Bản đồ COVID-19 TPHCM: Chuyển đổi số bảo vệ sức khỏe người dân

Thế Lâm |

Người dân có thể truy cập Bản đồ hỗ trợ phòng chống dịch COVID-19 tại TPHCM từ Cổng 1022 tại địa chỉ web: https://1022.tphcm.gov.vn, chọn banner Bản đồ thông tin COVID-19; hoặc truy cập trực tiếp vào Bản đồ tại địa chỉ: https://bando.tphcm.gov.vn/covid19.

Bản đồ hỗ trợ phòng chống dịch COVID-19 tại TPHCM là một hạ tầng số giúp người dân phát hiện ra các vấn đề liên quan đến dịch COVID-19 xung quanh mình hoặc tại một vị trí bất kì trên địa bàn.

Bản đồ có cấu trúc gồm nhiều lớp bản đồ. Lớp cơ bản là bản đồ nền gồm bản đồ mặc định và bản đồ hành chính. Các lớp bản đồ phát triển thêm như: Điểm dịch tễ (những điểm dịch tễ đang cách li, nếu người dân có đi đến địa điểm này cần tự theo dõi sức khỏe và phải khai báo y tế hàng ngày để được hướng dẫn giám sát, xét nghiệm, cách li khi có chỉ định). Điểm phong tỏa (những điểm, khu vực có nguy cơ lây nhiễm cao cần giám sát). Vùng phong tỏa (vùng có nguy cơ lây nhiễm cao cần giám sát). Ca dương tính (những điểm có ca dương tính với COVID-19).

Ngoài ra, bản đồ còn có các lớp tiện ích như điểm bán khẩu trang, chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, trạm xăng, cửa hàng tiện lợi, cơ sở y tế, trạm cấp cứu vệ tinh 2 bánh, trạm cấp cứu vệ tinh 4 bánh…

Việc xem và tra cứu thông tin địa điểm, khu vực liên quan COVID-19, người dân hoàn toàn có thể truy cập qua điện thoại thông minh hoặc máy tính.

Sau khi đã truy cập vào bản đồ theo 1 trong 2 cách đề cập ở trên, để tìm kiếm vị trí hiện tại và chọn khu vực cần tra cứu, người dùng nhấp vào biểu tượng có dấu đầu mũi tên trên bản đồ, phần mềm sẽ tự động di chuyển đến vị trí người dùng đang đứng, với điều kiện khi đó thiết bị điện thoại thông minh đã bật dịch vụ định vị GPS.

Trường hợp muốn tìm vị trí bất kì, người dùng chỉ cần nhập địa chỉ cần tìm vào ô tìm kiếm, phần mềm sẽ tự động phát hiện và gợi ý các địa điểm đang tìm, và bản đồ sẽ tự động định vị và di chuyển đến khu vực người dùng cần tìm.

Theo Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM, hệ thống cũng cung cấp các công cụ bản đồ phân tích mật độ, thống kê… Dữ liệu chuyên môn về phòng chống dịch được cung cấp bởi Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM (HCDC), và được cập nhật ngay lên bản đồ sau khi có thông cáo chính thức của HCDC.

Hướng dẫn tra cứu thông tin trên bản đồ.
Hướng dẫn tra cứu thông tin trên bản đồ.

Trong trường hợp cần tra cứu thông tin, người dùng có thể nhấp vào biểu tượng 3 hàng gạch ngang ở bìa phải của bản đồ/màn hình để chọn các lớp thông tin, sau đó tiếp tục nhấp chuột vào lớp thông tin cần tra cứu.

Tại menu các lớp thông tin này, người dùng có thể tùy chỉnh (nút bật/tắt bên phải) chế độ mặc định hiển thị những lớp thông tin nào và tạm ẩn những lớp thông tin nào để tiện cho việc tập trung theo dõi. Một tùy chọn nữa là tính năng chọn bản đồ báo cáo. Người dùng chỉ cần nhấp vào biểu tượng hình tròn với chữ “báo cáo” ở dưới chân màn hình để chọn các chế độ báo cáo khác nhau như: Bản đồ số lượng ca dương tính quận Gò Vấp, Bản đồ số lượng điểm phong tỏa theo quận/huyện, Biểu đồ số lượng ca dương tính theo ngày, Bản đồ số lượng điểm phong tỏa theo quận/huyện…

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

TPHCM ra mắt "Bản đồ hỗ trợ phòng chống dịch COVID-19"

Thế Lâm |

"Bản đồ hỗ trợ phòng chống dịch COVID-19" được Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM chính thức ra mắt ngày 7.5, chuyên cung cấp các thông tin hỗ trợ liên quan đến tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn.

Những tiện ích chuyển đổi số giúp ích bạn một cách không ngờ

Thế Lâm |

Chuyển đổi số, một khái niệm không hẳn đã quen thuộc, dễ hiểu đối với nhiều người dân. Tuy nhiên nếu nói rằng chọn lựa một số ứng dụng tiện ích hỗ trợ về thủ tục hành chính hay dịch vụ hành chính công thì không ít người dân đã thường xuyên sử dụng.

Việt Nam - điểm sáng dùng smartphone, cơ hội chuyển đổi số đến người dân

Thế Lâm |

Theo thống kê của Công ty nghiên cứu thị trường Statista, tính đến thời điểm tháng 5.2021, Việt Nam xếp thứ 10 trong Top 10 quốc gia có lượng người sử dụng smartphone nhiều nhất thế giới.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

TPHCM ra mắt "Bản đồ hỗ trợ phòng chống dịch COVID-19"

Thế Lâm |

"Bản đồ hỗ trợ phòng chống dịch COVID-19" được Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM chính thức ra mắt ngày 7.5, chuyên cung cấp các thông tin hỗ trợ liên quan đến tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn.

Những tiện ích chuyển đổi số giúp ích bạn một cách không ngờ

Thế Lâm |

Chuyển đổi số, một khái niệm không hẳn đã quen thuộc, dễ hiểu đối với nhiều người dân. Tuy nhiên nếu nói rằng chọn lựa một số ứng dụng tiện ích hỗ trợ về thủ tục hành chính hay dịch vụ hành chính công thì không ít người dân đã thường xuyên sử dụng.

Việt Nam - điểm sáng dùng smartphone, cơ hội chuyển đổi số đến người dân

Thế Lâm |

Theo thống kê của Công ty nghiên cứu thị trường Statista, tính đến thời điểm tháng 5.2021, Việt Nam xếp thứ 10 trong Top 10 quốc gia có lượng người sử dụng smartphone nhiều nhất thế giới.