Bãi tắm dài chục cây số giữa thủ đô Hà Nội "hút" nghìn người mỗi ngày

Hà Phương - Văn Thắng |

Hà Nội đang trong những ngày nắng nóng đỉnh điểm, nhiệt độ nhiều nơi có thể lên tới 40 độ C. Trong thời tiết nắng nóng, con mương Hồng Vân (Hạ Thái, Thanh Trì, Hà Nội) là địa điểm lý tưởng để người dân tắm mát tránh nắng. Đặc biệt, các em nhỏ được bố mẹ cho tắm mát, học bơi.

 
Những ngày này, trong cái nắng đỉnh điểm hơn 40 độ C, người dân làng Hạ Thái (Thanh Trì, Hà Nội) lại đổ ra mương nước phục vụ nông nghiệp để tắm mát. 
 
 
Mương nước Hồng Vân dài hàng chục km do Công ty thủy lợi Hồng Vân xây dựng. Con mương này lấy nước từ sông Hồng địa phận Thường Tín, dẫn dài dài tới huyện Phú Xuyên để phục vụ cho sản xuất nông nghiệp của toàn vùng.  
 
Chiều đến, người dân làng Hạ Thái (Duyên Thái, Thường Tín) lại đổ về bơi lội, vùng vẫy trong làn nước mát.
 
Anh Đặng Xuân Nội cho biết: "Con mương này có từ hồi tôi còn nhỏ, cả bãi tắm dài chục km phải có đến hàng nghìn người gồm cả dân ở đây và người dân ở nơi khác đến bơi.  
 
Anh Đặng Xuân Nội chia sẻ: "Thông thường mùa hè, tôi cho con đi bơi lúc 6h. Tôi dạy con những kỹ năng như khởi động, cách lấy hơi. Nước ở đây là nước phù sa nên tôi nghĩ là không được sạch, bơi ở đây xong phải về tắm cẩn thận. Trẻ nên bơi từ bé vì trẻ em học bơi nhanh hơn và có thể phòng tránh đuối nước.
 
 Tắm ở đây mang lại cảm giác gần gũi với thiên nhiên, không mất tiền mà thực sự được tận hưởng cảm giác mát lạnh, sảng khoái. 
 
Nhiều thanh niên trai tráng trong làng hay chọn cách nhảy từ trên cao xuống.
 
Anh Nguyễn Văn Long (Mỹ Hào, Hưng yên) cho biết:" Nước của con mương khá sạch, rác thải cũng có nhưng không nhiều nên con mương này là nơi để bà con giải nhiệt và vui chơi".
 
Được tắm mát giữa tiết trời nắng nóng trên 40 độ C trở thành niềm vui thích của nhiều người. 
 
Nhiều em nhỏ không mặc áo phao chỉ ngồi nghịch nước.
 
Nơi sâu nhất khoảng 2m. Nhiều em nhỏ được trang bị áo phao chu đáo. Người dân nơi đây khẳng định chưa xảy ra tai nạn nào liên quan đến sự cố đuối nước.
 
Hầu hết các em nhỏ đi bơi ở đây đều có áo phao và có bố mẹ giám sát ở trên bờ hoặc bơi cùng con để đảm bảo an toàn.
 
Em Đặng Minh Quang (10 tuổi) hào hứng: "Hôm nào phải đi học thêm thì 6 rưỡi em sẽ ra đây bơi. Bố dạy em bơi nhưng em chưa biết bơi nên bố mẹ cho em mặc áo phao. Em rất thích bơi ở đây vì có nhiều bạn và được chơi nhảy nước".
 
Dù nắng tắt khá lâu, trời tối dần nhưng vẫn đông đúc người ngồi hóng mát hai bên bờ mương.
Hà Phương - Văn Thắng
TIN LIÊN QUAN

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.