Bàn giao cá thể khỉ vàng quý hiếm để thả về rừng

ANH ĐỨC |

Sáng 14.11, ông Lê Thanh Hải, Hạt trưởng Hạt kiểm lâm huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) cho biết đơn vị vừa tiếp nhận một cá thể khỉ vàng quý hiếm do người dân tự nguyện giao nộp để thả về tự nhên.

Theo đó, trên đường đi làm về , anh Nguyễn Đình Tuệ, ở phường Thạch Linh, TP.Hà Tĩnh, khi qua huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) thì thấy một người bán con khỉ vàng nặng 7kg. Vì lo ngại con khỉ quý hiếm này bị người ta mua về giết thịt và muốn bảo vệ nó nên anh Tuệ đã mua lại từ người bán với giá 2 triệu đồng.

Sau khi đưa con khỉ về nhà, anh Tuệ gọi điện cho cán bộ kiểm lâm huyện Thạch Hà hỏi ý kiến xử lý. Được các cán bộ kiểm lâm tuyên truyền, gải thích về việc bảo vệ động vật hoang dã quý hiếm, anh Tuệ đã tự nguyện giao nộp con khỉ vàng cho Hạt Kiểm lâm mà không cần hỗ trợ kinh phí đã mua khỉ.

“Hiện tình trạng sức khỏe của con khỉ vàng này bình thường. Chiều nay chúng tôi sẽ tổ chức thả nó về lại môi trường tự nhiên tại Khu bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ”, ông Hải cho hay.

Được biết khỉ vàng là loài động vật hoang dã được xếp vào nhóm quý hiếm cần được bảo tồn.

ANH ĐỨC
TIN LIÊN QUAN

Kiểm lâm Đồng Tháp lên tiếng trước cáo buộc "phù phép" động vật hoang dã quý hiếm thành thú nuôi thường

Lục Tùng |

Liên quan đến nghi vấn "phù phép" động vật hoang dã thành thú nuôi, đại diện Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đồng Tháp cho biết đã thực hiện đúng trình tự thủ tục pháp luật hiện hành.

Buôn bán trái pháp luật động vật hoang dã là tội phạm nghiêm trọng

Khánh Vũ |

Ngày 11.10.2018 tại thủ đô London, Vương quốc Anh, Hội nghị quốc tế về Chống buôn bán trái pháp luật động vật, thực vật hoang dã (IWT) đã diễn ra long trọng với sự tham dự của các nguyên thủ quốc gia, gồm Tổng thống Botswana, Gabon, Uganda, Chad; Phó Thủ tướng Cambodia, Hoàng tử Vương quốc Anh, Bộ trưởng Nội vụ Hoa Kỳ. Phái đoàn Việt Nam do Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NNPTNT) Hà Công Tuấn làm trưởng đoàn.

Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo xử lý “chợ động vật hoang dã”

Kỳ Quan |

Ngày 27.9, tại cuộc họp báo do UBND tỉnh Long An tổ chức, người phát ngôn của UBND tỉnh – ông Mai Văn Nhiều – cho biết, Bí thư Tỉnh ủy Long An đã chỉ đạo xử lý dứt điểm những bất cập ở chợ “động vật hoang dã” huyện Thạnh Hóa. Đích thân Chủ tịch UBND tỉnh cùng các ngành chức năng đang xử lý vụ việc.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Kiểm lâm Đồng Tháp lên tiếng trước cáo buộc "phù phép" động vật hoang dã quý hiếm thành thú nuôi thường

Lục Tùng |

Liên quan đến nghi vấn "phù phép" động vật hoang dã thành thú nuôi, đại diện Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đồng Tháp cho biết đã thực hiện đúng trình tự thủ tục pháp luật hiện hành.

Buôn bán trái pháp luật động vật hoang dã là tội phạm nghiêm trọng

Khánh Vũ |

Ngày 11.10.2018 tại thủ đô London, Vương quốc Anh, Hội nghị quốc tế về Chống buôn bán trái pháp luật động vật, thực vật hoang dã (IWT) đã diễn ra long trọng với sự tham dự của các nguyên thủ quốc gia, gồm Tổng thống Botswana, Gabon, Uganda, Chad; Phó Thủ tướng Cambodia, Hoàng tử Vương quốc Anh, Bộ trưởng Nội vụ Hoa Kỳ. Phái đoàn Việt Nam do Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NNPTNT) Hà Công Tuấn làm trưởng đoàn.

Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo xử lý “chợ động vật hoang dã”

Kỳ Quan |

Ngày 27.9, tại cuộc họp báo do UBND tỉnh Long An tổ chức, người phát ngôn của UBND tỉnh – ông Mai Văn Nhiều – cho biết, Bí thư Tỉnh ủy Long An đã chỉ đạo xử lý dứt điểm những bất cập ở chợ “động vật hoang dã” huyện Thạnh Hóa. Đích thân Chủ tịch UBND tỉnh cùng các ngành chức năng đang xử lý vụ việc.