Bàn giao tro cốt nạn nhân COVID-19 cho Quân khu 5 để trao tới thân nhân

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

Chuyến đi bàn giao tro cốt cho các thân nhân những người tử vong do COVID-19 lần này xuất phát từ TPHCM sẽ đi qua 10 tỉnh, bắt đầu từ tỉnh Ninh Thuận và điểm cuối cùng là thành phố Đà Nẵng.

Ngày 6.10, tại nhà tang lễ TPHCM, Bộ Tư lệnh TPHCM đã tổ chức lễ tưởng niệm cho các nạn nhân tử vong do COVID-19, đồng thời bàn giao tro cốt cho Quân khu 5 để đưa về cho các thân nhân của họ.

Tại buổi tưởng niệm, đại tá Nguyễn Tuấn Bảo - Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM cho biết: Bộ Tư lệnh TPHCM đã thành lập các đội công tác đặc biệt có nhiệm vụ tiếp nhận, xử lý thi hài, khâm liệm, hỏa táng, chăm lo hậu sự, vận chuyển và bàn giao tro cốt người tử vong vì COVID-19 cho thân nhân, gia đình người mất.

Những trường hợp tro cốt chưa có thân nhân, Bộ Tư lệnh TPHCM lập bàn thờ, thắp hương hằng ngày theo phong tục gia đình Việt Nam.

Cũng tại buổi lễ tưởng niệm nạn nhân COVID-19 ở nhà tang lễ TPHCM, thượng tá Huỳnh Thanh Hải (Phó Trưởng phòng chính sách Quân khu 5) cho hay, chuyến đi bàn giao tro cốt cho các thân nhân có người thân tử vong do COVID-19 sẽ đi qua 10 tỉnh bắt đầu từ tỉnh Ninh Thuận và điểm cuối cùng là thành phố Đà Nẵng.

Với đạo lý "nghĩa tử là nghĩa tận", xuất phát từ mệnh lệnh trái tim của người chiến sĩ, Bộ Tư lệnh TP phối hợp các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức các đoàn tiếp nhận và đã bàn giao 226 bộ tro cốt người dân của các tỉnh trên địa bàn Quân khu 7, và Bộ Tư lệnh Thành phố đã bàn giao 273 bộ tro cốt về với gia đình, người thân ở các tỉnh, thành phố trên địa bàn Quân khu 9.

Hiện còn 203 bộ tro cốt của người dân các tỉnh, thành phố trên cả nước, riêng các tỉnh, thành phố trên địa bàn Quân khu 5 còn 33 bộ tro cốt đang được lưu giữ tại Nhà tang lễ TPHCM.

Theo thượng tá Hải, sau buổi tưởng niệm, Quân khu 5 đã được giao 31 bộ tro cốt của các nạn nhân COVID-19 và sẽ xuất phát đi bàn giao ngay trong ngày hôm nay.

"Đây là một việc làm thiêng liêng, trách nhiệm cao cả của Quân đội nhân dân Việt Nam đối với người dân, không những là một đội quân chiến đấu mà còn vì nhân dân phục vụ"- thượng tá Huỳnh Thanh Hải nói.

 
Nghi thức tưởng niệm các nạn nhân tử vong do COVID-19 tại nhà tang lễ TPHCM theo phong tục Việt Nam diễn ra sáng 6.10. Ảnh: Anh Tú.
 
Buổi lễ tưởng niệm và bàn giao tro cốt các nạn nhân mất do COVID-19 cho Quân khu 5, ở nhà tang lễ TPHCM diễn ra trong không khí trang nghiêm. Ảnh: Anh Tú.
 
31 hũ tro cốt sẽ được Bộ Tư lệnh TPHCM bàn giao cho Quân khu 5 để mang về trao cho các thân nhân. Ảnh: Anh Tú.
 
Đại diện Bộ Tư lệnh TPHCM và Quân khu 5 bàn giao mang tro cốt nạn nhân tử vong do COVID-19. Ảnh: Anh Tú.
 
Từng hũ tro được đưa ra xe một cách trang trọng, cẩn thận. Ảnh: Anh Tú.
 
Lực lượng quân đội đưa tro cốt các nạn nhân tử vong do COVID-19, sắp xếp lên xe. Ảnh: Anh Tú.
 
 
Dựa theo thông tin của nạn nhân tử vong do COVID-19 được ghi rõ trên giấy dán trên từng chiếc hộp đựng hũ tro, lực lượng chiến sĩ Quân khu 5 sẽ mang đến cho thân nhân của nạn nhân. Ảnh: Anh Tú.
KHÁNH LINH - ANH TÚ
TIN LIÊN QUAN

An Giang: Tiếp nhận 24 hũ tro cốt nạn nhân tử vong do dịch COVID-19

Lục Tùng |

Ngay sau khi tiếp nhận, tỉnh An Giang đã nhanh chóng đưa 24 hũ tro cốt nạn nhân tử vong do dịch COVID-19 về tận nhà trao tận tay người thân.

Dấu ấn những tháng ngày chống dịch không thể quên giúp TPHCM lấy lại sức sống

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

Sáng 6.10, Lễ tuyên dương Đoàn công tác tăng cường và tham gia hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh COVID-19 TPHCM diễn ra tại trụ sở UBND TP.Thủ Đức (TPHCM). Trước khi bắt đầu buổi lễ, các đại biểu đã dành một phút mặc niệm các bệnh nhân tử vong vì COVID-19 tại TPHCM.

Bộ Tư lệnh TPHCM: Không có chuyện chiến sĩ nhận tiền để đưa tro cốt về sớm

MINH QUÂN |

Đại diện Bộ Tư lệnh TPHCM khẳng định không có chuyện các cán bộ, chiến sĩ phối hợp cơ sở mai táng nhận tiền của người dân để đưa tro cốt người tử vong do COVID-19 về sớm nhất.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

An Giang: Tiếp nhận 24 hũ tro cốt nạn nhân tử vong do dịch COVID-19

Lục Tùng |

Ngay sau khi tiếp nhận, tỉnh An Giang đã nhanh chóng đưa 24 hũ tro cốt nạn nhân tử vong do dịch COVID-19 về tận nhà trao tận tay người thân.

Dấu ấn những tháng ngày chống dịch không thể quên giúp TPHCM lấy lại sức sống

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

Sáng 6.10, Lễ tuyên dương Đoàn công tác tăng cường và tham gia hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh COVID-19 TPHCM diễn ra tại trụ sở UBND TP.Thủ Đức (TPHCM). Trước khi bắt đầu buổi lễ, các đại biểu đã dành một phút mặc niệm các bệnh nhân tử vong vì COVID-19 tại TPHCM.

Bộ Tư lệnh TPHCM: Không có chuyện chiến sĩ nhận tiền để đưa tro cốt về sớm

MINH QUÂN |

Đại diện Bộ Tư lệnh TPHCM khẳng định không có chuyện các cán bộ, chiến sĩ phối hợp cơ sở mai táng nhận tiền của người dân để đưa tro cốt người tử vong do COVID-19 về sớm nhất.