Ban Chỉ đạo Tây Nguyên đã hoàn thành xuất sắc “sứ mệnh lịch sử”

H.L |

Đó là thông tin được Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nguyên, Bộ trưởng Bộ Công an chia sẻ tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII), tại tỉnh Đắk Nông, chiều 19.12.

Phát biểu về việc kết thúc hoạt động của Ban Chỉ đạo Tây Nguyên, Bộ trưởng Tô Lâm cho rằng, Ban Chỉ đạo Tây Nguyên đã hoàn thành xuất sắc vai trò sứ mệnh lịch sử quan trọng của mình. Theo Thượng tướng Tô Lâm, việc kết thúc hoạt động của Ban Chỉ đạo Tây Nguyên nằm trong chủ trương chung của Đảng, Nhà nước về “tiếp tục đổi mới, sắp xếp lại tổ chức của bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu quả”.

Thượng tướng Tô Lâm thông tin, hơn 15 năm qua, dưới sự chỉ đạo, lãnh đạo của Trung ương Đảng, Chính phủ, sự phối hợp chặt chẽ của các ban, bộ, ngành Trung ương, cấp ủy, chính quyền các tỉnh Tây Nguyên và phụ cận, Ban Chỉ đạo Tây Nguyên đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao; phát huy vai trò tham mưu, đề xuất với Đảng, Chính phủ các giải pháp giải quyết vấn đề phòng, chống biểu tình, bạo loạn...

Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị, các cơ quan chức năng của Đảng, của Chính phủ quan tâm phối hợp tham mưu đề xuất và sớm có phương án giải quyết những vấn đề về công tác tổ chức cán bộ và việc chuyển giao các mặt công tác về địa phương hoặc ban, bộ ngành ở Trung ương.

Trước đó, tại Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII đã thống nhất kết thúc hoạt động của các Ban Chỉ đạo Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ.

H.L
TIN LIÊN QUAN

Di dân tự do - những "cuộc chiến" và hệ luỵ (kỳ cuối): Giải quyết đúng luật nhưng cần hài hòa

HOÀNG VĂN MINH - HỮU LONG |

Trả lời phỏng vấn Báo Lao Động, ông Điểu Mưu - Quyền Vụ trưởng vụ Dân tộc - Tôn giáo, Ban chỉ đạo Tây Nguyên - cho biết, hiện, biện pháp giải quyết vấn đề ổn định dân di cư tự do của các cấp chính quyền ở các tỉnh Tây Nguyên đang gặp nhiều khó khăn. Ban Chỉ đạo Tây Nguyên cho rằng giải quyết vấn đề di dân tự do ở các địa phương trên địa bàn vùng Tây Nguyên không những đúng pháp luật, mà còn cần phải hài hòa, linh hoạt, đồng bộ từ các cấp, các ngành và các chính sách kinh tế-xã hội, làm sao để người dân di cư có cuộc sống ổn định và phát triển.

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường dự lễ kỷ niệm 15 năm thành lập Ban chỉ đạo Tây Nguyên

ĐÌNH VĂN |

Chiều 17.7, tại TP.Pleiku (Gia Lai), Ban chỉ đạo (BCĐ) Tây Nguyên đã tổ chức kỷ niệm 15 năm ngày thành lập.

Ngân hàng Chính sách xã hội tặng quà tới hộ nghèo tỉnh Đắc Lắc

Tuấn Ngọc |

Đoàn công tác của Ngân hàng Chính sách xã hội do ông Dương Quyết Thắng - Bí thư Đảng ủy, Ủy viên HĐQT - Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội cùng lãnh đạo Ban Chỉ đạo Tây Nguyên, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đắc Lắc vừa tới thăm, tặng quà cho hộ nghèo tại xã Hòa Thắng, TP.Buôn Ma Thuột; Trung tâm Bảo trợ xã hội và Trung tâm Hỗ trợ phát triển Giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật tỉnh Đắc Lắc.

Nồi bánh tét, chuyện của ngày xưa đón Tết

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu – Đêm 28 Tết, ở vùng quê tôi, gần như nhà nào cũng nấu bánh tét. Nấu bánh tét không quá sớm vì để lâu không được, cũng không quá muộn vì còn phải chưng lên bàn thờ chuẩn bị đón ông, bà và cho người thân.

Những vật thể kỳ lạ nhất trong vũ trụ

Anh Vũ |

Hành tinh của chúng ta đại diện cho sự sống, một phần rất nhỏ của các hiện tượng đặc biệt có thể được tìm thấy khắp vũ trụ. Mỗi ngày, các nhà thiên văn học lại đưa ra những điều ngạc nhiên mới về khoảng không bao la ngoài kia.

Tiến Linh: Tết vui nhất khi có gia đình

Thanh Vũ |

Thường xuyên thi đấu xa nhà, với Tiến Linh, dịp Tết là thời gian quý báo để anh có thể đoàn tụ cùng gia đình cũng như hướng đến những mục tiêu mới cho bản thân trong tương lai.

Chuyên gia hướng dẫn cách bảo quản đồ ăn ngày Tết an toàn

Nhóm PV |

Dịp Tết Nguyên đán, nhiều người có thói quen tích trữ thực phẩm, làm nhiều đồ ăn để ăn uống, tiếp khách. Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo, nếu thực phẩm không được bảo quản tốt có thể gây ảnh hưởng đến sức khoẻ.

Khu trọ của những người xa quê ở lại Bình Dương ngày giáp Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Những dãy trọ ở Bình Dương ngày giáp Tết vắng hẳn người. Không gian lắng đọng lại với những người lao động xa quê vì điều kiện kinh tế khó khăn không thể về quê đón Tết, sum họp cùng người thân.

Di dân tự do - những "cuộc chiến" và hệ luỵ (kỳ cuối): Giải quyết đúng luật nhưng cần hài hòa

HOÀNG VĂN MINH - HỮU LONG |

Trả lời phỏng vấn Báo Lao Động, ông Điểu Mưu - Quyền Vụ trưởng vụ Dân tộc - Tôn giáo, Ban chỉ đạo Tây Nguyên - cho biết, hiện, biện pháp giải quyết vấn đề ổn định dân di cư tự do của các cấp chính quyền ở các tỉnh Tây Nguyên đang gặp nhiều khó khăn. Ban Chỉ đạo Tây Nguyên cho rằng giải quyết vấn đề di dân tự do ở các địa phương trên địa bàn vùng Tây Nguyên không những đúng pháp luật, mà còn cần phải hài hòa, linh hoạt, đồng bộ từ các cấp, các ngành và các chính sách kinh tế-xã hội, làm sao để người dân di cư có cuộc sống ổn định và phát triển.

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường dự lễ kỷ niệm 15 năm thành lập Ban chỉ đạo Tây Nguyên

ĐÌNH VĂN |

Chiều 17.7, tại TP.Pleiku (Gia Lai), Ban chỉ đạo (BCĐ) Tây Nguyên đã tổ chức kỷ niệm 15 năm ngày thành lập.

Ngân hàng Chính sách xã hội tặng quà tới hộ nghèo tỉnh Đắc Lắc

Tuấn Ngọc |

Đoàn công tác của Ngân hàng Chính sách xã hội do ông Dương Quyết Thắng - Bí thư Đảng ủy, Ủy viên HĐQT - Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội cùng lãnh đạo Ban Chỉ đạo Tây Nguyên, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đắc Lắc vừa tới thăm, tặng quà cho hộ nghèo tại xã Hòa Thắng, TP.Buôn Ma Thuột; Trung tâm Bảo trợ xã hội và Trung tâm Hỗ trợ phát triển Giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật tỉnh Đắc Lắc.