Núi lửa cổ Tam Đảo
PGS.TS Nguyễn Văn Vượng - Khoa Địa chất, ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Hà Nội cho biết, núi Tam Đảo là một ngọn núi lửa cổ, hiện chỉ là tàn tích và không có nguy cơ hoạt động trở lại.
Lần hoạt động gần đây nhất của ngọn núi lửa này đã cách đây khoảng 220 triệu năm.
PGS Vương cho biết thêm, hiện trên đất liền ở Việt Nam không có núi lửa nào có khả năng “sống dậy”, còn trên biển thì vẫn có, nhưng ít.
Những núi lửa còn hình hài rõ nét nhất là núi lửa trên đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi), núi lửa trên đảo Phú Quý (Bình Thuận), núi lửa Hàm Rồng (Gia Lai) và núi lửa ở Bình Phước.
Biểu hiện hoạt động núi lửa cuối cùng ở Việt Nam từng xảy ra ở ngoài khơi Phan Thiết.
Hoạt động núi lửa gần nhất tại Việt Nam
PGS.TS Tạ Hoà Phương, Chủ tịch Hội Cổ sinh - Địa tầng Việt Nam cho biết, hoạt động núi lửa gần nhất ở Việt Nam cách đây gần 100 năm.
Cụ thể, vào tháng 2.1923, thủy thủ trên tàu Vacasamaru của Nhật Bản đã nhìn thấy ở vùng biển này một đám khói đen, kèm theo cột hơi nước dày đặc bốc cao hơn 2.000m, cùng với những tiếng nổ mạnh.
Ngày 8.3 năm đó, quá trình phun trào núi lửa đã xảy ra, nhưng yếu ớt. Ngày 15.3.1923, núi lửa tạm ngừng phun để đến 20.3.1923 nó đã phun trở lại lần cuối.
Kết quả đợt phun trào ấy đã hình thành một hòn đảo từ tro bụi núi lửa, được đặt tên là Hòn Tro.
Sau này, Hòn Tro đã bị sóng gió đánh tan, do nó được hình thành từ những sản phẩm núi lửa chưa được cố kết chặt chẽ.
Hà Nội cũng có núi lửa
PGS.TS Nguyễn Văn Vượng - Khoa Địa chất, ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Hà Nội cho biết, khu vực Vườn quốc gia Ba Vì, huyện Ba Vì, Hà Nội hiện nay chính là một ngọn núi lửa.
Đây là một núi lửa cổ, lần hoạt động gần nhất cũng cách đây gần 200 triệu năm.
Cũng theo PGS Vượng đánh giá, giống với Tam Đảo, núi lửa Ba Vì cũng không có khả năng hoạt động trở lại.
Tam Đảo là một dãy núi đá ở vùng Đông Bắc Việt Nam nằm trên địa bàn ba tỉnh Vĩnh Phúc, Thái Nguyên và Tuyên Quang.
Gọi là Tam Đảo, vì ở đây có ba ngọn núi cao nhô lên trên biển mây, đó là Thạch Bàn, Thiên Thị và Phù Nghĩa. Ngọn cao nhất có độ cao hơn 1.500m.
Dãy Tam Đảo chạy theo hướng Tây Bắc-Đông Nam, dài chừng 80 km, rộng từ 10 đến 15 km.
Do tương đối dốc đứng, nên trên Tam Đảo có nhiều suối và thác nước. Thác Bạc có độ cao 50m, nước sối xuống tung bọt trắng ngay cả vào mùa khô.
Vườn quốc gia Tam Đảo rộng 36.883 ha nằm trọn trong dãy núi này. Ở Tam Đảo có nhiều tài nguyên khoáng sản, đáng kể nhất là thiếc.
Khu du lịch Tam Ðảo nằm trên dãy Tam Đảo từng là một “đô thị cổ” với khoảng 145 tòa nhà, biệt thự in dấu thời gian từ những năm thế kỷ XIX.
Trong số này có tới 60 biệt thự với kiến trúc theo nhiều kiểu cách khác nhau.
Đến nay nhiều tòa biệt thự xưa chỉ còn là phế tích đổ nát, trơ ra những móng, tường, nằm lẫn với cây cỏ, rêu phong.
Ðường đèo lên khu du lịch Tam Đảo quanh co uốn lượn như dải lụa, càng lên cao không khí càng thoáng mát, nhiệt độ trung bình khoảng từ 18 đến 23 độ C.
Chính vì khí hậu mát mẻ quanh năm nên nhiều người hay ví đây là Đà Lạt của miền Bắc.