Bản đồ COVID-19 Hậu Giang tăng thêm 6 vùng đỏ, áp dụng từ ngày 02.11

Đạt Phan |

Hậu Giang - Từ ngày 02.11, tỉnh Hậu Giang có 7 đơn vị cấp xã, phường, thị trấn được xác định là vùng nguy cơ rất cao (vùng đỏ - cấp độ 4). Thông tin cập nhật cấp độ dịch cũng vừa được cập nhật lên Bản đồ COVID-19 của tỉnh.

Theo Thông báo số 110 của Sở Y tế tỉnh Hậu Giang, từ ngày 02.11.2021, tỉnh này áp dụng bảng đánh giá cấp độ dịch mới. Theo đó, ở cấp độ xã, phường, thị trấn, cả tỉnh Hậu Giang không có đơn vị “vùng xanh” (cấp độ 1).

Cụ thể: Ở cấp xã, phường, thị trấn, có 66/75 đơn vị cấp độ 2 (nguy cơ trung bình - vùng vàng); 02/75 đơn vị cấp độ 3 (nguy cơ cao - vùng đỏ) và 7/75 đơn vị cấp độ 4 (nguy cơ rất cao - vùng đỏ).

Bản đồ COVID-19 tỉnh Hậu Giang áp dụng từ ngày 02.11.2021 có 7 vùng đỏ, trong đó, bên cạnh xã Long Thạnh (huyện Phụng Hiệp) còn có 6 xã, phường, thị trấn là vùng đỏ mới.
Bản đồ COVID-19 tỉnh Hậu Giang áp dụng từ ngày 02.11.2021 có 7 vùng đỏ, trong đó, bên cạnh xã Long Thạnh (huyện Phụng Hiệp) còn có 6 xã, phường, thị trấn là vùng đỏ mới.

Đáng chú ý, so với dữ liệu đánh giá cấp độ dịch công bố ngày 19.10.2021, số đơn vị vùng đỏ cấp xã tăng từ 1 lên 7 đơn vị. Trong đó có 3 vùng đỏ liền kề nhau nằm dọc theo tuyến Quốc lộ 1 nối Cần Thơ về Sóc Trăng qua địa phận tỉnh Hậu Giang gồm: Xã Tân Phú Thạnh và Thị trấn Cái Tắc (huyện Châu Thành A) và xã Long Thạnh (huyện Phụng Hiệp).

Ngoài ra, còn có 3 vùng đỏ trên tuyến Quốc lộ 61C nối TP Cần Thơ về TP Vị Thanh - trung tâm tỉnh lỵ của Hậu Giang, gồm Thị trấn Rạch Gòi (huyện Châu Thành A) và 2 xã Vị Thanh, Vị Bình (huyện Vị Thủy).

Theo thông báo của Ban Chỉ đạo phòng chống COVID-19 tỉnh Hậu Giang, đến 18 giờ ngày 31.10.2021, toàn tỉnh ghi nhận 1.408 ca COVID-19, trong đó có 928 ca đã được điều trị khỏi bệnh.

Tỉnh này cũng ghi nhận số lượng người ngoài tỉnh vào địa phương tăng cao trong thời gian gần đây. Chỉ riêng trong ngày 31.10.2021, tỉnh ghi nhận 751 người ngoài tỉnh vào địa phương (tăng 13 người so với ngày 30.10).

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, tỉnh Hậu Giang cũng đã tái thiết lập các chốt tại cửa ngõ để kiểm soát người ngoài vào tỉnh.

Đạt Phan
TIN LIÊN QUAN

Cần Thơ cập nhật Bản đồ COVID-19: Có 53 phường, xã, thị trấn “đổi màu”

Đạt Phan |

Cần Thơ - Từ 9 giờ ngày 01.11, toàn thành phố áp dụng cấp độ dịch mới theo Công văn 5568 ngày 30.10.2021 của UBND Thành phố. Trang Bản đồ COVID-19 của Thành phố cũng đã cập nhật để người dân thuận tiện tra cứu.

Bản đồ chi tiết 60/63 tỉnh thành công bố cấp độ dịch COVID-19

Văn Thắng |

Đến nay, đã có 60/63 tỉnh thành đánh giá xong cấp độ dịch COVID-19. Theo đó, có 26 tỉnh thành đạt tiêu chí vùng xanh (cấp độ 1, bình thường mới), 1 tỉnh cấp độ 3, 3 tỉnh chưa công bố cấp độ, các tỉnh còn lại cấp độ 2.

Hậu Giang đã điều chỉnh bản đồ COVID-19 theo Nghị quyết 128

Trường Nhân |

Bản đồ COVID-19 của tỉnh Hậu Giang đã được điều chỉnh về 4 cấp độ 1-2-3-4 và được thể hiện bằng 4 màu: Xanh - vàng - cam - đỏ theo quy định thống nhất toàn quốc của Nghị quyết 128.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Cần Thơ cập nhật Bản đồ COVID-19: Có 53 phường, xã, thị trấn “đổi màu”

Đạt Phan |

Cần Thơ - Từ 9 giờ ngày 01.11, toàn thành phố áp dụng cấp độ dịch mới theo Công văn 5568 ngày 30.10.2021 của UBND Thành phố. Trang Bản đồ COVID-19 của Thành phố cũng đã cập nhật để người dân thuận tiện tra cứu.

Bản đồ chi tiết 60/63 tỉnh thành công bố cấp độ dịch COVID-19

Văn Thắng |

Đến nay, đã có 60/63 tỉnh thành đánh giá xong cấp độ dịch COVID-19. Theo đó, có 26 tỉnh thành đạt tiêu chí vùng xanh (cấp độ 1, bình thường mới), 1 tỉnh cấp độ 3, 3 tỉnh chưa công bố cấp độ, các tỉnh còn lại cấp độ 2.

Hậu Giang đã điều chỉnh bản đồ COVID-19 theo Nghị quyết 128

Trường Nhân |

Bản đồ COVID-19 của tỉnh Hậu Giang đã được điều chỉnh về 4 cấp độ 1-2-3-4 và được thể hiện bằng 4 màu: Xanh - vàng - cam - đỏ theo quy định thống nhất toàn quốc của Nghị quyết 128.