Quảng Ninh:

Bãi tận thu than trái phép "uy hiếp" môi trường vịnh Bái Tử Long

Trần Ngọc Duy |

Đã nhiều năm nay, tình trạng bãi thải đất đá từ chế biến than nằm ngay ven bờ vịnh Bái Tử Long (TP Cẩm Phả, Quảng Ninh) bị các đối tượng “chiếm giữ” để tận thu xít đất đá thải, chế biến than trái phép, gây ô nhiễm môi trường biển .

Nhiều bãi than trái phép

Dọc bờ biển các phường Cẩm Thịnh, Cẩm Phú (TP Cẩm Phả) hình thành một công trường “chui” với hàng loạt thiết bị sàng tuyển, tập kết các bãi than trái phép. Hoạt động chế biến, sàng tuyển tận thu than diễn ra khiến một lượng lớn bùn, đất, nước thải không qua xử lý đã đổ thẳng ra vịnh Bái Tử Long.

Mặt bằng bãi thải đá, xít có nhiều con kênh dẫn nước thải chế biến than đổ thẳng ra mặt vịnh. Ảnh: Duy
Mặt bằng bãi thải đá, xít có nhiều con kênh dẫn nước thải chế biến than đổ thẳng ra mặt vịnh. Ảnh: Duy
Mặt bằng bãi thải đá, xít có nhiều con kênh dẫn nước thải chế biến than đổ thẳng ra mặt vịnh. Ảnh: Ngọc Duy

Ông Nguyễn Hồng Dương - Chủ tịch UBND TP Cẩm Phả cho biết, hiện tượng nhiều cá nhân, tổ chức dựng nhà tạm để tận thu xít đất đá thải chế biến than khiến tình hình tại bãi thải thuộc ô số 3 số 5, TP. Cẩm Phả có thời điểm mất an ninh trật tự.

Từ nhiều tháng nay, thành phố thành lập đoàn liên ngành xử lý tình trạng trên, trục xuất, yêu cầu các đối tượng di chuyển máy móc, phương tiện và nghiêm cấm hoạt động tận thu đá xít, chế biến than ở trên khu đất đổ thải này.

Việc lấn xít, đổ thải ra mặt vịnh cũng gây ô nhiễm môi trường. Ảnh: Duy
Việc lấn xít, đổ thải ra mặt vịnh cũng gây ô nhiễm môi trường. Ảnh: Ngọc Duy

Cách đây vài tháng, Cẩm Phả phát hiện 7 hộ gia đình, cá nhân vẫn cố tình có hoạt động sàng tuyển, rửa đá xít trên bãi thải thuộc phường Cẩm Thịnh. Còn tại phường Cẩm Phú, cơ quan chức năng cũng tiến hành lập biên bản xử lý 6 trường hợp tương tự. Thành phố đã tạm giữ 4 xe tải cỡ lớn chở than chế biến đi tiêu thụ và truy phạt hàng chục triệu đồng những trường hợp cố tình vi phạm.

Nhiều bãi than tận thu trái phép vẫn còn hiện hữu. Ảnh: Duy
Nhiều bãi than tận thu trái phép vẫn còn hiện hữu. Ảnh: Ngọc Duy

Tuy nhiên, trong ngày 25 và 26.6, theo quan sát của PV Báo Lao Động, trên các khu đất này vẫn còn tồn tại một số bãi than lên đến hàng trăm tấn trái phép. Mặt bằng bãi thải rộng cả trăm héc ta ngay sát bờ vịnh Bái Tử Long như bãi chiến trường với nhiều hố nước, kênh dẫn nước thải đổ thẳng ra vịnh…

Nhiều khu vực bị đào khoét, tận thu than  gây ô nhiễm mỗi khi mưa lớn đổ xuống   khiến nước thải chảy thẳng ra vịnh Bái Tử Long. Ảnh: Duy
Nhiều khu vực bị đào khoét, tận thu than gây ô nhiễm mỗi khi mưa lớn đổ xuống khiến nước thải chảy thẳng ra vịnh Bái Tử Long. Ảnh: Ngọc Duy

Ô nhiễm môi trường vịnh Bái Tử Long

Cuối năm 2018, Sở Tài nguyên - Môi trường tỉnh Quảng Ninh đã quan trắc môi trường nước tại khu vực trên, kết quả cho thấy hàm lượng chất thải rắn vượt hơn 3 lần mức cho phép.

Một bãi chứa tro, xỉ  cả triệu m3 của Nhà nhiệt điện Cầm Phả gần đó cũng là nguy cơ gây ô nhiêm môi trường vịnh Bái Tử Long. Ảnh: Duy
Một bãi chứa tro, xỉ cả triệu m3 của Nhà nhiệt điện Cẩm Phả gần đó cũng là nguy cơ gây ô nhiễm môi trường vịnh Bái Tử Long. Ảnh: Ngọc Duy

Một nguy cơ khác, ngay liền kề bãi thải đất đá từ chế biến than, một bãi thải tro xỉ lên đến cả triệu tấn của Nhà máy nhiệt điện Cẩm Phả gần đó sẽ là mối họa không nhỏ, là nguy cơ ô nhiễm môi trường mỗi khi trời đổ mưa lớn.

Sau năm 2019, toàn bộ mặt bằng bãi thải này sẽ phải đóng cửa, quy hoạch các nhà máy, công xưởng sạch ở đây. Ảnh: Duy
Sau năm 2019, toàn bộ mặt bằng bãi thải này sẽ phải đóng cửa, quy hoạch các nhà máy, công xưởng sạch ở đây. Ảnh: Ngọc Duy

Chủ tịch UBND TP Cẩm Phả - ông Nguyễn Hồng Dương nhấn mạnh: "Trước mắt, chúng tôi đã yêu cầu các hộ dân phải dừng ngay hoạt động sàng tuyển và tự tháo dỡ thiết bị sản xuất than trái phép; đồng thời yêu cầu Tuyển than Cửa Ông khẩn trương hoàn thiện việc khởi công hệ thống đưa xít thải ngược về các bãi thải mỏ vào cuối năm nay".

Trần Ngọc Duy
TIN LIÊN QUAN

Quảng Ninh: Xử lý người nước ngoài hoạt động hướng dẫn viên trái phép

T.N.D |

Lực lượng Công an tỉnh Quảng Ninh đã phát hiện, xử lý vi phạm, trục xuất một số người nước ngoài quốc tịch Hàn Quốc có hành vi cư trú, hoạt động trái phép tại Quảng Ninh.

Hơn trăm trường hợp xây dựng nhà trái phép, cơ quan chức năng bất lực

TRẦN NGỌC DUY |

Tình trạng vi phạm về quản lý đất đai, xây nhà không phép trên đảo Vĩnh Thực, cụ thể là xã Vĩnh Trung, trong những năm gần đây phức tạp với trên 120 trường hợp. Trong khi nhu cầu chính đáng của người dân được cất nhà trên những thửa đất của mình, thì chính quyền xã Vĩnh Trung và TP.Móng Cái khá lúng túng, dẫn đến tình trạng sai phạm ngày một gia tăng…

Quảng Ninh: Phát hiện nhiều tàu thuyền sử dụng công cụ đánh bắt tận diệt

T.N.D |

Nguồn tin từ Sở NNPTNT Quảng Ninh ngày 3.6 cho hay, vẫn còn nhiều tàu thuyền của ngư dân sử dụng các công cụ đánh bắt thủy sản tận diệt bị phát hiện, tạm giữ trong những ngày qua trên vùng biển Quảng Ninh.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Quảng Ninh: Xử lý người nước ngoài hoạt động hướng dẫn viên trái phép

T.N.D |

Lực lượng Công an tỉnh Quảng Ninh đã phát hiện, xử lý vi phạm, trục xuất một số người nước ngoài quốc tịch Hàn Quốc có hành vi cư trú, hoạt động trái phép tại Quảng Ninh.

Hơn trăm trường hợp xây dựng nhà trái phép, cơ quan chức năng bất lực

TRẦN NGỌC DUY |

Tình trạng vi phạm về quản lý đất đai, xây nhà không phép trên đảo Vĩnh Thực, cụ thể là xã Vĩnh Trung, trong những năm gần đây phức tạp với trên 120 trường hợp. Trong khi nhu cầu chính đáng của người dân được cất nhà trên những thửa đất của mình, thì chính quyền xã Vĩnh Trung và TP.Móng Cái khá lúng túng, dẫn đến tình trạng sai phạm ngày một gia tăng…

Quảng Ninh: Phát hiện nhiều tàu thuyền sử dụng công cụ đánh bắt tận diệt

T.N.D |

Nguồn tin từ Sở NNPTNT Quảng Ninh ngày 3.6 cho hay, vẫn còn nhiều tàu thuyền của ngư dân sử dụng các công cụ đánh bắt thủy sản tận diệt bị phát hiện, tạm giữ trong những ngày qua trên vùng biển Quảng Ninh.