Bãi tắm Bãi Cháy mỗi ngày hứng 4-5 tấn rác: Cấm ăn uống tập trung

Nguyễn Hùng |

Trên bãi biển dài và đẹp Bãi Cháy, du khách trải chiếu, bạt khắp nơi tổ chức ăn uống và sau khi rút đi để lại cho bãi tắm rác tung tóe khắp nơi. Ước tính, mỗi ngày, các nhân công thu dọn được từ 4-5 tấn rác.

Đơn vị quản lý bãi tắm Bãi Cháy vừa ra thông báo cấm các hoạt động ăn uống tập trung tại đây. Tuy nhiên, tình trạng trải chiếu, bạt tổ chức ăn uống vẫn diễn ra trên khắp bãi tắm. Đủ các món ăn được trưng bày: gà, vịt quay, xôi, chả, vải, nhãn Sau khi nhóm thực khách rời đi, bãi biển ngổn ngang các loại rác; chưa nói dầu mỡ, nước dùng tràn ra cát.

Biển thông báo cấm ăn uống tập trung. Ảnh: Nguyễn Hùng
Biển thông báo cấm ăn uống tập trung. Ảnh: Nguyễn Hùng

Theo ông Trần Văn Minh – Giám đốc Tổ hợp khu vui chơi giải trí Sun World Hạ Long – việc cấm ăn uống tập trung ở bãi tắm Bãi Cháy là việc cực chẳng đã.

Vào những ngày cuối tuần, mỗi ngày khoảng 40 công nhân chia ca làm việc từ sáng đến tối để thu gom rác trên bãi biển dài 4km, với tổng lượng rác từ 4-5 tấn.

“Nhiều nhóm du khách ăn uống xong, cuốn chiếu, bạt về và rác để lại. Ngoài biển báo, anh em còn thường dùng loa nhắc nhở du khách ăn uống xong thì thu gọn rác cho vào thùng rác, nhưng tình hình vẫn thế. Sau này có thu mỗi người tổ chức ăn uống 20.000 đồng để hỗ trợ kinh phí thu gom, xử lý rác thải thì có nhiều ý kiến phản đối việc thu tiền. Vì thế, chúng tôi đề nghị du khách không uống tập trung, bởi kể cả có ý thức dọn rác thì việc ăn uống giữa bãi tắm thì cũng không nên” – ông Minh cho biết.

Du khách trải chiếu, bạt khắp nơi ăn uống. Ảnh: Nguyễn Hùng
Du khách trải chiếu, bạt khắp nơi ăn uống. Ảnh: Nguyễn Hùng

Theo một công nhân thu gom rác tại đây, do bãi biển quá dài, nhân viên lại ít, nên việc đi nhắc nhở du khách không xả rác là không xuể.

“Có những nhóm chuẩn bị trải chiếu để ăn uống thì mình nhắc được, nhưng họ ngồi xuống rồi thì khó, thậm chí họ còn nặng lời. Có nhóm cam kết sau khi ăn xong sẽ thu gom rác, nhưng rồi không thực hiện. Để có bãi biển sạch, rất mong du khách cùng chung tay” – công nhân này chia sẻ.

Xả rác khắp nơi. Ảnh bạn đọc cung cấp
Xả rác khắp nơi. Ảnh bạn đọc cung cấp

Ông Trần Tuấn Hùng – du khách Hà Nội – cũng đồng ý với chủ trương cấm ăn uống tập trung ở bãi tắm Bãi Cháy. “Không chỉ ở Bãi Cháy, tôi nghĩ rằng không nên chải chiếu, bạt, áo mưa ở các nơi cộng cộng ăn uống linh đình. Vì chưa nói tới xả rác, mà việc ăn uống rình rang ở nơi công cộng thực sự không đẹp mắt, thậm chí phản cảm” – ông Hùng cho biết.

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Phạt xả rác như phạt uống bia rượu lái xe

Lê Thanh Phong |

“Thời gian qua tình trạng tai nạn giao thông có nguyên nhân từ bia rượu giảm hẳn. Các bà, các chị phấn khởi lắm. Bây giờ đổ rác thải không đúng quy định cũng phạt nặng thì sẽ có hiệu quả”, đó là ý kiến của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại buổi  thảo luận tổ về dự thảo Luật bảo vệ môi trường (sửa đổi) ngày 11.6.

Xả rác trả tiền theo cân: Công bằng, văn minh nhưng cần giám sát chặt

Thế Lâm |

Dự thảo Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi) qui định hình thức thu phí xử lí rác thải theo khối lượng đang được dư luận quan tâm. Theo đó, các tổ chức cá nhân càng xả nhiều rác sẽ phải trả phí nhiều hơn thay vì “cào bằng”, “ai cũng như ai” như hiện nay.

Xả rác bừa bãi là hành vi rất xấu

Bạn đọc Loan Nguyễn |

Tình trạng xả rác tại những nơi công cộng đang dần trở thành thói quen xấu của một bộ phận người dân.

Không cần phải rình, hãy dùng camera giám sát hành vi xả rác!

Thế Lâm |

Chủ nhiệm Uỷ ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội Phan Thanh Bình có lý khi cho rằng đối với hành vi xả rác “không thể cứ rình người ta quăng rác thải ra đường để xử phạt được, mà cái này phải là nhận thức của cả xã hội, chứ không chỉ đơn giản là luật”.

Bi hài chuyện người già online: Suýt bị lừa gần 300 triệu đồng

BẠN ĐỌC NGUYỄN MINH ÚT |

Tôi nhận được một tin nhắn trên Facebook với nội dung vô cùng phấn khởi: “Xin chúc mừng tài khoản của bạn đã may mắn nhận được giải nhất từ sự kiện tuần lễ tri ân khách hàng năm 2022… Phần quà giải nhất của chị gồm: 1 xe máy Honda SH 150i; 1 phiếu quà tặng trị giá 200 triệu đồng tiền mặt… do tập đoàn Facebook tổ chức bình chọn…”.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Phạt xả rác như phạt uống bia rượu lái xe

Lê Thanh Phong |

“Thời gian qua tình trạng tai nạn giao thông có nguyên nhân từ bia rượu giảm hẳn. Các bà, các chị phấn khởi lắm. Bây giờ đổ rác thải không đúng quy định cũng phạt nặng thì sẽ có hiệu quả”, đó là ý kiến của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại buổi  thảo luận tổ về dự thảo Luật bảo vệ môi trường (sửa đổi) ngày 11.6.

Xả rác trả tiền theo cân: Công bằng, văn minh nhưng cần giám sát chặt

Thế Lâm |

Dự thảo Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi) qui định hình thức thu phí xử lí rác thải theo khối lượng đang được dư luận quan tâm. Theo đó, các tổ chức cá nhân càng xả nhiều rác sẽ phải trả phí nhiều hơn thay vì “cào bằng”, “ai cũng như ai” như hiện nay.

Xả rác bừa bãi là hành vi rất xấu

Bạn đọc Loan Nguyễn |

Tình trạng xả rác tại những nơi công cộng đang dần trở thành thói quen xấu của một bộ phận người dân.

Không cần phải rình, hãy dùng camera giám sát hành vi xả rác!

Thế Lâm |

Chủ nhiệm Uỷ ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội Phan Thanh Bình có lý khi cho rằng đối với hành vi xả rác “không thể cứ rình người ta quăng rác thải ra đường để xử phạt được, mà cái này phải là nhận thức của cả xã hội, chứ không chỉ đơn giản là luật”.