng chung) áp dụng cho các nhà máy nhiệt điện than quy định:

 
Theo Quyết định 4035/QĐ-BCT ngày 18/11/2021, mức trần của khung giá phát điện cho nhà máy nhiệt điện than năm 2021 là 1.237,33 đồng/kWh.

Các thông số nhiên liệu sử dụng tính toán giá phát điện năm 2022: Suất tiêu hao nhiệt tinh ở mức tải 85%: 2409,51 kcal/kWh (công suất tinh 2x600MW).

Nhiệt trị than (HHV): 5.205 kcal/kg.

Giá than (chưa bao gồm thuế VAT và chi phí vận chuyển): 1.845.000 đồng/tấn (than nội địa).

Tỷ giá đồng/USD: 23.090.

Khung giá phát điện cho nhà máy thủy điện

Mức trần của khung giá phát điện (chưa bao gồm thuế tài nguyên nước, tiền phí dịch vụ môi trường rừng, tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước và thuế giá trị gia tăng) áp dụng cho các nhà máy thuỷ điện là 1.110 đồng/kWh (giữ nguyên so với năm 2021).

Minh Hương
TIN LIÊN QUAN

Bộ Công thương: Giá xăng dầu tăng nhưng vẫn thấp so với thế giới

Vương Trần - Phạm Đông |

Theo Bộ Công thương, việc giảm giá xăng dầu trong nước phụ thuộc lớn vào biến động của thị trường thế giới. Mặc dù giá thế giới tăng nhưng mức tăng của Việt Nam vẫn thấp so với giá thế giới.

Giá than tăng chóng mặt, năm 2022 có tăng giá điện?

Cường Ngô |

Mặc dù cuộc xung đột giữa Nga - Ukraina đã đẩy giá nhiên liệu sơ cấp như than, dầu khí tăng cao. Tuy nhiên, lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam khẳng định "năm 2022 sẽ không tăng giá điện".

Phân loại rác tại nguồn hướng tới đốt rác phát điện

Thanh Hải - Thanh Chung |

Đà Nẵng không chỉ rất quyết tâm “Xây dựng – Thành phố môi trường” mà còn hướng đến thành phố sinh thái giai đoạn 2021-2030. Tuy nhiên, để đạt đến một mục tiêu đó không phải là câu chuyện dễ dàng mà cần có sự nỗi lực từ chính quyền, sự chung tay vì một thành phố đáng sống của từng người dân.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Bộ Công thương: Giá xăng dầu tăng nhưng vẫn thấp so với thế giới

Vương Trần - Phạm Đông |

Theo Bộ Công thương, việc giảm giá xăng dầu trong nước phụ thuộc lớn vào biến động của thị trường thế giới. Mặc dù giá thế giới tăng nhưng mức tăng của Việt Nam vẫn thấp so với giá thế giới.

Giá than tăng chóng mặt, năm 2022 có tăng giá điện?

Cường Ngô |

Mặc dù cuộc xung đột giữa Nga - Ukraina đã đẩy giá nhiên liệu sơ cấp như than, dầu khí tăng cao. Tuy nhiên, lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam khẳng định "năm 2022 sẽ không tăng giá điện".

Phân loại rác tại nguồn hướng tới đốt rác phát điện

Thanh Hải - Thanh Chung |

Đà Nẵng không chỉ rất quyết tâm “Xây dựng – Thành phố môi trường” mà còn hướng đến thành phố sinh thái giai đoạn 2021-2030. Tuy nhiên, để đạt đến một mục tiêu đó không phải là câu chuyện dễ dàng mà cần có sự nỗi lực từ chính quyền, sự chung tay vì một thành phố đáng sống của từng người dân.